Thế giới 24h: Tiết lộ mới gây sốc về hung thủ vụ xả súng ở Orlando

VOV.VN - Nhiều vị khách tại hộp đêm Pulse cho biết đã nhìn thấy đối tượng Omar Mateen thường xuyên lui tới hộp đêm này trong vòng 3 năm qua.

1. Hung thủ vụ xả súng tại câu lạc bộ đêm Pulse ở thành phố Orlando, thuộc bang Florida, Mỹ ngày 12/6 vừa qua khiến 49 người thiệt mạng, là khách hàng quen thuộc của câu lạc bộ này.

Omar Mateen, kẻ thực hiện vụ xả súng vào đám đông trong hộp đêm đồng tính Pulse ở thành phố Orlando, bang Florida ngày 12/6. (Ảnh: CBS News)

Tờ Orlando Sentinel dẫn lời Ty Smith, một khách quen tại câu lạc bộ đêm Pulse cho biết, người này đã gặp Omar Mateen – hung thủ vụ xả súng khoảng hơn 10 lần. Theo lời kể của nhân chứng Ty Smith, đối tượng thường ngồi và uống rượu một mình, đôi lúc trở nên to tiếng và hung hăng trong cơn say.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông khác cũng đưa tin, nhiều vị khách tại câu lạc bộ này cho biết đã nhìn thấy đối tượng thường xuyên lui tới đây trong vòng 3 năm qua.

2. Tờ Manila Bulentin đưa tin, một nhóm thanh niên Philippines dự định cắm cờ trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông đã bị 2 chiếc xuồng cao tốc của lực lượng tuần duyên Trung Quốc cản trở khi họ đến gần bãi cạn này vào lúc 7h30 sáng 12/6.

Bãi cạn Scarborough. (Ảnh: globalsecurity)

Theo tờ báo này, không lâu sau đó, một chiếc tàu chỉ huy của lực lượng tuần duyên Trung Quốc cùng 2 chiếc tàu lớn khác xuất hiện và yêu cầu nhóm thanh niên Philippines này phải quay trở về.

Nhóm người trên các tàu Trung Quốc còn ngang nhiên khẳng định bãi cạn Scarborough thuộc chủ quyền Trung Quốc [dù không đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào cho thấy điều này-ND]. Nhóm thanh niên Philippines này đã quyết định phớt lờ yêu cầu sai trái của lực lượng tuần duyên Trung Quốc.

5 thanh niên trong nhóm tìm cách bơi đến một hòn đá trên bãi cạn Scarborough để cắm cờ Philippines và cờ Liên Hợp Quốc lên đó nhưng liên tục bị tàu tuần duyên Trung Quốc quấy rối. Sau gần 1 giờ bị quấy rối, 2 trong số 5 thanh niên nói trên đã tiếp cận được bãi cạn này và dựng lên trên đó một lá cờ nhỏ.

Vào lúc 12h30 cùng ngày, nhóm thanh niên này quyết định quay trở về và bị tàu tuần duyên Trung Quốc “hộ tống” ra khỏi bãi cạn Scarborough.

3. Đại sứ Fiji tại Liên Hợp Quốc Peter Thomson hôm qua (13/6) đã giành chiến thắng sít sao trong cuộc bỏ phiếu để trở thành Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Fiji tại Liên Hợp Quốc Peter Thomson. (Ảnh: Zuma Press)

Với 94 phiếu ủng hộ, ông Peter Thomson đã “đánh bại” đối thủ của mình là Đại sứ Cộng hòa Síp Andreas Mavroyiannis chỉ với chênh lệch 4 phiếu để giữ cương vị Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa mới. Đây là một vị trí mang tính biểu tượng trong cơ cấu trong tổ chức của Liên Hợp Quốc.

Phát biểu với báo giới sau cuộc bỏ phiếu, ông Thomson cho biết, vấn đề biến đổi khí hậu sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu của ông trong thời gian tại nhiệm trong bối cảnh các quốc đảo nhỏ như Fiji đang phải gồng mình đối phó với các nguy cơ mực nước biển gia tăng do ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu.

4. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 13/6 đã tiến hành đồng loạt nhiều cuộc tấn công nhằm vào quân đội Iraq tại khu vực tỉnh Anbar khiến hơn 100 binh sỹ thiệt mạng.

Giao tranh ở Fallujah vẫn đang diễn ra rất ác liệt. (Ảnh: AP)

Theo các nguồn tin khu vực, các cuộc tấn công xảy ra tại khu vực phía Đông nam thành phố Fallujah được đánh giá là ác liệt và đẫm máu nhất, khiến gần 90 binh sỹ và dân binh thiệt mạng.

Trong đó, riêng hai vụ đánh bom xe liên hoàn nhằm vào một khu vực tập trung binh lực của quân đội Iraq đã khiến ít nhất 26 người chết và hơn 30 người bị thương.

Một cuộc đấu súng ác liệt giữa quân đội Iraq và các tay súng IS đã nổ ra sau hai vụ đánh bom này, buộc quân đội Iraq phải huy động máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang tới tấn công yểm trợ.

Ngoài Fallujah, các cuộc tấn công của IS cũng được ghi nhận xảy ra ác liệt tại thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, khiến gần 20 binh sỹ thiệt mạng và buộc quân đội Iraq phải ra lệnh giới nghiêm tại khu vực.  

5. Nhà chức trách Pháp ngày 13/6 đã bắt giữ một nghi phạm có liên hệ với đối tượng từng bị bắt tại Ukraine vì có kế hoạch tiến hành một loạt vụ tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra Vòng chung kết giải Vô địch bóng đá Châu Âu 2016 (EURO 2016) tại nước này.

An ninh được thắt chặt ở Pháp dịp EURO 2016. (Ảnh: Reuters)

Tờ Le Parisien đưa tin, nghi phạm Eric G, 40 tuổi bị bắt giữ tại nhà riêng ở thị trấn Stainville, thuộc khu vực Meuse, đông bắc nước Pháp. Theo nguồn tin từ cuộc điều tra của cảnh sát Pháp, hai đối tượng này đã gặp nhau vào tháng 7/2014 tại biên giới giữa Ba Lan – Ukraine và cùng chung tư tưởng cực đoan bạo lực.

Trước đó vào ngày 6/6, cơ quan tình báo Ukraine cho biết đã bắt giữ một nghi phạm cực đoan người Pháp với cáo buộc lên kế hoạch tấn công Vòng chung kết giải Vô địch bóng đá Châu Âu 2016. Đối tượng này đã tích trữ một lượng vũ khí lớn gồm 5 khẩu súng máy, 2 súng phóng lựu, 5.000 viên đạn, 100 kíp nổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn một triệu người Nga sống kiếp nô lệ thời hiện đại
Hơn một triệu người Nga sống kiếp nô lệ thời hiện đại

VOV.VN - Tổ chức nhân quyền Walk Free Foundation trụ sở ở Australia mới đây cho hay, có tới hơn một triệu người Nga hiện đang sống kiếp nô lệ thời nay.

Hơn một triệu người Nga sống kiếp nô lệ thời hiện đại

Hơn một triệu người Nga sống kiếp nô lệ thời hiện đại

VOV.VN - Tổ chức nhân quyền Walk Free Foundation trụ sở ở Australia mới đây cho hay, có tới hơn một triệu người Nga hiện đang sống kiếp nô lệ thời nay.

Mỹ treo cờ rủ tưởng nhớ nạn nhân vụ thảm sát Orlando
Mỹ treo cờ rủ tưởng nhớ nạn nhân vụ thảm sát Orlando

VOV.VN - Các công trình công cộng trên khắp nước Mỹ ngày 13/6 đều treo cờ rủ tưởng nhớ các nạn nhân vụ xả súng ở Orlando khiến 50 người thiệt mạng.

Mỹ treo cờ rủ tưởng nhớ nạn nhân vụ thảm sát Orlando

Mỹ treo cờ rủ tưởng nhớ nạn nhân vụ thảm sát Orlando

VOV.VN - Các công trình công cộng trên khắp nước Mỹ ngày 13/6 đều treo cờ rủ tưởng nhớ các nạn nhân vụ xả súng ở Orlando khiến 50 người thiệt mạng.

Trump lại lên giọng chống người Hồi giáo sau thảm sát Orlando
Trump lại lên giọng chống người Hồi giáo sau thảm sát Orlando

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 13/6 đã lên tiếng đổ lỗi cho người Hồi giáo vì vụ xả súng kinh hoàng ở Orlando khiến 50 người thiệt mạng.

Trump lại lên giọng chống người Hồi giáo sau thảm sát Orlando

Trump lại lên giọng chống người Hồi giáo sau thảm sát Orlando

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 13/6 đã lên tiếng đổ lỗi cho người Hồi giáo vì vụ xả súng kinh hoàng ở Orlando khiến 50 người thiệt mạng.

Quan chức hàng đầu tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tự tử tại nhà riêng
Quan chức hàng đầu tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tự tử tại nhà riêng

VOV.VN - Một quan chức hàng đầu của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Quan chức hàng đầu tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tự tử tại nhà riêng

Quan chức hàng đầu tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tự tử tại nhà riêng

VOV.VN - Một quan chức hàng đầu của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Trump, Clinton và tương lai quan hệ Việt -  Mỹ
Trump, Clinton và tương lai quan hệ Việt - Mỹ

VOV.VN -Việc ai trở thành tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới sẽ có ảnh hưởng tới quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam và châu Á- Thái Bình Dương.

Trump, Clinton và tương lai quan hệ Việt -  Mỹ

Trump, Clinton và tương lai quan hệ Việt - Mỹ

VOV.VN -Việc ai trở thành tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới sẽ có ảnh hưởng tới quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam và châu Á- Thái Bình Dương.

Vụ hành quyết con tin ở Philippines và mối lo Hồi giáo cực đoan
Vụ hành quyết con tin ở Philippines và mối lo Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Vụ việc ở Philippines khiến người ta lo ngại, liệu tư tưởng cực đoan của IS đã lan tới đâu trong lòng châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng.

Vụ hành quyết con tin ở Philippines và mối lo Hồi giáo cực đoan

Vụ hành quyết con tin ở Philippines và mối lo Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Vụ việc ở Philippines khiến người ta lo ngại, liệu tư tưởng cực đoan của IS đã lan tới đâu trong lòng châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng.