Thế giới 24h: Tranh luận Jeb Bush- Donald Trump - Tỷ phú Mỹ thất thế

VOV.VN - Dù đang dẫn đầu cuộc đua trở thành ứng viên Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống năm 2016, tỷ phú Donald Trump tỏ ra thất thế trước đối thủ Jeb Bush.

1. Trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình đêm 16/9 giữa các ứng viên của Đảng Cộng hòa, ông Jeb Bush đã đánh trúng “gót Achilles” của ông Trump khi hai bên tranh cãi gay gắt về việc tỷ phú Trump có muốn mở sòng bạc tại Florida hay không.

Hai ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump (trái) và Jeb Bush tranh cãi gay gắt. Ảnh AP

Trong khi ông Jeb Bush cho rằng, ông Trump rất muốn làm điều này thì ông Trump lại khẳng định, mình không muốn như vậy.

“Tôi thề rằng, nếu muốn thì tôi đã làm được rồi”, ông Trump tuyên bố trước. Đáp lại, ông Bush chỉ nói rằng: “Không dễ thế đâu”.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Bang Florida John Thrasher cho biết: “Thực tế là ông Trump rất quan tâm đến việc mở sòng bạc tại Florida” và tiết lộ, ông đã gặp ông Trump tới 2 lần, một là ở New York và lần thứ 2 tại khu nghỉ dưỡng Mar-A-Lago tại Palm Beach của chính ông Trump để bàn về việc này.

Ông Thrasher cho biết, trong cả hai lần gặp, ông Trump đều muốn chính quyền bang Florida ký vào bản thỏa thuận cho phép mở sòng bạc tại đây.

2. Một nguồn tin từ quân đội Syria cho biết, binh sĩ nước này đã bắt đầu sử dụng vũ khí do Nga cung cấp.

Reuters dẫn lời nguồn tin trên ngày 17/9 cho biết: “Các loại vũ khí đó cực kỳ hiệu quả và có độ chính xác rất cao. Chúng tôi nhận được tất cả các loại vũ khí khác nhau”.

Binh sĩ Syria trên đường phố Damascus. Ảnh AFP

Cũng theo nguồn tin này, quân đội Syria đã được huấn luyện để sử dụng các loại vũ khí trên trong vòng vài tháng qua và giờ đã nhận được các loại vũ khí này.

Trong khi đó, Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria, cho biết, quân Chính phủ nước này đã bắt đầu sử dụng các loại vũ khí mới, bao gồm tên lửa dẫn đường phòng không.

“Có nhiều loại vũ khí hiện đại mà chính quyền Assad chưa từng sử dụng trước đây, bao gồm các bệ phóng rocket và tên lửa đất đối không”, ông Rami Abdulrahman, Giám đốc Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết.

Trước đó, sáng 17/9, các máy bay chiến đấu của Syria đã tiến hành 12 cuộc không kích vào thành phố Raqqa- thủ phủ của IS.

Tổng thống Syria Bashar al- Assad tuyên bố, các cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh Mỹ từ chối hợp tác với chính quyền của ông trong cuộc chiến chống IS.

Theo ông al-Assad: “Nếu Mỹ chịu hợp tác với quân đội Syria, điều đó sẽ giúp tăng hiệu quả chiến đấu của chúng tôi”.

Ông al-Assad cũng ca ngợi việc Nga hỗ trợ quân sự cho Syria và coi Nga là “một quốc gia có tiếng nói độc lập” và là “một người làm trung gian cực kỳ quan trọng cho việc đối thoại giữa các phe phái tại Syria”.

3. Lầu Năm Góc nên phớt lờ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông bằng cách điều tàu Hải quân vào khu vực 12 hải lý ở các đảo Trung Quốc cải tạo trái phép.

Đề xuất trên được Nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đưa ra ngày 17/9.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo một bãi đá ở Biển Đông. Ảnh CSIS

Ông McCain nhấn mạnh, việc điều tàu Hải quân vào các đảo nói trên sẽ là một sự khẳng định rõ ràng rằng Mỹ không công nhận chủ quyền phi lý mà Trung Quốc cố tình áp đặt ở Biển Đông.

“Sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu chúng ta chấp thuận chủ quyền của Trung Quốc trên các đảo mà nước này đang cải tạo phi pháp ở Biển Đông”, ông John McCain phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ trong phiên điều trần trước thềm chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 25/9.

4. Cơ quan An ninh Ukraine ngày 17/9 đã ra lệnh cấm cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi nhập cảnh vào nước này trong vòng 3 năm.

Tờ News Week dẫn thông tin từ truyền thông Nga và Ukraine cho biết, lệnh cấm này được đưa ra sau khi ông Berlusconi cùng Tổng thống Nga Putin đến thăm Crimea tuần trước.

Tổng thống Nga Putin (trái) và cựu Thủ tướng Italy Berlucsconi đến thăm Crimea. Ảnh AP

Hãng thông tấn Nga Tass cho biết, lý do mà Ukraine cấm cửa ông Berlusconi là “để đảm bảo những lợi ích về an ninh quốc gia”.

Trước đó, ngày 16/9 Tổng thống Ukraine Poroshenko đã công bố lệnh cấm đi lại đối với một số nhà báo và cơ quan báo chí Nga và phương Tây vì “những hành vi ủng hộ khủng bố”.

Ngoài ra, người phát ngôn của ông Poroshenko cho biết, Tổng thống Ukraine cũng đã ký lệnh cấm đi lại nhằm vào 400 quan chức và 90 công ty của Nga và các nước khác.

Trong danh sách này có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Chủ tịch Quốc hội Sergei Naryshkin và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Alexei Pushkov.

5. Nhà ngoại giao kỳ cựu Jose Cabanas đã trở thành Đại sứ đầu tiên của Cuba tại Mỹ trong vòng 54 năm qua.

Tân Đại sứ Cuba tại Mỹ Jose Cabanas. Ảnh EPA

Ông Cabanas ngày 17/9 đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tuyên bố của Đại sứ quán Cuba cho biết, buổi lễ diễn ra tại phòng bầu dục của Nhà trắng tại thời điểm Tổng thống Mỹ tiếp 16 đại sứ mới.

Tuyên bố nêu rõ, việc công nhận Đại sứ Cuba tại Mỹ là một bước tiến xa hơn trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Về phần mình, Mỹ vẫn chưa chỉ định Đại sứ tại Cuba.

Ông Cabanas từng điều hành Cơ quan đại diện quyền lợi của Cuba tại Mỹ năm 2012 và đảm nhiệm chức vụ đại biện lâm thời khi hai nước chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao ngày 20/7 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đấu khẩu Jeb Bush- Trump: Lộ diện ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa
Đấu khẩu Jeb Bush- Trump: Lộ diện ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa

VOV.VN - Dù đang dẫn đầu cuộc đua trở thành ứng viên Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống năm 2016, tỷ phú Donald Trump tỏ ra thất thế trước đối thủ Jeb Bush.

Đấu khẩu Jeb Bush- Trump: Lộ diện ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa

Đấu khẩu Jeb Bush- Trump: Lộ diện ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa

VOV.VN - Dù đang dẫn đầu cuộc đua trở thành ứng viên Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống năm 2016, tỷ phú Donald Trump tỏ ra thất thế trước đối thủ Jeb Bush.

Tỷ phú Trump phớt lờ việc Tổng thống Obama bị gọi là “người Hồi giáo”
Tỷ phú Trump phớt lờ việc Tổng thống Obama bị gọi là “người Hồi giáo”

VOV.VN- Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã không thèm sửa sai cho người chất vấn ông khi người này nói nhầm rằng Tổng thống Obama là “người Hồi giáo”.

Tỷ phú Trump phớt lờ việc Tổng thống Obama bị gọi là “người Hồi giáo”

Tỷ phú Trump phớt lờ việc Tổng thống Obama bị gọi là “người Hồi giáo”

VOV.VN- Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã không thèm sửa sai cho người chất vấn ông khi người này nói nhầm rằng Tổng thống Obama là “người Hồi giáo”.

Những bóng hồng trong đời ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump
Những bóng hồng trong đời ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN -Ứng viên Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump có một lịch sử tình trường đầy màu sắc. Và đây là danh sách những người vợ, bạn gái xinh đẹp của ông...

Những bóng hồng trong đời ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump

Những bóng hồng trong đời ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN -Ứng viên Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump có một lịch sử tình trường đầy màu sắc. Và đây là danh sách những người vợ, bạn gái xinh đẹp của ông...