Thế giới 24h:Ông Trump xoáy vào “bê bối tình ái” để hạ bệ đối thủ

VOV.VN - Sau cuộc tranh luận lần thứ 2, tỷ phú Trump đã tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công vào các bê bối tình ái trong quá khứ của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. 

1. Theo Yahoo News, sau cuộc tranh luận lần thứ 2 cũng như sau vụ một video liên quan đến việc ông Trump có những lời lẽ khiếm nhã nhằm vào phụ nữ hồi năm 2005 được công bố hồi cuối tuần qua, tỷ phú Mỹ đã lên tiếng bảo vệ bản thân và cáo buộc, cựu Tổng thống Bill Clinton còn đối xử với phụ nữ tệ hơn cả ông và chỉ trích bà Cliton không làm gì để ngăn cản chồng mình. 

Tỷ phú Mỹ Trump liên tục áp đảo bà Clinton trong cuộc tranh luận lần 2. (Ảnh: AP).

Tỷ phú Mỹ khẳng định, ông sẽ tiếp tục phơi bày những bê bối của nhà Clinton nếu tiếp tục bị chỉ trích vì những gì mình đã làm trong quá khứ: “Họ muốn công bố thêm nhiều đoạn video liên quan đến những lời lẽ không phù hợp của tôi và tôi sẽ công bố những hành động không phù hợp của họ”.

Trước đó, ông Trump đã mời Paula Jones, Juanita Broaddrick và Kathleen Willey- 3 nạn nhân từng tố cáo ông Bill Clinton tham gia cuộc tranh luận lần thứ 2.

Tỷ phú Trump lý giải ông làm vậy vì truyền thông Mỹ không bao giờ bảo vệ cho những nạn nhân như họ dù trên thực tế, vụ bê bối tình dục giữa Bill Clinton và cô thực tập sinh Monica Lewinsky đã bị báo chí Mỹ vào thời điểm đó làm rùm beng khiến ông phải ra điều trần. 

2. Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak và Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thổ Nhĩ Kỳ Berat Albayrak mới đây đã ký thỏa thuận liên chính phủ về dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ".

Lễ ký diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan. 

Tổng thống Nga Putin (trái) va foong Erdogan tại lễ ký kết. (Ảnh: Reuters).

Theo ông Putin, trong khuôn khổ thảo luận về dự án đường ống dẫn khí đốt này Moscow và Ankara đã đạt được thỏa thuận về việc Nga cung cấp khí đốt giảm giá cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phần mình, ông Erdogan nhấn mạnh: “Chúng tôi vừa ký thỏa thuận về dự án đường ống khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, và chúng tôi cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án này.

Tôi tin rằng, quá trình khôi phục quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ nhanh chóng tiếp tục. Hai bên sẽ cải thiện mối quan hệ trong mọi lĩnh vực như quốc phòng, chính trị, kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa”. 

3. Liên Hợp Quốc ngày 10/10 đã kêu gọi quyên góp 119 triệu USD hỗ trợ cho 750.000 người dễ bị tổn thương trong 1,4 triệu người dân Haiti ảnh hưởng bởi bão Matthew.

Bên cạnh các hoạt động nhân đạo do Liên Hợp Quốc triển khai, ngay tức khắc, các nước láng giềng của Haiti như Mỹ, Cộng hòa Dominica cũng triển khai hàng viện trợ đến Haiti. 

Một khu vực tại Haiti chịu thiệt hại nặng nề sau bão Matthew. (Ảnh: AP).

Ước tính đến này bão Matthew đã làm hơn 1.000 người Haiti thiệt mạng và khoảng 100.000 trẻ em vẫn chưa thể tới trường vì các cơ sở giáo dục đã bị phá hủy hoặc phải trưng dụng làm nơi trú ẩn cho những người mất nhà cửa.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ngày 10/10 cho biết, khoảng 300 trường học ở Haiti đã bị phá hủy. Có đến nửa triệu trẻ em Haiti sống ở những khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là ở tỉnh Grand'Anse, miền Nam nước này.

Thị trấn Jérémie, thủ phủ tỉnh Grand'Anse, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 66.000 ngôi nhà bị phá hủy và 20.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. 

4. IS ngày 10/10 lên tiếng xác nhận “Bộ trưởng Truyền thông” Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad của chúng đã tử nạn. Theo Reuters, trong tuyên bố đăng tải trên mạng, IS đã đăng cáo phó về cái chết của tên Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad còn được biết đến với cái tên Abu Mohammed al-Furqan. Tuy nhiên, IS không nêu rõ, tên này chết vào lúc nào, ở đâu cũng như lý do hắn thiệt mạng. 

Tên Hasan Salman al-Fayad. (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, Lầu Năm Góc hồi tháng 9 khẳng định, họ đã tiêu diệt tên al-Fayad trong một đợt không kích do liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành tại thành trì Raqqa của IS. Tên al-Fayad đã bị trúng đạn khi đang lái một chiếc xe máy bên ngoài nhà hắn.

Theo Lầu Năm Góc Mỹ, tên al-Fayad được coi là “Bộ trưởng Truyền thông” của IS phụ trách chiến dịch tuyên truyền của chúng và là thành viên của Hộ đồng Cấp cao Shura gồm các thủ lĩnh của IS. 

5. Ngày 10/10, nhiều quan chức hàng đầu Liên minh châu Âu và NATO đã kêu gọi duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm buộc Nga phải nhượng bộ trong các vấn đề quốc tế. 

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (ảnh: AFP/Getty). 

Phát biểu tại một sự kiện diễn ra tại Đức do báo Passauer Neue Presse tổ chức, với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao Liên minh châu Âu và NATO, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết, tình hình tại Syria đang ngày càng xấu đi và cách duy nhất để tạo sự thay đổi tại Syria là tiếp tục trừng phạt Nga. 

Ông Tusk nói: “Chúng tôi đang duy trì lệnh trừng phạt với Nga từ tháng 6 vừa qua. Từ thời điểm đó đến nay, vẫn không có gì thay đổi tại Syria, thậm chí còn xấu đi. Tôi cho rằng, cách duy nhất để cải thiện tình hình tại Syria là kéo dài lệnh trừng phạt đối với Nga”. 

Tuyên bố của ông Tusk đưa ra trong bối cảnh, Nga và phương Tây đang có nhiều bất đồng trong cách giải quyết cuộc nội chiến kéo dài tại Syria.

Bất đồng giữa Nga và các nước phương Tây thể hiện rõ ngay trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra cuối tuần qua về hai dự thảo nghị quyết do Pháp và Nga soạn thảo liên quan tới Syria./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump
“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump

VOV.VN - Cuộc tranh luận lần thứ 2 giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ diễn ra ngày 9/10 tại trường Đại học Washington thuộc bang Missouri.

“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump

“So găng” Trump-Clinton lần 2: Cơ hội “phục thù” cho tỷ phú Trump

VOV.VN - Cuộc tranh luận lần thứ 2 giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ diễn ra ngày 9/10 tại trường Đại học Washington thuộc bang Missouri.

Trump dọa sẽ tiếp tục phơi bày bê bối tình dục của Bill Clinton
Trump dọa sẽ tiếp tục phơi bày bê bối tình dục của Bill Clinton

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump dọa sẽ tiếp tục phơi bày bê bối tình dục của cựu Tổng thống Bill Clinton nếu lại có thêm một video về ông bị rò rỉ.

Trump dọa sẽ tiếp tục phơi bày bê bối tình dục của Bill Clinton

Trump dọa sẽ tiếp tục phơi bày bê bối tình dục của Bill Clinton

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump dọa sẽ tiếp tục phơi bày bê bối tình dục của cựu Tổng thống Bill Clinton nếu lại có thêm một video về ông bị rò rỉ.

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế
Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

VOV.VN - Đúng thời điểm diễn ra cuộc tranh luận Trump - Clinton lần 2, Reuters tung ra chùm ảnh về thái độ của nhiều nước trên thế giới với ứng viên Cộng hòa.

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

VOV.VN - Đúng thời điểm diễn ra cuộc tranh luận Trump - Clinton lần 2, Reuters tung ra chùm ảnh về thái độ của nhiều nước trên thế giới với ứng viên Cộng hòa.

“So găng” lần 2: Trump có thực sự chiến thắng Clinton?
“So găng” lần 2: Trump có thực sự chiến thắng Clinton?

VOV.VN - Dù tỏ ra lấn lướt thấy rõ so với bà Clinton trong cuộc tranh luận lần 2, nhiều chuyên gia cho rằng, chính ông Trump mới là “kẻ thất thế”.

“So găng” lần 2: Trump có thực sự chiến thắng Clinton?

“So găng” lần 2: Trump có thực sự chiến thắng Clinton?

VOV.VN - Dù tỏ ra lấn lướt thấy rõ so với bà Clinton trong cuộc tranh luận lần 2, nhiều chuyên gia cho rằng, chính ông Trump mới là “kẻ thất thế”.

Báo chí Mỹ chia rẽ sâu sắc về cuộc “so găng” Trump-Clinton lần 2
Báo chí Mỹ chia rẽ sâu sắc về cuộc “so găng” Trump-Clinton lần 2

VOV.VN - Trong phiên tranh luận lần thứ 2, cả tỷ phú Mỹ Donald Trump và bà Hillary Clinton đều bộc lộ những điểm sáng và yếu kém của mình.

Báo chí Mỹ chia rẽ sâu sắc về cuộc “so găng” Trump-Clinton lần 2

Báo chí Mỹ chia rẽ sâu sắc về cuộc “so găng” Trump-Clinton lần 2

VOV.VN - Trong phiên tranh luận lần thứ 2, cả tỷ phú Mỹ Donald Trump và bà Hillary Clinton đều bộc lộ những điểm sáng và yếu kém của mình.