Thêm 400 ca nhiễm cúm A/H1N1 tại châu Âu

Ngày 8/9, Cơ quan Y tế của EU thông báo xác nhận thêm 444 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 tại các nước châu Âu trong vòng 24 giờ trước đó.

>> Ghi nhận thêm 173 người nhiễm cúm A/H1N1

Trong đó, Bồ Đào Nha là nước có thêm nhiều ca nhiễm cúm A/H1N1 nhất ở châu Âu với 196 trường hợp, tiếp đến là Hy Lạp 157, và Đức là 72.

Cúm A/H1N1 đang lan rộng tại châu Âu (Ảnh:xinhua)

Như vậy, đến ngày 8/9, trên toàn châu Âu có tổng cộng 49.112 ca nhiễm cúm A/H1N1, trong đó riêng Đức có hơn 17.000 ca và Anh hơn 13.000 ca.

Số ca nhiễm bệnh tăng nhanh và nhiều song châu Âu chưa xác nhận thêm bất kỳ trường hợp tử vong mới nào do nhiễm cúm A/H1N1. Số người chết tại châu Âu do mắc cúm A/H1N1 vẫn là 121 trường hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên