Thổ Nhĩ Kỳ cho phép nữ giới trong quân đội được đeo mạng che mặt

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/11 đã công bố quyết định dỡ bỏ lệnh cấm đeo mạng che mặt đối với phụ nữ làm việc trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo quyết định mới này, phụ nữ làm việc trong Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, Lực lượng Hiến binh và Lực lượng Bảo vệ bờ biển sẽ được quyền đeo mạng che mặt như những phụ nữ Hồi giáo làm việc trong các cơ quan nhà nước khác. 

(ảnh: Alamy).

Trước đó, lệnh cấm đeo mạng che mặt đối với các nữ cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ cũng đã được dỡ bỏ ngày 27/8 vừa qua.

Năm 2011, Thổ Nhĩ Kỳ do đảng Công lý và Phát triển (AK) cầm quyền đã dỡ bỏ lệnh cấm nữ giới đeo mạng che mặt tại các trường đại học.

Lệnh cấm tương tự đối với phụ nữ làm việc trong Quốc hội và các cơ quan nhà nước được dỡ bỏ năm 2013./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bulgaria cấm đeo mạng che mặt tại nơi công cộng
Bulgaria cấm đeo mạng che mặt tại nơi công cộng

VOV.VN - Ngày 15/6 với 108 phiếu thuận, 8 phiếu chống, Quốc hội Bulgaria thông qua một dự luật cấm đeo mạng che mặt tại các địa điểm công cộng trên toàn quốc.

Bulgaria cấm đeo mạng che mặt tại nơi công cộng

Bulgaria cấm đeo mạng che mặt tại nơi công cộng

VOV.VN - Ngày 15/6 với 108 phiếu thuận, 8 phiếu chống, Quốc hội Bulgaria thông qua một dự luật cấm đeo mạng che mặt tại các địa điểm công cộng trên toàn quốc.

Đức: Phụ nữ Hồi giáo nên bị cấm đeo mạng che mặt ở một số trường hợp
Đức: Phụ nữ Hồi giáo nên bị cấm đeo mạng che mặt ở một số trường hợp

VOV.VN -Các cuộc tranh luận về lệnh cấm đeo mạng che mặt cũng đang làm chia rẽ các thành viên trong liên minh cầm quyền của bà Angela Merken.    

Đức: Phụ nữ Hồi giáo nên bị cấm đeo mạng che mặt ở một số trường hợp

Đức: Phụ nữ Hồi giáo nên bị cấm đeo mạng che mặt ở một số trường hợp

VOV.VN -Các cuộc tranh luận về lệnh cấm đeo mạng che mặt cũng đang làm chia rẽ các thành viên trong liên minh cầm quyền của bà Angela Merken.