Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa 370 tổ chức phi chính phủ liên quan tới khủng bố

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/11 đã đóng cửa 370 tổ chức phi chính phủ (NGO) có quan hệ với các nhóm khủng bố.

Tuyên bố của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ các tổ chức phi chính phủ tại 39 tỉnh của nước này đã bị đóng cửa vì những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. 

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (ảnh: almanar).

Trong số các tổ chức phi chính phủ bị đóng cửa, có khoảng 190 tổ chức có liên quan tới Đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố.

Trong khi đó, 153 tổ chức phi chính phủ khác có mối quan hệ với phong trào của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen - người bị cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính bất thành ngày 15/7.

Các tổ chức còn lại liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận Giải Phóng Nhân dân Cách mạng (DHKP-C) bị cấm hoạt động.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, công tác điều tra vẫn đang tiếp diễn, đồng thời cam kết quyết tâm đấu tranh chống lại mọi cá nhân và tổ chức liên quan tới khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ EU - Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng căng thẳng sau báo cáo nhân quyền
Quan hệ EU - Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng căng thẳng sau báo cáo nhân quyền

VOV.VN - Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và EU tiếp tục có dấu hiệu leo thang căng thẳng sau một báo cáo của EU chỉ trích chiến dịch trấn áp sau vụ đảo chính ở nước này.

Quan hệ EU - Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng căng thẳng sau báo cáo nhân quyền

Quan hệ EU - Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng căng thẳng sau báo cáo nhân quyền

VOV.VN - Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và EU tiếp tục có dấu hiệu leo thang căng thẳng sau một báo cáo của EU chỉ trích chiến dịch trấn áp sau vụ đảo chính ở nước này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc châu Âu tiếp tay cho khủng bố
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc châu Âu tiếp tay cho khủng bố

VOV.VN - Ông Erdogan cho rằng, phương Tây đã tài trợ vũ khí cho Đảng Công nhân người Kurd (PKK) dù biết đây là tổ chức khủng bố.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc châu Âu tiếp tay cho khủng bố

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc châu Âu tiếp tay cho khủng bố

VOV.VN - Ông Erdogan cho rằng, phương Tây đã tài trợ vũ khí cho Đảng Công nhân người Kurd (PKK) dù biết đây là tổ chức khủng bố.

Đức bác bỏ cáo buộc hỗ trợ khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ
Đức bác bỏ cáo buộc hỗ trợ khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 8/11, Ngoại trưởng Đức Walter Steinmeier đã bác bỏ cáo buộc của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Đức ủng hộ nhóm phiến quân người Kurd.

Đức bác bỏ cáo buộc hỗ trợ khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ

Đức bác bỏ cáo buộc hỗ trợ khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 8/11, Ngoại trưởng Đức Walter Steinmeier đã bác bỏ cáo buộc của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Đức ủng hộ nhóm phiến quân người Kurd.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo “mở cửa” để người tị nạn tràn vào châu Âu
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo “mở cửa” để người tị nạn tràn vào châu Âu

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ đình chỉ thỏa thuận về người tị nạn với EU nếu khối này không nhanh chóng miễn thị thực vào châu Âu cho công dân nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo “mở cửa” để người tị nạn tràn vào châu Âu

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo “mở cửa” để người tị nạn tràn vào châu Âu

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ đình chỉ thỏa thuận về người tị nạn với EU nếu khối này không nhanh chóng miễn thị thực vào châu Âu cho công dân nước này.