Thổ Nhĩ Kỳ không cần trung gian để hòa giải với Israel

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, trung gian hoà giải là không cần thiết, bởi nước này sẽ có các bước đi tiếp theo của mình.

Ngày 17/9, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói rằng, Thủ tướng Tayyip Erdogan sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama, bên lề kỳ họp 66 của Đại hội đồng LHQ, sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 ở New York, Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, nước này không cần một trung gian hòa giải trong quan hệ với Israel.

Các đặc công Israel trên tàu viện trợ của Thổ Nhĩ Kỳ tháng 5/2010 (Ảnh: AP)

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Ankara, Ngoại trưởng Davutoglu cho biết: “Chúng tôi không cần trung gian hòa giải với Israel. Điều đó là không cần thiết. Những yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ là rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ có các bước đi tiếp theo, nếu các yêu cầu của chúng tôi được đáp ứng, cũng như không được đáp ứng”.   

Hiện Mỹ theo dõi sát sao quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, vốn trở nên căng thẳng sau vụ các binh sỹ Israel tấn công 1 đoàn tàu chở hàng viện trợ quốc tế đến dải Gaza vào tháng 5/2010, làm 9 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết yêu cầu Israel xin lỗi và bồi thường cho các nạn nhân trong vụ việc này. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đầu tháng 9 này đã từ chối xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên