Thổ Nhĩ Kỳ không nhượng bộ trong tranh cãi ngoại giao với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước tranh cãi ngoại giao với Mỹ.

Phát biểu hôm qua (21/10), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, ông sẽ không nhượng bộ trước tranh cãi ngoại giao với Mỹ. Tổng thống Erdogan cũng gọi hành xử mới đây của Mỹ là “không văn minh” khi buộc tội các nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) tại cuộc gặp ở Washington, DC ngày 16/5 (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ đã chính thức buộc tội 19 người, trong đó có 15 nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc bắt nguồn từ cuộc biểu tình, khi Tổng thống Erdogan thăm Mỹ hồi tháng 5.

Các nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã đụng độ với những người biểu tình bên ngoài tư dinh của Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Washington, làm 11 người bị thương.

Cảnh sát trưởng Washington cho rằng, các nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công thô bạo những người biểu tình hòa bình.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói: "Người ta nói rằng Mỹ là nơi khởi nguồn của dân chủ. Nhưng đây không phải là sự thật. Lệnh bắt giữ được đưa ra khi các nhân viên an ninh của tôi vắng mặt và không hề thông báo cho họ biết".

Tuyên bố của Tổng thống Erdogan là diễn biến mới nhất trong tranh cãi ngoại giao căng thẳng Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ, vốn khiến 2 nước ngừng cấp thị thực cho công dân của nhau.

Tuần trước, các nguồn tin thuộc Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này và một phái đoàn Mỹ đang ở Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí tiếp tục đàm phán nhằm sớm giải quyết những bất đồng về ngoại giao vốn khiến cho 2 quốc gia phải đình chỉ các dịch vụ cấp thị thực.

Theo những nguồn tin trên, hai bên đã thảo luận theo hướng mang tính xây dựng việc thành lập một ủy ban chung về các vấn đề an ninh và pháp lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình tiết mới “đáng xấu hổ” trong tranh cãi ngoại giao Nga-Mỹ
Tình tiết mới “đáng xấu hổ” trong tranh cãi ngoại giao Nga-Mỹ

VOV.VN-Trong tuyên bố ngày 11/10, Nga cáo buộc Mỹ lấy trộm quốc kỳ Nga ở Lãnh sự quán tại San Francisco, tuy nhiên phía Mỹ nhanh chóng phản bác thông tin này.

Tình tiết mới “đáng xấu hổ” trong tranh cãi ngoại giao Nga-Mỹ

Tình tiết mới “đáng xấu hổ” trong tranh cãi ngoại giao Nga-Mỹ

VOV.VN-Trong tuyên bố ngày 11/10, Nga cáo buộc Mỹ lấy trộm quốc kỳ Nga ở Lãnh sự quán tại San Francisco, tuy nhiên phía Mỹ nhanh chóng phản bác thông tin này.

Nga sắp hết kiên nhẫn trong tranh cãi ngoại giao với Mỹ
Nga sắp hết kiên nhẫn trong tranh cãi ngoại giao với Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Nga ngày 12/7 cho biết, nước này sắp hết kiên nhẫn trong vụ tranh cãi ngoại giao với Mỹ.

Nga sắp hết kiên nhẫn trong tranh cãi ngoại giao với Mỹ

Nga sắp hết kiên nhẫn trong tranh cãi ngoại giao với Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Nga ngày 12/7 cho biết, nước này sắp hết kiên nhẫn trong vụ tranh cãi ngoại giao với Mỹ.

NATO kêu gọi Đức và Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt tranh cãi ngoại giao
NATO kêu gọi Đức và Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt tranh cãi ngoại giao

VOV.VN - NATO hy vọng Đức và Thổ Nhĩ Kỳ có thể ấn định được thời điểm phù hợp để tổ chức đàm phán chấm dứt tranh cãi ngoại giao.

NATO kêu gọi Đức và Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt tranh cãi ngoại giao

NATO kêu gọi Đức và Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt tranh cãi ngoại giao

VOV.VN - NATO hy vọng Đức và Thổ Nhĩ Kỳ có thể ấn định được thời điểm phù hợp để tổ chức đàm phán chấm dứt tranh cãi ngoại giao.

Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đạt tiến triển trong tranh cãi ngoại giao
Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đạt tiến triển trong tranh cãi ngoại giao

VOV.VN - Người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết, các cuộc đàm phán Mỹ-Thổ về vấn đề thị thực đang đạt được tiến triển nhất định.

Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đạt tiến triển trong tranh cãi ngoại giao

Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đạt tiến triển trong tranh cãi ngoại giao

VOV.VN - Người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết, các cuộc đàm phán Mỹ-Thổ về vấn đề thị thực đang đạt được tiến triển nhất định.