Thổ Nhĩ Kỳ oanh tạc các trại của của lực lượng người Kurd (PKK)

VOV.VN - Động thái Thổ Nhĩ Kỳ oanh tạc PKK diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố không thể tiếp tục tiến trình hòa bình với PKK.

Đêm qua (28/7), máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành đợt oanh tạc dữ dội nhất nhằm vào các mục tiêu của lực lượng người Kurd (hay còn gọi là đảng Công nhân người Kurd PKK) đóng ở miền Bắc Iraq.

Ảnh: al Jazeera.

Động thái này diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố không thể tiếp tục tiến trình hòa bình với PKK.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu giội bom xuống các trại đóng quân của PKK ở miề Bắc Iraq từ thứ Sáu tuần trước nhằm trả đũa việc PKK sát hại nhiều binh sỹ, cảnh sát trong các cuộc tấn công mới đây.  

Ngoài việc tuyên bố tiến trình hoà bình với PKK không còn khả thi, Tổng thống Erdogan còn hối thúc Quốc hội tước quyền miễn trừ truy tố đối với những chính trị gia có liên hệ với PKK, một động thái nhắm vào đảng đối lập thân người Kurd.  

Tối nay, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có phiên họp kín về việc liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq, Syria và đề xuất bãi bỏ quyền miễn trừ truy tố dành cho các chính trị gia có liên hệ với PKK.

Tiến trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và PKK được khởi động từ năm 2012 nhằm chấm dứt 31 năm xung đột. PPK phát động cuộc chiến nhằm thành lập một nhà nước độc lập cho người Kurd ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến  hơn 40.000 người thiệt mạng.

Hôm qua, tại cuộc họp tham vấn, các đồng minh NATO đã công nhận quyền được phòng vệ của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ không nên từ bỏ tiến trình hòa bình với PKK.

Hiện Mỹ coi PKK là tổ chức khủng bố nhưng lại đang dựa vào các tay súng người Kurd ở Syria để chống IS trên lãnh thổ Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

NATO họp khẩn về việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công cả IS lẫn người Kurd
NATO họp khẩn về việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công cả IS lẫn người Kurd

VOV.VN - NATO sẽ họp vào ngày mai 28/7 thảo luận về tình trạng bạo lực gia tăng giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với phiến quân IS và lực lượng người Kurd.

NATO họp khẩn về việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công cả IS lẫn người Kurd

NATO họp khẩn về việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công cả IS lẫn người Kurd

VOV.VN - NATO sẽ họp vào ngày mai 28/7 thảo luận về tình trạng bạo lực gia tăng giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với phiến quân IS và lực lượng người Kurd.

Quốc tế chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ “khoanh tay đứng nhìn” IS hoành hành
Quốc tế chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ “khoanh tay đứng nhìn” IS hoành hành

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ vẫn án binh dù IS treo cờ đen trong thị trấn Kobani còn đạn pháo từ đây đã bay lạc sang lãnh thổ nước này.

Quốc tế chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ “khoanh tay đứng nhìn” IS hoành hành

Quốc tế chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ “khoanh tay đứng nhìn” IS hoành hành

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ vẫn án binh dù IS treo cờ đen trong thị trấn Kobani còn đạn pháo từ đây đã bay lạc sang lãnh thổ nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể can thiệp quân sự vào Syria - Lợi và hại
Thổ Nhĩ Kỳ có thể can thiệp quân sự vào Syria - Lợi và hại

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã điều nhiều quân ra dọc biên giới với Syria. Có những đồn đoán về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vũ trang vào tình hình Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể can thiệp quân sự vào Syria - Lợi và hại

Thổ Nhĩ Kỳ có thể can thiệp quân sự vào Syria - Lợi và hại

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã điều nhiều quân ra dọc biên giới với Syria. Có những đồn đoán về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vũ trang vào tình hình Syria.

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí hợp tác quân sự chống IS
Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí hợp tác quân sự chống IS

VOV.VN - Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/7 đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự để đẩy lùi nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại miền Bắc Syria.

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí hợp tác quân sự chống IS

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí hợp tác quân sự chống IS

VOV.VN - Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/7 đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự để đẩy lùi nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại miền Bắc Syria.