Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đình chỉ quan hệ ngoại giao cấp cao với Hà Lan

VOV.VN - Quyết định của Ankara sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác kinh tế cũng như không cấm công dân Hà Lan bình thường đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus ngày 13/3 tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đình chỉ “quan hệ ngoại giao cấp cao” với Hà Lan, cũng như không cho phép đại sứ Hà Lan được trở về Ankara làm nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus. (Ảnh: DHA)

Động thái mới nhất này của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao với Hà Lan tiếp tục bị khoét sâu sau vụ việc hai Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bị ngăn cản tiếp xúc với các cử tri của nước này tại Rotterdam, Hà Lan để vận động ủng hộ cho kế hoạch cải cách hiến pháp nhằm tăng quyền lực cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Tuy nhiên quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến các hợp tác kinh tế cũng như không cấm công dân Hà Lan bình thường đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp Nội các ngày 13/3, ông Numan Kurtulmus nhấn mạnh: “Nếu Hà Lan bắt đầu cuộc khủng hoảng này mà không thực hiện những quyết định chính trị một cách nghiêm túc cũng như thực hiện các bước đi cần thiết nhằm khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng thì chúng tôi sẽ có những biện pháp bổ sung trong các lĩnh vực mà chúng tôi đang thảo luận, hy vọng họ suy nghĩ lại”.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời lên tiếng đe doạ huỷ bỏ thoả thuận về việc Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn dòng người tị nạn đổ về châu Âu. Theo nhà lãnh đạo này, những cuộc họp cấp cao giữa Chính phủ hai nước sẽ bị đình chỉ cho đến khi Hà Lan “bù đắp” cho những các hành động mà nước này đã đưa ra trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran thúc đẩy vòng đàm phán 3 về Syria tại Kazakhstan
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran thúc đẩy vòng đàm phán 3 về Syria tại Kazakhstan

VOV.VN - Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang thúc đẩy vòng đàm phán mới về hòa bình Syria tại Kazakhstan, bất chấp phe đối lập Xyri đã yêu cầu trì hoãn cuộc gặp.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran thúc đẩy vòng đàm phán 3 về Syria tại Kazakhstan

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran thúc đẩy vòng đàm phán 3 về Syria tại Kazakhstan

VOV.VN - Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang thúc đẩy vòng đàm phán mới về hòa bình Syria tại Kazakhstan, bất chấp phe đối lập Xyri đã yêu cầu trì hoãn cuộc gặp.

Quan hệ phương Tây-Thổ Nhĩ Kỳ gần như sắp đổ vỡ hoàn toàn
Quan hệ phương Tây-Thổ Nhĩ Kỳ gần như sắp đổ vỡ hoàn toàn

VOV.VN - Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Hà Lan và Đức leo thang thời gian gần đây cho thấy sự đổ vỡ mang tính hệ thống trong quan hệ của Ankara với phương Tây.

Quan hệ phương Tây-Thổ Nhĩ Kỳ gần như sắp đổ vỡ hoàn toàn

Quan hệ phương Tây-Thổ Nhĩ Kỳ gần như sắp đổ vỡ hoàn toàn

VOV.VN - Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Hà Lan và Đức leo thang thời gian gần đây cho thấy sự đổ vỡ mang tính hệ thống trong quan hệ của Ankara với phương Tây.

Bộ trưởng Nội vụ Đức phản đối chiến dịch vận động của Thổ Nhĩ Kỳ
Bộ trưởng Nội vụ Đức phản đối chiến dịch vận động của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Đức hôm 12/3 đã lên tiếng phản đối chiến dịch vận động do các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành trong cộng đồng người nhập cư Thổ ở Đức.

Bộ trưởng Nội vụ Đức phản đối chiến dịch vận động của Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Nội vụ Đức phản đối chiến dịch vận động của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Đức hôm 12/3 đã lên tiếng phản đối chiến dịch vận động do các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành trong cộng đồng người nhập cư Thổ ở Đức.

Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục “khẩu chiến”
Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục “khẩu chiến”

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan không có dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng, khi hai bên tiếp tục có những tuyên bố chỉ trích nhằm vào nhau.

Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục “khẩu chiến”

Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục “khẩu chiến”

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan không có dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng, khi hai bên tiếp tục có những tuyên bố chỉ trích nhằm vào nhau.

Ủy ban Châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng leo thang căng thẳng
Ủy ban Châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng leo thang căng thẳng

VOV.VN - Ủy ban châu Âu nhấn mạnh, điều cần thiết hiện nay là tránh gây leo thang căng thẳng, các bên cần tìm cách bình ổn tình hình.

Ủy ban Châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng leo thang căng thẳng

Ủy ban Châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng leo thang căng thẳng

VOV.VN - Ủy ban châu Âu nhấn mạnh, điều cần thiết hiện nay là tránh gây leo thang căng thẳng, các bên cần tìm cách bình ổn tình hình.