Thổ Nhĩ Kỳ thả hai nhà báo Anh

VOV.VN -Thổ Nhĩ Kỳ đã thả 2 nhà báo Anh làm việc cho hãng tin Vice News của Mỹ, người bị bắt gần đây với các cáo buộc khủng bố.

Một quan chức Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 4/9 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã thả 2 nhà báo Anh làm việc cho hãng tin Vice News của Mỹ, người bị bắt gần đây với các cáo buộc khủng bố.

Theo quan chức này, hai phóng viên người Anh là Jake Hanrahan và Philip Pendlebury được thả hôm 3/9. Tuy nhiên, không có thêm thông tin gì về việc liệu hai người này có bị yêu cầu ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến phiên toà tiếp theo, hay được phép rời khỏi nước này. Trong khi đó, luật sư đại diện cho Hanrahan và Philip Pendlebury cũng xác nhận thông tin về việc thả hai nhà báo trên.
 Anh Jake Hanrahan, một trong hai nhà báo bị bắt giữ (ảnh: BBC)

Trước đó, hôm 28/8, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hai nhà báo Anh làm việc cho hãng tin Vice News của Mỹ do những người này đưa tin từ khu vực Đông Nam có đông người Kurd sinh sống mà không được phép của chính quyền sở tại.

Hai phóng viên Hanrahan và Philip Pendlebury bị bắt khi đang ghi hình các cuộc xung đột giữa lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ với phiến quân người Kurd ở huyện Baglar của tỉnh Diyarbakir./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà báo Mỹ: Tại sao tôi chia sẻ ảnh cậu bé Syria chết trên bãi biển
Nhà báo Mỹ: Tại sao tôi chia sẻ ảnh cậu bé Syria chết trên bãi biển

VOV.VN- Hình ảnh cậu bé người Syria chết trên bãi biển gây rúng động thế giới và trở thành biểu tượng về nỗ lực tuyệt vọng của người di cư.

Nhà báo Mỹ: Tại sao tôi chia sẻ ảnh cậu bé Syria chết trên bãi biển

Nhà báo Mỹ: Tại sao tôi chia sẻ ảnh cậu bé Syria chết trên bãi biển

VOV.VN- Hình ảnh cậu bé người Syria chết trên bãi biển gây rúng động thế giới và trở thành biểu tượng về nỗ lực tuyệt vọng của người di cư.

Vụ bắn chết 2 nhà báo Mỹ: Nghi phạm tự sát khi bị cảnh sát truy đuổi
Vụ bắn chết 2 nhà báo Mỹ: Nghi phạm tự sát khi bị cảnh sát truy đuổi

VOV.VN - Nghi phạm Flanagan 41 tuổi đã tự sát bằng cách bắn vào chính mình khi bị cảnh sát truy đuổi trên một con đường cao tốc vài tiếng sau vụ nổ súng.

Vụ bắn chết 2 nhà báo Mỹ: Nghi phạm tự sát khi bị cảnh sát truy đuổi

Vụ bắn chết 2 nhà báo Mỹ: Nghi phạm tự sát khi bị cảnh sát truy đuổi

VOV.VN - Nghi phạm Flanagan 41 tuổi đã tự sát bằng cách bắn vào chính mình khi bị cảnh sát truy đuổi trên một con đường cao tốc vài tiếng sau vụ nổ súng.

Vụ nhà báo Mỹ bị bắn chết và thực tế nghiệt ngã trong nghề
Vụ nhà báo Mỹ bị bắn chết và thực tế nghiệt ngã trong nghề

VOV.VN - Tổ chức nhà báo không biên giới cho biết, tính từ đầu năm đến tháng 8/2015, đã có 22 nhà báo bị giết chết và hơn 160 người bị cầm tù.

Vụ nhà báo Mỹ bị bắn chết và thực tế nghiệt ngã trong nghề

Vụ nhà báo Mỹ bị bắn chết và thực tế nghiệt ngã trong nghề

VOV.VN - Tổ chức nhà báo không biên giới cho biết, tính từ đầu năm đến tháng 8/2015, đã có 22 nhà báo bị giết chết và hơn 160 người bị cầm tù.

Hai nữ sinh người Anh gia nhập IS đã kết hôn theo chỉ định
Hai nữ sinh người Anh gia nhập IS đã kết hôn theo chỉ định

VOV.VN - Hai nữ sinh này đã thông báo cho gia đình qua điện thoại và mạng xã hội. Gia đình họ đã vô cùng sốc.

Hai nữ sinh người Anh gia nhập IS đã kết hôn theo chỉ định

Hai nữ sinh người Anh gia nhập IS đã kết hôn theo chỉ định

VOV.VN - Hai nữ sinh này đã thông báo cho gia đình qua điện thoại và mạng xã hội. Gia đình họ đã vô cùng sốc.

Nghi phạm bắn chết 2 nhà báo Mỹ do tức giận vì nạn phân biệt chủng tộc
Nghi phạm bắn chết 2 nhà báo Mỹ do tức giận vì nạn phân biệt chủng tộc

VOV.VN - Người bắn chết 2 nhà báo Mỹ tham gia truyền hình trực tiếp từng là nhân viên của đài truyền hình này. Y bất mãn về tệ phân biệt chủng tộc.

Nghi phạm bắn chết 2 nhà báo Mỹ do tức giận vì nạn phân biệt chủng tộc

Nghi phạm bắn chết 2 nhà báo Mỹ do tức giận vì nạn phân biệt chủng tộc

VOV.VN - Người bắn chết 2 nhà báo Mỹ tham gia truyền hình trực tiếp từng là nhân viên của đài truyền hình này. Y bất mãn về tệ phân biệt chủng tộc.