Thời tiết xấu cản trở hoạt động cứu hộ nạn nhân vụ chìm phà

VOV.VN - Bộ An ninh và Hành chính công Hàn Quốc cho biết sẽ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn sau khi các hoạt động cứu hộ hoàn tất.

Chính phủ Hàn Quốc đang huy động mọi lực lượng cứu hộ sau khi một chiếc phà chở 477 hành khách bị chìm tại khu vực biển Tây Nam nước này. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 180 người, tìm thấy 2 thi thể và vẫn còn hơn 290 người bị mất tích. Hoạt động cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết ngày càng xấu hơn.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong vụ chìm phà ở Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

Nhiều người mất tích được cho là đã bị mắc kẹt trong chiếc phà bị chìm, trong khi các quan chức lại cho rằng một số hành khách có thể đã được các tàu đánh cá tư nhân cứu. Hơn 7 giờ sau vụ tai nạn, lo ngại đang gia tăng đối với số phận của những người mất tích.

Một học sinh được cứu  cho biết: “Khi chiếc phà bắt đầu nghiêng, chúng cháu tự hỏi liệu có nên chạy khỏi phòng hay không thì có thông báo yêu cầu mọi người hãy đứng yên tại chỗ. Vì vậy cháu lo rằng có nhiều bạn học sinh khác bị mắc kẹt trên phà”.

Chiếc phà chở 477 người, trong đó có 325 học sinh một trường trung học tại Ansan. Các giáo viên và học sinh đang trong chuyến đi du lịch thực tế từ cảng Incheon đến đảo Jeju ở Tây Nam Hàn Quốc. Một lực lượng lớn với sự tham gia của khoảng 40 tàu và 12 trực thăng quân sự và dân sự đã được điều động tham gia cứu hộ. Những thợ lặn từ đơn vị hải quân Hàn Quốc cũng được huy động để tìm kiếm những người mất tích. Một tàu hải quân của Mỹ trang bị 2 trực thăng cũng đang trên đướng tới vùng biển phía Tây để thực hiện các hoạt động cứu hộ. 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, các hoạt động tìm kiếm vào chiều nay chỉ thực hiện được ở những khu nước nông do tầm nhìn dưới nước thấp và dòng hải lưu chảy mạnh. Hoạt động tìm kiếm cũng gặp khó khăn do thiếu các trang thiết bị thích hợp với điều kiện ngày càng khắc nghiệt hơn. Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu triển khai mọi nguồn lực để tìm kiếm những người mất tích cũng như hỗ trợ những nạn nhân vừa được cứu sống. 

Thứ trưởng Bộ An ninh và Hành chính công Hàn Quốc Lee Gyeong-og cho biết: “Có một số người bị thương như bỏng, giảm thân nhiệt hay gẫy xương đã được đưa đi điều trị. Chúng tôi cũng xác nhận có 2 người đã thiệt mạng. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người mất tích”.

Ưu tiên hàng đầu hiện vẫn là cứu những người mất tích. Bộ An ninh và Hành chính công Hàn Quốc cho biết sẽ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn sau khi các hoạt động cứu hộ hoàn thành.

Những người còn sống sót cho hay, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn trước khi phà bị lật và chìm dần. Một số dự đoán cho rằng, chiếc phà có thể đâm phải đá ngầm hay đâm vào tàu khác.

Sương mù dày đặc đêm 15/4 tại khu vực ngoài khơi bờ biển phía Tây Hàn Quốc cũng khiến nhiều chuyến tàu phà bị hủy bỏ. Chiếc phà bị nạn khởi hành từ cảng Incheon tối qua, cũng đã xuất phát muộn hơn so với kế hoạch do sương mù.  Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, Bộ sẽ thành lập một nhóm đặc biệt đến hiện trường của vụ tai nạn để giúp những học sinh và giáo viên có mặt trên phà. Nhóm này sẽ có nhiệm vụ giúp những nạn nhân và hỗ trợ các dịch vụ y tế cũng như điều trị các tổn thương tâm lí cho những nạn nhân sau vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8 người Hongkong chết trong vụ chìm phà
8 người Hongkong chết trong vụ chìm phà

(VOV) - Sáng 1/10 đã xảy ra vụ chìm phà tại Hongkong làm 8 người chết, 12 người mất tích và 22 người khác bị thương.

8 người Hongkong chết trong vụ chìm phà

8 người Hongkong chết trong vụ chìm phà

(VOV) - Sáng 1/10 đã xảy ra vụ chìm phà tại Hongkong làm 8 người chết, 12 người mất tích và 22 người khác bị thương.

Chìm phà ở Philippines, cứu sống được 55 người
Chìm phà ở Philippines, cứu sống được 55 người

(VOV) - Nguồn tin cho biết, ngoài 57 người gồm 22 nhân viên và 35 hành khách, chiếc phà còn chở 2 xe buýt và 1 xe tải.

Chìm phà ở Philippines, cứu sống được 55 người

Chìm phà ở Philippines, cứu sống được 55 người

(VOV) - Nguồn tin cho biết, ngoài 57 người gồm 22 nhân viên và 35 hành khách, chiếc phà còn chở 2 xe buýt và 1 xe tải.

Vụ chìm phà ở Philippines: số người chết có thể lên tới 120
Vụ chìm phà ở Philippines: số người chết có thể lên tới 120

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ mới xác định số người thiệt mạng hiện là 38 người.

Vụ chìm phà ở Philippines: số người chết có thể lên tới 120

Vụ chìm phà ở Philippines: số người chết có thể lên tới 120

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ mới xác định số người thiệt mạng hiện là 38 người.

Chìm phà ở Nam Sudan, 300 người chết đuối
Chìm phà ở Nam Sudan, 300 người chết đuối

VOV.VN - Những người này chết khi đang chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh ở thành phố Malakal.

Chìm phà ở Nam Sudan, 300 người chết đuối

Chìm phà ở Nam Sudan, 300 người chết đuối

VOV.VN - Những người này chết khi đang chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh ở thành phố Malakal.

Chìm phà ở Bangladesh: Số người chết đã lên 112
Chìm phà ở Bangladesh: Số người chết đã lên 112

Hiện nhóm cứu hộ đang tiếp tục kiểm tra dọc con sông để tìm kiếm các thi thể đã bị cuốn đi.

Chìm phà ở Bangladesh: Số người chết đã lên 112

Chìm phà ở Bangladesh: Số người chết đã lên 112

Hiện nhóm cứu hộ đang tiếp tục kiểm tra dọc con sông để tìm kiếm các thi thể đã bị cuốn đi.

Chìm phà chở 450 người ở Hàn Quốc
Chìm phà chở 450 người ở Hàn Quốc

VOV.VN - Theo Reuters, cảnh sát biển Hàn Quốc vẫn chưa xác nhận thông tin về vụ chìm phà.

Chìm phà chở 450 người ở Hàn Quốc

Chìm phà chở 450 người ở Hàn Quốc

VOV.VN - Theo Reuters, cảnh sát biển Hàn Quốc vẫn chưa xác nhận thông tin về vụ chìm phà.

Vụ chìm phà Hàn Quốc: 2 người chết, 290 người vẫn mất tích
Vụ chìm phà Hàn Quốc: 2 người chết, 290 người vẫn mất tích

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc cho biết, ưu tiên hàng đầu hiện nay vẫn là tập trung tìm kiếm cứu nạn.

Vụ chìm phà Hàn Quốc: 2 người chết, 290 người vẫn mất tích

Vụ chìm phà Hàn Quốc: 2 người chết, 290 người vẫn mất tích

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc cho biết, ưu tiên hàng đầu hiện nay vẫn là tập trung tìm kiếm cứu nạn.

Hàn Quốc cứu được 190 hành khách trong vụ chìm phà
Hàn Quốc cứu được 190 hành khách trong vụ chìm phà

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc vừa thiết lập một trung tâm phản ứng để xử lý vụ tai nạn.

Hàn Quốc cứu được 190 hành khách trong vụ chìm phà

Hàn Quốc cứu được 190 hành khách trong vụ chìm phà

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc vừa thiết lập một trung tâm phản ứng để xử lý vụ tai nạn.

Chìm phà tại Indonesia làm 9 người thiệt mạng
Chìm phà tại Indonesia làm 9 người thiệt mạng

Cảnh sát cho biết, số người chết có thể tăng lên do còn rất nhiều người khác hiện mất tích.

Chìm phà tại Indonesia làm 9 người thiệt mạng

Chìm phà tại Indonesia làm 9 người thiệt mạng

Cảnh sát cho biết, số người chết có thể tăng lên do còn rất nhiều người khác hiện mất tích.

Chìm phà ở Philippines, số người chết tăng lên 28
Chìm phà ở Philippines, số người chết tăng lên 28

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát đã cứu được 757 hành khách, 59 người vẫn còn mất tích.

Chìm phà ở Philippines, số người chết tăng lên 28

Chìm phà ở Philippines, số người chết tăng lên 28

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát đã cứu được 757 hành khách, 59 người vẫn còn mất tích.