Thủ hiến Catalonia không nêu rõ lập trường trong phản hồi hạn chót

VOV.VN - Thủ hiến vùng Catalonia (Tây Ban Nha) hôm 16/10 đã không đưa ra được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của chính phủ về việc Catalonia tách ra độc lập.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã trao hạn chót cho Thủ hiến vùng Catalonia, Carles Puigdemont, yêu cầu ông này cần phải nói rõ lập trường về tuyên bố độc lập là "Có" hoặc "Không" vào lúc 10h sáng nay (16/10, theo giờ địa phương).

Thủ hiến Catalonia. Ảnh: Reuters.

Chính phủ cũng cho thêm một hạn chót đến ngày 19/10 tới để ông Puigdemont có thể thay đổi nếu quyết tâm tuyên bố độc lập. Chính phủ Tây Ban Nha cảnh báo sẽ tước quyền tự trị của khu vực nếu ông Puigdemont lựa chọn độc lập.

Trong bức thư gửi tới Thủ tướng Rajoy, ông Puigdemont không trực tiếp trả lời câu hỏi và nói rằng hai bên nên gặp nhau sớm nhất có thể để bắt đầu các cuộc đối thoại trong vòng 2 tháng tới. Thủ hiến Catalonia cũng khẳng định đề xuất đối thoại của ông là chân thành. 

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Hoan Juan Ignacio Zoido trước đó cảnh báo, nếu ông Puigdemont đưa ra một hồi đáp mập mờ, điều này đồng nghĩa với việc Thủ hiến Catalonia không thực sự mong muốn đối thoại và khi đó Chính phủ Tây Ban Nha sẽ có hành động phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Tây Ban Nha bác đối thoại về độc lập của Catalonia
Thủ tướng Tây Ban Nha bác đối thoại về độc lập của Catalonia

VOV.VN-Thủ tướng Tây Ban Nha ngày 11/10 đã bác bỏ đối thoại về nền độc lập của Catalonia cũng như khả năng trung gian hòa giải tham gia giải quyết vấn đề này.

Thủ tướng Tây Ban Nha bác đối thoại về độc lập của Catalonia

Thủ tướng Tây Ban Nha bác đối thoại về độc lập của Catalonia

VOV.VN-Thủ tướng Tây Ban Nha ngày 11/10 đã bác bỏ đối thoại về nền độc lập của Catalonia cũng như khả năng trung gian hòa giải tham gia giải quyết vấn đề này.

Tây Ban Nha sẽ tước quyền tự trị nếu Catalonia mập mờ về độc lập
Tây Ban Nha sẽ tước quyền tự trị nếu Catalonia mập mờ về độc lập

VOV.VN - Chính quyền Tây Ban Nha cảnh báo, đưa ra hồi đáp mập mờ đồng nghĩa với việc Thủ hiến Catalonia không thực sự mong muốn đối thoại.

Tây Ban Nha sẽ tước quyền tự trị nếu Catalonia mập mờ về độc lập

Tây Ban Nha sẽ tước quyền tự trị nếu Catalonia mập mờ về độc lập

VOV.VN - Chính quyền Tây Ban Nha cảnh báo, đưa ra hồi đáp mập mờ đồng nghĩa với việc Thủ hiến Catalonia không thực sự mong muốn đối thoại.

Catalonia hoãn tuyên bố độc lập - Kịch bản tiếp theo cho Tây Ban Nha
Catalonia hoãn tuyên bố độc lập - Kịch bản tiếp theo cho Tây Ban Nha

VOV.VN - Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont hôm 10/10 đề xuất dừng tuyên bố độc lập một vài tuần để mở cánh cửa đối thoại với chính phủ Tây Ban Nha.

Catalonia hoãn tuyên bố độc lập - Kịch bản tiếp theo cho Tây Ban Nha

Catalonia hoãn tuyên bố độc lập - Kịch bản tiếp theo cho Tây Ban Nha

VOV.VN - Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont hôm 10/10 đề xuất dừng tuyên bố độc lập một vài tuần để mở cánh cửa đối thoại với chính phủ Tây Ban Nha.

Chính phủ Tây Ban Nha ra “tối hậu thư” cho Catalonia
Chính phủ Tây Ban Nha ra “tối hậu thư” cho Catalonia

VOV.VN - Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 12/10 đưa ra thời hạn 5 ngày cho Catalonia làm rõ lập trường về tuyên bố độc lập.

Chính phủ Tây Ban Nha ra “tối hậu thư” cho Catalonia

Chính phủ Tây Ban Nha ra “tối hậu thư” cho Catalonia

VOV.VN - Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 12/10 đưa ra thời hạn 5 ngày cho Catalonia làm rõ lập trường về tuyên bố độc lập.

Catalonia phải trả lời tối hậu thư – “Có” hay “Không” đều thiệt
Catalonia phải trả lời tối hậu thư – “Có” hay “Không” đều thiệt

VOV.VN - Khi chính phủ Tây Ban Nha đưa ra tối hậu thư thì lập tức phe ly khai ở Catalonia rơi vào tình thế khó xử.

Catalonia phải trả lời tối hậu thư – “Có” hay “Không” đều thiệt

Catalonia phải trả lời tối hậu thư – “Có” hay “Không” đều thiệt

VOV.VN - Khi chính phủ Tây Ban Nha đưa ra tối hậu thư thì lập tức phe ly khai ở Catalonia rơi vào tình thế khó xử.