Thủ lĩnh tối cao IS lên tiếng chế giễu Mỹ và thách thức Saudi Arabia

VOV.VN -  Thủ lĩnh tổ chức khủng bố IS đã lên tiếng chế giễu Mỹ là kẻ hèn, đồng thời thách thức liên minh quân sự Hồi giáo chống IS do Saudi Arabia đứng đầu.

Hôm 26/12, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tung ra một đoạn thông điệp bằng audio được cho là ghi lại lời của thủ lĩnh ẩn dật của chúng, trong đó gã này tuyên bố vương quốc Hồi giáo “caliphate” tự phong của y vẫn xoay sở tốt bất chấp việc một liên minh chưa từng có đã được hình thành để chống lại tổ chức này.

Thủ lĩnh tối cao tổ chức IS, al-Baghdadi. Ảnh: AP.

Thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi đã chỉ trích liên minh quân sự Hồi giáo chống lại IS mới được thành lập gần đây và do Saudi Arabia đứng đầu.

Trong đoạn audio 24 phút, al-Baghdadi nói rằng các cuộc không kích của liên minh quốc tế chỉ càng làm tăng thêm lòng quyết tâm của tổ chức IS.

Thông điệp này là thông điệp đầu tiên của al-Baghdadi kể từ tháng 5/2015 và xuất hiện vào thời điểm quân IS đang bị đẩy lui ở nhiều mặt trận.

Hiện IS phải đối mặt với đồng thời không quân Nga, quân đội Syria, quân đội Iraq, liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu, liên minh phiến quân Syria do Mỹ hậu thuẫn, và liên minh do Saudi Arabia đứng đầu.

Liên minh do Mỹ hậu thuẫn – “Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF)”, hồi đầu tuần tuyên bố sẽ mở một cuộc tấn công mới nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế giữa các thành trì của IS ở bắc Syria. Hôm 26/12, SDF thông báo họ đã chiếm được con đập Tishrin – nơi cung cấp đa phần sản lượng điện cho miền bắc Syria.

Các cuộc không kích của Nga và liên minh của Mỹ cũng đã phá hủy nhiều cơ sở dầu mỏ của IS và tiêu diệt một số thủ lĩnh IS.

Trong khi đó quân đội Iraq sắp sửa chiếm lại toàn bộ thành phố Ramadi từ tay IS.

Thế nhưng thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi vẫn hùng hồn tuyên bố: “Chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Ummah (quốc gia Hồi giáo) của chúng ta khi cả thế giới cùng tiến đánh nó như những gì đang diễn ra hôm nay. Đó là cuộc chiến của những kẻ vô đạo chống lại toàn thể người Hồi giáo.”

Al-Baghdadi cũng chế giễu Mỹ đã không triển khai lục quân ở Syria và Iraq. Y nói: “Chúng không dám đến, bởi trong lòng chúng rất sợ các chiến binh thánh chiến mujahideen”.

Gã này nói thêm: “Mỹ và các đồng minh mơ tới việc phá hủy caliphate thông qua những kẻ ủy nhiệm và tay chân của mình. Hễ khi nào một liên minh nào đó thất bại, chúng lại vội vã lập một liên minh mới. Gần đây nhất là liên minh Saudi mà người ta gọi nhầm là Hồi giáo”.

Theo gã thủ lĩnh này, nếu liên minh do Saudi lãnh đạo thực sự là Hồi giáo thì liên minh đó phải chiến đấu chống lại quân đội Syria và các “quan thầy” Nga của nó, cũng như những người Shiite và người Do Thái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Quân đội Iraq chuẩn bị tung đòn công phá cuối cùng vào IS ở Ramadi
Quân đội Iraq chuẩn bị tung đòn công phá cuối cùng vào IS ở Ramadi

VOV.VN - Quân đội Iraq đang tích cực củng cố lực lượng và thế trận ở mặt trận này trước khi tung đòn công phá cuối cùng để giải phóng Ramadi khỏi IS.

Quân đội Iraq chuẩn bị tung đòn công phá cuối cùng vào IS ở Ramadi

Quân đội Iraq chuẩn bị tung đòn công phá cuối cùng vào IS ở Ramadi

VOV.VN - Quân đội Iraq đang tích cực củng cố lực lượng và thế trận ở mặt trận này trước khi tung đòn công phá cuối cùng để giải phóng Ramadi khỏi IS.

Quân đội Iraq dồn ép IS ở thành phố Ramadi
Quân đội Iraq dồn ép IS ở thành phố Ramadi

VOV.VN - Quân đội Iraq và lực lượng dân quân đã chiếm lại 60% diện tích thành phố Ramadi ở miền tây Iraq và dồn ép IS về khu vực lõi của thành phố.

Quân đội Iraq dồn ép IS ở thành phố Ramadi

Quân đội Iraq dồn ép IS ở thành phố Ramadi

VOV.VN - Quân đội Iraq và lực lượng dân quân đã chiếm lại 60% diện tích thành phố Ramadi ở miền tây Iraq và dồn ép IS về khu vực lõi của thành phố.

IS tuyên chiến với Saudi Arabia
IS tuyên chiến với Saudi Arabia

VOV.VN - Nhóm Nhà nước Hồi giáo cảnh báo việc Saudi Arabia hợp tác với liên quân, đồng thời thách thức Saudi Arabia đối mặt với chúng tại Syria.

IS tuyên chiến với Saudi Arabia

IS tuyên chiến với Saudi Arabia

VOV.VN - Nhóm Nhà nước Hồi giáo cảnh báo việc Saudi Arabia hợp tác với liên quân, đồng thời thách thức Saudi Arabia đối mặt với chúng tại Syria.

Thủ lĩnh IS đe doạ tấn công Israel, kêu gọi bạo động tại Saudi Arabia
Thủ lĩnh IS đe doạ tấn công Israel, kêu gọi bạo động tại Saudi Arabia

VOV.VN -Thủ lĩnh IS Al-Baghdadi kêu gọi người dân tại Saudi Arabia đứng lên chống lại giới lãnh đạo và đe doạ sẽ tiến hành các cuộc tấn công Israel.

Thủ lĩnh IS đe doạ tấn công Israel, kêu gọi bạo động tại Saudi Arabia

Thủ lĩnh IS đe doạ tấn công Israel, kêu gọi bạo động tại Saudi Arabia

VOV.VN -Thủ lĩnh IS Al-Baghdadi kêu gọi người dân tại Saudi Arabia đứng lên chống lại giới lãnh đạo và đe doạ sẽ tiến hành các cuộc tấn công Israel.