Thủ phạm vụ đánh bom Thái Lan chưa thể cao chạy xa bay

VOV.VN - Theo cảnh sát trưởng Thái Lan, thủ phạm gây ra vụ nổ bom tại thủ đô Bangkok hôm 17/8 vừa qua, có thể vẫn ở trong nước.

Hôm nay (24/8), Cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Poompanmuang nói rằng, thủ phạm gây ra vụ nổ bom tại thủ đô Bangkok làm hàng chục người thiệt mạng ngày 17/8 vừa qua rất có thể vẫn ở trong nước.

Phát biểu của ông Somyot đưa ra trong bối cảnh đang có những thông tin cho rằng kẻ đánh bom giờ đã “cao chạy xa bay” khỏi Thái Lan.

Tại cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Somyot khẳng định, không có lý do hay bằng chứng nào để tin rằng nghi can đã rời khỏi đất nước. Ông Somyot cũng cho rằng việc Thái Lan không sẵn có đầy đủ các thiết bị công nghệ hiện đại đang cản trở quá trình điều tra.
Lực lượng an ninh Bangkok phong tỏa khu vực đền Erawan. (ảnh: Getty)

Ông nói: “Tôi có thể nói rằng, thủ phạm vẫn ở trong nước bởi vì chúng tôi đến giờ không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy kẻ gây ra vụ  nổ đã rời khỏi đất nước. Nếu các bạn hỏi tôi rằng tại sao có thể khẳng định điều đó thì tôi không thể trả lời được vào lúc này. Việc điều tra gặp khó khăn vì Thái Lan đang không có đủ công nghệ sinh trắc hiện đại như dấu vân tay hay nhận diện khuôn mặt”.

Gần 1 tuần xảy ra nổ bom kinh hoàng tại làm 20 người chết và hơn 120 người bị thương, nhà chức trách Thái Lan vẫn chưa có được manh mối khả quan nào liên quan đến những kẻ gây ra vụ nổ.

Cảnh sát Thái Lan hiện đã mở thêm hướng điều tra những cảnh quay về một người đàn ông không rõ mặt, liên quan đến một vụ nổ khác tại một bến tàu ở thủ đô Bangok.

Trước đó, người này đã dùng chân hất một chiếc túi xuống sông. Nhà chức trách Thái Lan không loại trừ khả năng nào về những kẻ đánh bom, đồng thời khẳng định vụ tấn công rõ ràng là nhằm phá hoại nền kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch mũi nhọn của nước này.

Trong một diễn biến khác liên quan, cảnh sát Thái Lan hôm nay cho biết đã vô hiệu hóa một thiết bị nổ tại một công trường xây dựng. Cảnh sát xác nhận vụ việc này không liên quan đến các vụ nổ tại đền thờ  Erawan và ở một bến tàu ở thủ đô Bangkok ngày 17/8 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân vụ nổ bom ở Bangkok
Thái Lan làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân vụ nổ bom ở Bangkok

VOV.VN- Những tiếng kèn ảm đạm ngân lên ngày 21/8 tại hiện trường vụ nổ bom ở Bangkok nơi diễn ra lễ cầu siêu cho 20 người thiệt mạng.

Thái Lan làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân vụ nổ bom ở Bangkok

Thái Lan làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân vụ nổ bom ở Bangkok

VOV.VN- Những tiếng kèn ảm đạm ngân lên ngày 21/8 tại hiện trường vụ nổ bom ở Bangkok nơi diễn ra lễ cầu siêu cho 20 người thiệt mạng.

Du lịch Thái Lan không bị tác động nhiều bởi vụ đánh bom ở Bangkok
Du lịch Thái Lan không bị tác động nhiều bởi vụ đánh bom ở Bangkok

VOV.VN - Vụ đánh bom Bangkok đã không tác động lớn đến du lịch Thái Lan. Nhiều du khách thấy an toàn với những biện pháp do chính phủ Thái Lan đưa ra.

Du lịch Thái Lan không bị tác động nhiều bởi vụ đánh bom ở Bangkok

Du lịch Thái Lan không bị tác động nhiều bởi vụ đánh bom ở Bangkok

VOV.VN - Vụ đánh bom Bangkok đã không tác động lớn đến du lịch Thái Lan. Nhiều du khách thấy an toàn với những biện pháp do chính phủ Thái Lan đưa ra.

Thái Lan tăng tiền thưởng cho ai cung cấp tin để bắt hung thủ đánh bom
Thái Lan tăng tiền thưởng cho ai cung cấp tin để bắt hung thủ đánh bom

VOV.VN - Số tiền mà Thái Lan dành cho người cung cấp thông tin giúp bắt hung thủ đánh bom tương đương 84.000 USD.

Thái Lan tăng tiền thưởng cho ai cung cấp tin để bắt hung thủ đánh bom

Thái Lan tăng tiền thưởng cho ai cung cấp tin để bắt hung thủ đánh bom

VOV.VN - Số tiền mà Thái Lan dành cho người cung cấp thông tin giúp bắt hung thủ đánh bom tương đương 84.000 USD.

Nghi phạm đánh bom Bangkok đã trốn khỏi Thái Lan?
Nghi phạm đánh bom Bangkok đã trốn khỏi Thái Lan?

VOV.VN- Cảnh sát Thái Lan ngày 23/8 tuyên bố, nghi phạm vụ đánh bom Bangkok nhiều khả năng đã trốn khỏi Thái Lan.

Nghi phạm đánh bom Bangkok đã trốn khỏi Thái Lan?

Nghi phạm đánh bom Bangkok đã trốn khỏi Thái Lan?

VOV.VN- Cảnh sát Thái Lan ngày 23/8 tuyên bố, nghi phạm vụ đánh bom Bangkok nhiều khả năng đã trốn khỏi Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan lại phát hiện bom gài trên đường phố Bangkok
Cảnh sát Thái Lan lại phát hiện bom gài trên đường phố Bangkok

VOV.VN - Chỉ huy đội rà phá bom mìn thuộc cảnh sát Thái Lan cho biết thiết bị nổ được phát hiện trên một trong các con đường đông đúc nhất Bangkok.

Cảnh sát Thái Lan lại phát hiện bom gài trên đường phố Bangkok

Cảnh sát Thái Lan lại phát hiện bom gài trên đường phố Bangkok

VOV.VN - Chỉ huy đội rà phá bom mìn thuộc cảnh sát Thái Lan cho biết thiết bị nổ được phát hiện trên một trong các con đường đông đúc nhất Bangkok.