Thủ tướng Anh: Brexit vẫn đang diễn ra đúng tiến độ

VOV.VN - Bà Theresa May, Thủ tướng Anh, khẳng định nước Anh vẫn đang chuẩn bị cho sự kiện Brexit và “công việc đang đi đúng hướng”.

Thủ tướng Anh Theresa May hôm 18/11 lên tiếng bảo đảm rằng những hoạt động chuẩn bị cho việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) vẫn đang diễn ra đúng tiến độ và quá trình pháp lý sẽ được chính thức khởi động vào cuối tháng 3/2017.

Thủ tướng May và Brexit. Ảnh: Daily Express.

Phát biểu tại họp báo chung sau hội đàm với người đồng cấp Đức Angela Merkel ở thủ đô Berlin, Thủ tướng Anh khẳng định: “Tôi có thể cập nhật tình hình cho Thủ tướng Angela Merkel. Nước Anh vẫn đang chuẩn bị cho sự kiện Brexit và công việc đang đi đúng hướng. Chúng tôi sẵn sàng kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon muộn nhất vào cuối tháng 3 năm tới. Tôi muốn thấy quy trình này phải diễn ra có trật tự, làm việc để hướng tới một giải pháp mang lại lợi ích không chỉ cho Vương quốc Anh mà còn cho các đối tác châu Âu của chúng tôi”.

Thủ tướng Đức cũng nhất trí khi cho rằng, các cuộc đàm phán chi tiết giữa Anh và EU sẽ không thể bắt đầu nếu như Anh không sớm kích hoạt cho quá trình đưa Anh rời khỏi mái nhà chung châu Âu.

Tuyên bố vừa nêu của Thủ tướng Anh được đưa ra trong bối cảnh có những đồn đoán rằng chính phủ của Thủ tướng Theresa May đang rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan" khi hoạch định và triển khai chiến lược đưa Anh rời khỏi EU.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới đây, đa số người dân Anh nói rằng họ vừa muốn áp đặt những biện pháp cứng rắn nhằm kiểm soát làn sóng nhập cư, lại vừa muốn nền kinh tế nước này tiếp tục ở lại thị trường chung châu Âu.

Theo kế hoạch, phải mất ít nhất 2 năm mới có thể hoàn tất việc Anh hoàn toàn ra khỏi Liên minh châu Âu.

Liên quan đến vấn đề nhập cư, tại họp báo Thủ tướng Theresa May cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các hành động của Liên minh châu Âu để tìm biện pháp giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng người di cư nhằm bảo đảm lợi ích an ninh lâu dài cho nước Anh và cả châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU: Các cuộc đàm phán Brexit sẽ kéo dài hơn 2 năm
EU: Các cuộc đàm phán Brexit sẽ kéo dài hơn 2 năm

VOV.VN - Quá trình đàm phán Brexit (Anh rời khỏi EU) được dự đoán sẽ rất phức tạp và kéo dài hơn 2 năm, lâu hơn kế hoạch.

EU: Các cuộc đàm phán Brexit sẽ kéo dài hơn 2 năm

EU: Các cuộc đàm phán Brexit sẽ kéo dài hơn 2 năm

VOV.VN - Quá trình đàm phán Brexit (Anh rời khỏi EU) được dự đoán sẽ rất phức tạp và kéo dài hơn 2 năm, lâu hơn kế hoạch.

Chính phủ Anh tiến thoái lưỡng nan với kế hoạch Brexit
Chính phủ Anh tiến thoái lưỡng nan với kế hoạch Brexit

VOV.VN - Truyền thông Anh cho biết chính phủ nước này chưa có chiến lược toàn diện cụ thể cho Brexit dù Thủ tướng Anh khẳng định có kế hoạch cụ thể và rõ ràng.

Chính phủ Anh tiến thoái lưỡng nan với kế hoạch Brexit

Chính phủ Anh tiến thoái lưỡng nan với kế hoạch Brexit

VOV.VN - Truyền thông Anh cho biết chính phủ nước này chưa có chiến lược toàn diện cụ thể cho Brexit dù Thủ tướng Anh khẳng định có kế hoạch cụ thể và rõ ràng.

Thủ tướng Anh thăm Ấn Độ: Tìm kiếm cơ hội kinh tế hậu Brexit
Thủ tướng Anh thăm Ấn Độ: Tìm kiếm cơ hội kinh tế hậu Brexit

VOV.VN -Thúc đẩy phát triển kinh tế cũng chính là mục tiêu chính của nước Anh thông qua chuyến thăm của bà Theresa May tới Ấn Độ bắt đầu hôm 6/11.

Thủ tướng Anh thăm Ấn Độ: Tìm kiếm cơ hội kinh tế hậu Brexit

Thủ tướng Anh thăm Ấn Độ: Tìm kiếm cơ hội kinh tế hậu Brexit

VOV.VN -Thúc đẩy phát triển kinh tế cũng chính là mục tiêu chính của nước Anh thông qua chuyến thăm của bà Theresa May tới Ấn Độ bắt đầu hôm 6/11.

Chính phủ Anh loay hoay tìm lối thoát cho Brexit
Chính phủ Anh loay hoay tìm lối thoát cho Brexit

VOV.VN - Các thành viên trong Chính phủ Anh vẫn đang loay hoay tìm lối thoát cho Brexit do vẫn chưa tìm được “tiếng nói chung” cho vấn đề này.

Chính phủ Anh loay hoay tìm lối thoát cho Brexit

Chính phủ Anh loay hoay tìm lối thoát cho Brexit

VOV.VN - Các thành viên trong Chính phủ Anh vẫn đang loay hoay tìm lối thoát cho Brexit do vẫn chưa tìm được “tiếng nói chung” cho vấn đề này.