Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ cho cư dân tòa chung cư bị cháy

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May tìm cách xoa dịu sự giận dữ của người dân về vụ cháy chung cư ở London với cam kết hỗ trợ cho các nạn nhân của vụ cháy.

Thủ tướng Theresa May đã phải hủy bỏ cuộc gặp với cư dân sau khi người biểu tình hô khẩu hiệu đòi công lý và hàng trăm người xông vào tòa thị chính thành phố.

Sau cuộc bầu cử thất bại mới đây với việc đảng Bảo thủ cầm quyền mất thế đa số tại Hạ viện, bà May lại vấp phải sự chỉ trích về cách thức ứng phó với vụ cháy tòa chung cư cao 24 tầng gồm các căn hộ nhà ở xã hội hôm 14/6, làm ít nhất 30 người chết.

Ngọn lửa hung dữ bao trùm lên tháp chung cư ở tây London vào sáng sớm ngày 14/6. (Ảnh: LNP)

Cư dân ở tòa chung cư bị thiêu rụi cho rằng, bà May đã quá chậm trễ đến thăm những cư dân gặp nạn và cho rằng tòa nhà không an toàn nhưng giới chức không cung cấp đủ thông tin cũng như không hỗ trợ họ khi họ mất đi gia đình, người thân.

Hôm nay, thủ tướng Theresa May làm chủ toạ cuộc họp của chính phủ về khắc phục hậu quả của vụ cháy. Số người chết sẽ còn tăng bởi ít nhất 60 người vẫn còn mất tích, chưa rõ số phận.

Ngoài cam kết thiết lập ủy ban điều tra, bà May cũng hứa sẽ hỗ trợ 5 triệu Bảng Anh cùng với đảm bảo chỗ ở, hỗ trợ tiếp cận tài khoản ngân hàng cho người bị nạn. Bà cam kết những ai mất nhà sẽ được tái bố trí nơi ở trong vòng 3 tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca sĩ Allen tố giới chức Anh hạ thấp số người chết vụ cháy chung cư
Ca sĩ Allen tố giới chức Anh hạ thấp số người chết vụ cháy chung cư

VOV.VN - Ngôi sao nhạc pop Lily Allen vừa bực tức lên tiếng tố truyền thông và giới chức Anh đã hạ thấp con số người chết cháy trong vụ tháp Grenfell ở London.

Ca sĩ Allen tố giới chức Anh hạ thấp số người chết vụ cháy chung cư

Ca sĩ Allen tố giới chức Anh hạ thấp số người chết vụ cháy chung cư

VOV.VN - Ngôi sao nhạc pop Lily Allen vừa bực tức lên tiếng tố truyền thông và giới chức Anh đã hạ thấp con số người chết cháy trong vụ tháp Grenfell ở London.

Vụ cháy chung cư tại Anh: Số nạn nhân thiệt mạng tiếp tục gia tăng
Vụ cháy chung cư tại Anh: Số nạn nhân thiệt mạng tiếp tục gia tăng

VOV.VN - Hiện số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Grenfell ở thủ đô London là 30 người và dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng.

Vụ cháy chung cư tại Anh: Số nạn nhân thiệt mạng tiếp tục gia tăng

Vụ cháy chung cư tại Anh: Số nạn nhân thiệt mạng tiếp tục gia tăng

VOV.VN - Hiện số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Grenfell ở thủ đô London là 30 người và dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng.

Thủ tướng Anh bị chỉ trích vì không thăm nạn nhân vụ cháy chung cư
Thủ tướng Anh bị chỉ trích vì không thăm nạn nhân vụ cháy chung cư

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May của phe Bảo thủ với đường lối cứng rắn đã tới hiện trường vụ cháy chung cư thảm khốc nhưng không thăm các cư dân sống sót.

Thủ tướng Anh bị chỉ trích vì không thăm nạn nhân vụ cháy chung cư

Thủ tướng Anh bị chỉ trích vì không thăm nạn nhân vụ cháy chung cư

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May của phe Bảo thủ với đường lối cứng rắn đã tới hiện trường vụ cháy chung cư thảm khốc nhưng không thăm các cư dân sống sót.

Anh rà soát các công trình xây dựng sau vụ cháy chung cư
Anh rà soát các công trình xây dựng sau vụ cháy chung cư

VOV.VN - Bộ Nhà ở Anh đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương và Hiệp hội Nhà ở về việc kiểm tra độ an toàn tại các công trình xây dựng ở nước này.

Anh rà soát các công trình xây dựng sau vụ cháy chung cư

Anh rà soát các công trình xây dựng sau vụ cháy chung cư

VOV.VN - Bộ Nhà ở Anh đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương và Hiệp hội Nhà ở về việc kiểm tra độ an toàn tại các công trình xây dựng ở nước này.

Vụ cháy chung cư ở London: 30 người đã thiệt mạng
Vụ cháy chung cư ở London: 30 người đã thiệt mạng

VOV.VN - Đã có ít nhất 30 người thiệt mạng trong vụ cháy tại tòa nhà chung cư Grenfell, London, Anh.

Vụ cháy chung cư ở London: 30 người đã thiệt mạng

Vụ cháy chung cư ở London: 30 người đã thiệt mạng

VOV.VN - Đã có ít nhất 30 người thiệt mạng trong vụ cháy tại tòa nhà chung cư Grenfell, London, Anh.