Thủ tướng Australia bất ngờ công bố ngày bầu cử sớm

(VOV) - Bà Gillard cho biết muốn tiến hành bầu cử sớm để kết thúc những bất ổn chính trị ở đất nước này.

Thủ tướng Australia Julia Gillard ngày 30/1 đã gây bất ngờ cho các cử tri nước này trong bài phát biểu đầu tiên trong năm 2013 khi tuyên bố kêu gọi một cuộc bầu cử vào ngày 14/9 tới.

Bà Julia Gillard trong một cuộc họp báo (Ảnh: AP)

Trước đó, các cuộc bầu cử tại Australia dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay, song Thủ tướng Australia cho biết bà muốn kết thúc những bất ổn chính trị bằng cách thiết lập một ngày bầu cử sớm hơn dự kiến.

Bà Gillard nêu rõ: “Hôm nay tôi tuyên bố rằng tôi sẽ đề xuất Hội đồng thống đốc giải tán Hạ viện và ra lệnh bầu cử Hạ viện vào ngày 12/8, bầu cử Thượng viện vào ngày 14/9. Cần phải đề ra một ngày cụ thể cho các cuộc bầu cử. Việc công bố ngày bầu cử từ bây giờ có thể giúp các cá nhân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư và những người tiêu dùng lên kế hoạch trong năm của họ và kết thúc những suy đoán về thời gian bầu cử”.

Chính phủ Đảng Lao động thiểu số của bà Gillard đang nắm giữ đa số ghế trong Quốc hội Australia với sự hỗ trợ từ một nhóm độc lập và Đảng Xanh. Tuy nhiên, kết quả các cuộc thăm dò mới đây cho thấy, phe đối lập Đảng Tự do nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Cuộc bầu cử này sẽ cho thấy quyết định của người dân Australia rằng họ có duy trì thuế carbon gây tranh cãi và việc đánh thuế 30% lợi nhuận đối với các ngành than đá và khai mỏ hay không, bởi phe đối lập bảo thủ trước đó đã cam kết sẽ loại bỏ tất cả các loại thuế này nếu họ thắng cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên