Thủ tướng Bulgaria bác yêu cầu từ chức của phe đối lập

VOV.VN - Thủ tướng Bulgaria Boyko Borrisov tuyên bố ông sẽ không từ chức và nhấn mạnh rằng yêu cầu của phe đối lập là không có cơ sở.

Yêu cầu trên được phe đối lập đưa ra sau khi ứng cử viên của Bulgaria cho chức vụ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc do Chính phủ đề cử đã không dành được sự tín nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borrisov. Ảnh Reuters

Trước đó trong cuộc bỏ phiếu kín tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/10, ứng cử viên Kristalina Georgieva của Bulgaria, người hiện nay đang là Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu chịu trách nhiệm ngân sách và nguồn nhân lực, chỉ đứng thứ bảy trong tổng số 13 ứng cử viên.

Bà Georgieva thậm chí còn đứng sau một ứng cử viên Bulgaria khác, bà Irina Bokova, hiện đang là Tổng thư ký Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Ngày 6/10 phe đối lập tại Bulgaria đã chỉ trích Thủ tướng Borrisov thay đổi kế hoạch vào phút chót khi tín nhiệm đề cử bà Georgieva thay bà Bokova vào chức vụ kể trên. Họ cho rằng Thủ tướng Borrisov phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn này và yêu cầu chính phủ của ông phải từ chức.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Sofia, Thủ tướng Borrisov bác bỏ khả năng ông sẽ từ chức và nhấn mạnh rằng yêu cầu của phe đối lập là không có cơ sở.

Thủ tướng Borrisov giải thích Chính phủ Bulgaria biết là ứng cử viên Bokova sẽ bị phủ quyết và quyết định tín nhiệm bà Georgieva để thay thế vào phút chót. Tuy nhiên theo ông bà Bokova không chịu rút lui, và cuối cùng cả hai đều bị phủ quyết tại cuộc bỏ phiếu.

Với kết quả bỏ phiếu hôm 5/10, cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres dự kiến sẽ trở thành tân Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sau khi Tổng thư ký đương nhiệm Ban Ki-moon sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31/12 năm nay.

15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tiến hành bầu chính thức vòng cuối vào ngày 6/10 để xác nhận sự lựa chọn trên. Mặc dù về thứ Tư trong cuộc bỏ phiếu hôm trước, bà Bokova cũng gần như không còn cơ hội có thể đảo ngược tình thế. Điều đó cũng có nghĩa niềm hy vọng của các nước Đông Âu có người đứng đầu tổ chức Liên Hợp Quốc đã không thành hiện thực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria sẽ tham gia tranh cử Tổng thống
Chủ tịch Quốc hội Bulgaria sẽ tham gia tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nước này Tsetska Tsacheva sẽ đại diện cho đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu Bulgaria (GERB) cầm quyền ra tranh cử Tổng thống.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria sẽ tham gia tranh cử Tổng thống

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria sẽ tham gia tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nước này Tsetska Tsacheva sẽ đại diện cho đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu Bulgaria (GERB) cầm quyền ra tranh cử Tổng thống.

Bulgaria tăng cường kiểm soát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ
Bulgaria tăng cường kiểm soát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quyết định thắt chặt kiểm soát và an ninh trên biên giới được thực hiện khi áp lực người di cư vượt biên vào lãnh thổ Bulgaria gia tăng.

Bulgaria tăng cường kiểm soát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

Bulgaria tăng cường kiểm soát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quyết định thắt chặt kiểm soát và an ninh trên biên giới được thực hiện khi áp lực người di cư vượt biên vào lãnh thổ Bulgaria gia tăng.

"Với Bulgaria, Việt Nam luôn là người bạn gần gũi và tin cậy"
"Với Bulgaria, Việt Nam luôn là người bạn gần gũi và tin cậy"

VOV.VN -Viện Kiểm sát tối cao Bulgaria Sotir Tsatsarov nhấn mạnh điều này trong buổi gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

"Với Bulgaria, Việt Nam luôn là người bạn gần gũi và tin cậy"

"Với Bulgaria, Việt Nam luôn là người bạn gần gũi và tin cậy"

VOV.VN -Viện Kiểm sát tối cao Bulgaria Sotir Tsatsarov nhấn mạnh điều này trong buổi gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Bulgaria đề cử thêm một nữ ứng viên cho chức Tổng Thư ký LHQ
Bulgaria đề cử thêm một nữ ứng viên cho chức Tổng Thư ký LHQ

VOV.VN -Bà Kritalina Georgieva, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề ngân sách và nguồn nhân lực vào vị trí ứng viên tranh chức Tổng Thư ký LHQ.

Bulgaria đề cử thêm một nữ ứng viên cho chức Tổng Thư ký LHQ

Bulgaria đề cử thêm một nữ ứng viên cho chức Tổng Thư ký LHQ

VOV.VN -Bà Kritalina Georgieva, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề ngân sách và nguồn nhân lực vào vị trí ứng viên tranh chức Tổng Thư ký LHQ.