Thủ tướng Croatia chưa xác nhận về vụ IS hành quyết con tin nước này

VOV.VN - Trước thông tin về thảm kịch hành quyết con tin người Croatia, Thủ tướng Croatia cho biết chưa thể xác nhận điều này.

Sau khi tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tuyên bố đã hành quyết một con tin người Croatia bị bắt cóc ở Ai Cập, Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic cho biết, chính phủ nước này chưa thể xác nhận về cái chết của con tin bị IS bắt cóc.

Con tin người Croatia bị IS chặt đầu

Phát biểu với báo giới, ông Milanovic cho biết, chính quyền đang cố gắng xác minh những hình ảnh về thi thể con tin mà IS đăng tải trên mạng xã hội Twitter.

Ông Milanovic nói: “Nhiệm vụ của tôi là cần phải nói với người dân Croatia về những gì chúng ta đã nhìn thấy. Tất nhiên, đó là một thảm kịch. Tuy nhiên, tại thời điểm này, chúng ta chưa thể xác nhận 100%, chưa thể khẳng định vụ hành quyết là sự thật. Tôi cũng chưa biết liệu chúng ta có thể hoàn thành việc xác minh trong những ngày tới hay không.”

Nạn nhân xấu số Tomislav Salopek đã bị bắt cóc cuối tháng trước ở phía Tây thủ đô Cairo. Các tay súng IS đã ra hạn chót trong vòng 48 giờ (kết thúc hôm 7/8 vừa qua), trong đó đe dọa sát hại con tin này nếu những nữ tù nhân Hồi giáo tại các nhà tù của Ai Cập không được thả.

Hình ảnh nạn nhân được đăng tải trên Twitter với dòng chữ: "Hành quyết tù nhân Croatia - kẻ tham gia cuộc chiến chống IS - sau khi thời hạn chót kết thúc".

Đây là vụ việc chưa có tiền lệ ở Ai Cập, quốc gia đang chiến đấu chống IS ở bán đảo Sinai, miền Đông nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tội ác man rợ của Hồi giáo cực đoan IS: Sai trẻ em bắn vào đầu tù nhân
Tội ác man rợ của Hồi giáo cực đoan IS: Sai trẻ em bắn vào đầu tù nhân

VOV.VN - Một đứa trẻ đã bắn vào đầu người tù bị tổ chức hồi giáo cực đoan IS còng tay. Đây là tội ác man rợ, cho thấy IS đã tạo ra một thế hệ chiến binh mới.

Tội ác man rợ của Hồi giáo cực đoan IS: Sai trẻ em bắn vào đầu tù nhân

Tội ác man rợ của Hồi giáo cực đoan IS: Sai trẻ em bắn vào đầu tù nhân

VOV.VN - Một đứa trẻ đã bắn vào đầu người tù bị tổ chức hồi giáo cực đoan IS còng tay. Đây là tội ác man rợ, cho thấy IS đã tạo ra một thế hệ chiến binh mới.

Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS
Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

VOV.VN - Chế độ khủng bố IS rất tàn bạo, nhưng lạ thay, nhiều doanh nhân lại thích chuyển hoạt động kinh doanh, làm ăn của mình vào lãnh thổ của IS.

Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

VOV.VN - Chế độ khủng bố IS rất tàn bạo, nhưng lạ thay, nhiều doanh nhân lại thích chuyển hoạt động kinh doanh, làm ăn của mình vào lãnh thổ của IS.

IS tuyên bố đã hành quyết con tin người Croatia
IS tuyên bố đã hành quyết con tin người Croatia

VOV.VN -Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại bán đảo Sinai của Ai Cập vừa tuyên bố đã hành quyết con tin người Croatia - Tomislav Salopek.

IS tuyên bố đã hành quyết con tin người Croatia

IS tuyên bố đã hành quyết con tin người Croatia

VOV.VN -Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại bán đảo Sinai của Ai Cập vừa tuyên bố đã hành quyết con tin người Croatia - Tomislav Salopek.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 25/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở sát biên giới Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 25/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở sát biên giới Syria.