Thủ tướng Đức Angela Merkel bị tai nạn trong khi trượt tuyết

VOV.VN - Bà Merkel đã gặp tai nạn khi đang trượt tuyết ở miền Đông Thụy Sĩ trong kỳ nghỉ Giáng sinh vừa qua.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gặp tai nạn khi đang trượt tuyết ở miền Đông Thụy Sĩ trong kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới vừa qua. Do phải điều trị chấn thương nên bà Merkel phải hủy nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng và những chuyến công du nước ngoài trong vòng ba tuần tới.

Ông Steffen Seibert, người phát ngôn của Thủ tướng, hôm nay cho biết bà Merkel bị nứt khung xương chậu khi đang trượt tuyết. Trong thời gian chữa trị chấn thương, Thủ tướng Merkel sẽ làm việc tại nhà. Theo ông Steffen Seibert, trước mắt Thủ tướng Đức đã hoãn chuyến công du Warszawa (Ba Lan) vào ngày 8/1 cũng như hoãn cuộc gặp tân Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel ngày 9/1.

Tuy nhiên, ngày 8/1, bà Merkel vẫn điều hành được cuộc họp Nội các gồm các Bộ trưởng trong chính phủ Liên minh cầm quyền mới được thành lập cách đây một tháng, gồm Liên minh Dân chủ/ Xã hội cơ đốc giáo và Đảng Dân chủ Xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Merkel không dễ dàng thành lập được liên minh
Thủ tướng Merkel không dễ dàng thành lập được liên minh

VOV.VN - Liên minh của Thủ tướng Đức Angela Merkel còn thiếu 5 ghế trong Quốc hội để giành được đa số tuyệt đối.

Thủ tướng Merkel không dễ dàng thành lập được liên minh

Thủ tướng Merkel không dễ dàng thành lập được liên minh

VOV.VN - Liên minh của Thủ tướng Đức Angela Merkel còn thiếu 5 ghế trong Quốc hội để giành được đa số tuyệt đối.

Bầu cử Quốc hội Đức: Bà Merkel giành chiến thắng lịch sử
Bầu cử Quốc hội Đức: Bà Merkel giành chiến thắng lịch sử

VOV.VN - Kênh truyền hình Đức cho biết, khối liên minh của Thủ tướng Merkel nhận được 304/606 ghế tại Hạ viện

Bầu cử Quốc hội Đức: Bà Merkel giành chiến thắng lịch sử

Bầu cử Quốc hội Đức: Bà Merkel giành chiến thắng lịch sử

VOV.VN - Kênh truyền hình Đức cho biết, khối liên minh của Thủ tướng Merkel nhận được 304/606 ghế tại Hạ viện

Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel
Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel

VOV.VN - Động thái này liên quan thông tin trên báo Đức cho rằng tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại di động của bà Merkel trong nhiều năm.

Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel

Đức triệu Đại sứ Mỹ về vụ nghe lén Thủ tướng Merkel

VOV.VN - Động thái này liên quan thông tin trên báo Đức cho rằng tình báo Mỹ đã theo dõi điện thoại di động của bà Merkel trong nhiều năm.

Bà Merkel có khả năng giữ ghế Thủ tướng nhiệm kỳ 3
Bà Merkel có khả năng giữ ghế Thủ tướng nhiệm kỳ 3

VOV.VN -Kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy, Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo của bà Merkel giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu cao

Bà Merkel có khả năng giữ ghế Thủ tướng nhiệm kỳ 3

Bà Merkel có khả năng giữ ghế Thủ tướng nhiệm kỳ 3

VOV.VN -Kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy, Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo của bà Merkel giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu cao

Còn nhiều thách thức sau thắng lợi của bà Merkel
Còn nhiều thách thức sau thắng lợi của bà Merkel

VOV.VN - Chiến thắng áp đảo 41,5% tại cuộc tổng tuyển cử Đức ngày 22/9 đã mở ra nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 3 cho bà Angela Merkel.

Còn nhiều thách thức sau thắng lợi của bà Merkel

Còn nhiều thách thức sau thắng lợi của bà Merkel

VOV.VN - Chiến thắng áp đảo 41,5% tại cuộc tổng tuyển cử Đức ngày 22/9 đã mở ra nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 3 cho bà Angela Merkel.

Mỹ phủ nhận ông Obama biết việc theo dõi Thủ tướng Merkel
Mỹ phủ nhận ông Obama biết việc theo dõi Thủ tướng Merkel

VOV.VN -Mỹ đưa ra tuyên bố trên khi tờ báo của Đức đưa tin rằng, Tổng thống Obama đã biết về việc theo dõi bà Merkel từ năm 2010.

Mỹ phủ nhận ông Obama biết việc theo dõi Thủ tướng Merkel

Mỹ phủ nhận ông Obama biết việc theo dõi Thủ tướng Merkel

VOV.VN -Mỹ đưa ra tuyên bố trên khi tờ báo của Đức đưa tin rằng, Tổng thống Obama đã biết về việc theo dõi bà Merkel từ năm 2010.

Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Đức: Bà Merkel giành đa số phiếu
Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Đức: Bà Merkel giành đa số phiếu

VOV.VN - Bà Merkel sẽ trở thành Thủ tướng duy nhất của Đức tại nhiệm 3 kỳ liên tiếp kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Đức: Bà Merkel giành đa số phiếu

Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Đức: Bà Merkel giành đa số phiếu

VOV.VN - Bà Merkel sẽ trở thành Thủ tướng duy nhất của Đức tại nhiệm 3 kỳ liên tiếp kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.