Thủ tướng Đức có thể thông báo tranh cử nhiệm kì 4

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến thông báo quyết định tranh cử nhiệm kỳ  thứ 4 trong một buổi họp báo.

Bước đi này có thể sẽ nhận được sự hoan nghênh của thị trường nhiều nước trên thế giới về dấu hiệu của sự ổn định, sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, cũng như cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: time.com)

Theo Hãng tin AFP của Pháp, sau nhiều tháng dư luận đồn đoán, bà Merkel dự kiến tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 1h sáng 21/11 (giờ Việt Nam) để thông báo kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 trong các cuộc bầu cử tại Đức vào năm 2017. 

Bà Merkel, 62 tuổi, đã nắm quyền tại nền kinh tế hàng đầu của châu Âu từ năm 2005. Theo khảo sát của các hãng thăm dò, thêm một nhiệm kì 4 năm nữa cho Thủ tướng Merkel là hoàn toàn có thể.

Một cuộc khảo sát do báo Bild am Sonntag đưa ra cho biết, hơn một nửa số cử tri Đức (55%) muốn bà Merkel tiếp tục làm Thủ tướng, tăng so với mức 42% trong tháng 8 vừa qua.

Theo giới quan sát, với việc không có một người kế nhiệm nào đủ quyền lực trong đảng, bà Merkel là đại diện cho sự ổn định, tin cậy trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng vạn người Đức biểu tình đòi bà Angela Merkel từ chức
Hàng vạn người Đức biểu tình đòi bà Angela Merkel từ chức

Sau một loạt vụ tấn công bạo lực liên quan đến những người nhập cư, hàng vạn người tập trung ở Berlin và nhiều thị trấn khác đòi bà Angela Merkel từ chức.

Hàng vạn người Đức biểu tình đòi bà Angela Merkel từ chức

Hàng vạn người Đức biểu tình đòi bà Angela Merkel từ chức

Sau một loạt vụ tấn công bạo lực liên quan đến những người nhập cư, hàng vạn người tập trung ở Berlin và nhiều thị trấn khác đòi bà Angela Merkel từ chức.

Bà Angela Merkel có ý định tái tranh cử Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 4
Bà Angela Merkel có ý định tái tranh cử Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 4

VOV.VN - Theo truyền thông Đức, vào ngày 20/11 tới, Thủ tướng Merkel sẽ xác nhận ý định ra tranh cử với đảng cầm quyền Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo.

Bà Angela Merkel có ý định tái tranh cử Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 4

Bà Angela Merkel có ý định tái tranh cử Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 4

VOV.VN - Theo truyền thông Đức, vào ngày 20/11 tới, Thủ tướng Merkel sẽ xác nhận ý định ra tranh cử với đảng cầm quyền Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo.

Những vấn đề tối quan trọng đang chờ đợi Thủ tướng Đức Angela Merkel
Những vấn đề tối quan trọng đang chờ đợi Thủ tướng Đức Angela Merkel

VOV.VN - Cuộc xung đột tại Syria, quan hệ căng thẳng Nga-Ukraine, chiến dịch trấn áp hậu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ là những vấn đề đang chờ đợi Thủ tướng Merkel.

Những vấn đề tối quan trọng đang chờ đợi Thủ tướng Đức Angela Merkel

Những vấn đề tối quan trọng đang chờ đợi Thủ tướng Đức Angela Merkel

VOV.VN - Cuộc xung đột tại Syria, quan hệ căng thẳng Nga-Ukraine, chiến dịch trấn áp hậu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ là những vấn đề đang chờ đợi Thủ tướng Merkel.