Thủ tướng Đức đề xuất thắt chặt hơn nữa Luật di cư

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa đề xuất sửa đổi luật di cư theo hướng đơn giản hóa việc cho hồi hương những người di cư phạm tội.

Quyết định này của bà Merkel đưa ra sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công, cướp và quấy rối phụ nữ trong đêm Giao thừa vừa qua tại thành phố Cologne.

Cảnh sát đã xác định được 31 nghi can, trong đó 19 người đang bị điều tra và 18 đối tượng là người nhập cư đang xin tị nạn tại Đức. Luật mới phủ nhận quyền xin tị nạn của những người đã phạm tội và những người này cũng có thể bị trục xuất.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Thủ tướng Merkel khẳng định, những gì xảy ra vào đêm giao thừa vừa qua là một hành động tội ác hèn hạ, buộc Đức phải đưa ra những biện pháp cứng rắn.

Theo bà Merkel, khi những người di cư phạm tội, chính họ đã vi phạm pháp luật và phải đối mặt với hậu quả. Theo luật hiện nay của Đức, những người xin tị nạn chỉ bị trục xuất nếu họ bị kết án ít nhất 3 năm tù và cần phải đảm bảo rằng cuộc sống của họ sẽ không gặp nguy hiểm tại quê hương.

Tuy nhiên, đề xuất mới của Thủ tướng Đức vẫn cần quốc hội thông qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những con số kỷ lục về người di cư trong năm 2015
Những con số kỷ lục về người di cư trong năm 2015

VOV.VN - Năm 2015, thế giới đã chứng kiến con số kỷ lục những người tị nạn phải chạy trốn khỏi đất nước mình vì bất ổn chính trị, chiến tranh, nghèo đói...

Những con số kỷ lục về người di cư trong năm 2015

Những con số kỷ lục về người di cư trong năm 2015

VOV.VN - Năm 2015, thế giới đã chứng kiến con số kỷ lục những người tị nạn phải chạy trốn khỏi đất nước mình vì bất ổn chính trị, chiến tranh, nghèo đói...

Các nước châu Âu công bố kế hoạch tiếp nhận người di cư năm 2016
Các nước châu Âu công bố kế hoạch tiếp nhận người di cư năm 2016

VOV.VN - Những ngày đầu năm 2016, châu Âu vẫn chưa tìm được sự đồng thuận để giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn đang làm đau đầu nhiều quốc gia ở châu lục này.

Các nước châu Âu công bố kế hoạch tiếp nhận người di cư năm 2016

Các nước châu Âu công bố kế hoạch tiếp nhận người di cư năm 2016

VOV.VN - Những ngày đầu năm 2016, châu Âu vẫn chưa tìm được sự đồng thuận để giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn đang làm đau đầu nhiều quốc gia ở châu lục này.

Người di cư và tị nạn tới EU đã vượt mức 1 triệu trong năm 2015
Người di cư và tị nạn tới EU đã vượt mức 1 triệu trong năm 2015

VOV.VN -Một nửa trong số những người di cư và tị nạn là người dân Syria chạy trốn cuộc nội chiến, 20% là người Afghanistan, 7% là người Iraq.

Người di cư và tị nạn tới EU đã vượt mức 1 triệu trong năm 2015

Người di cư và tị nạn tới EU đã vượt mức 1 triệu trong năm 2015

VOV.VN -Một nửa trong số những người di cư và tị nạn là người dân Syria chạy trốn cuộc nội chiến, 20% là người Afghanistan, 7% là người Iraq.

Đức: Châu Âu cần tái kiểm soát biên giới để ngăn chặn dòng người di cư
Đức: Châu Âu cần tái kiểm soát biên giới để ngăn chặn dòng người di cư

VOV.VN - Trong năm nay, hơn 1 triệu người tị nạn đã đến Đức, trong đó có nhiều người ra đi vì chiến tranh, bạo lực ở Trung Đông.

Đức: Châu Âu cần tái kiểm soát biên giới để ngăn chặn dòng người di cư

Đức: Châu Âu cần tái kiểm soát biên giới để ngăn chặn dòng người di cư

VOV.VN - Trong năm nay, hơn 1 triệu người tị nạn đã đến Đức, trong đó có nhiều người ra đi vì chiến tranh, bạo lực ở Trung Đông.

EU “trách” Thổ Nhĩ Kỳ chưa nhiệt tình ngăn người di cư tràn về châu Âu
EU “trách” Thổ Nhĩ Kỳ chưa nhiệt tình ngăn người di cư tràn về châu Âu

VOV.VN - Lãnh đạo EU trách cứ Thổ Nhĩ Kỳ chưa nỗ lực ngăn dòng người di cư tràn về châu Âu dù EU đã hỗ trợ hàng tỷ euro cho nước này.

EU “trách” Thổ Nhĩ Kỳ chưa nhiệt tình ngăn người di cư tràn về châu Âu

EU “trách” Thổ Nhĩ Kỳ chưa nhiệt tình ngăn người di cư tràn về châu Âu

VOV.VN - Lãnh đạo EU trách cứ Thổ Nhĩ Kỳ chưa nỗ lực ngăn dòng người di cư tràn về châu Âu dù EU đã hỗ trợ hàng tỷ euro cho nước này.