Thủ tướng Đức muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp với EU về vấn đề di cư

VOV.VN - Thủ tướng Merkel đang có kế hoạch thảo luận vấn đề di cư với giới lãnh đạo Áo, Hy Lạp và Italy.

Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp xoay quanh cuộc khủng hoảng di cư và thảo luận vấn đề này với một nhóm các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp với các nước EU xoay quanh cuộc khủng hoảng di cư. Ảnh: AP

Tờ Bild của Đức ngày 16/6 dẫn một số nguồn tin cho biết, Thủ tướng Merkel đang có kế hoạch thảo luận vấn đề di cư với giới lãnh đạo Áo, Hy Lạp và Italy. Quyết đinh cuối cùng về ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh hiện vẫn chưa được công bố, tuy nhiên nhiều khả năng nó sẽ được tổ chức vào cuối tháng này.

Trước đó, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte kêu gọi Liên minh châu Âu cải cách các quy tắc về di cư và tị nạn, đề xuất khối này thành lập các trung tâm giải quyết các đơn xin tị nạn đặt tại các nước có người dân muốn di cư tới châu Âu, vốn là đề xuất được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ủng hộ. 

Trong khi nhà lãnh đạo Pháp Macron thì thừa nhận các quy định về nhập cư của châu Âu hiện nay là không thỏa đáng và các nước châu Âu cũng chưa thể hiện đủ sự đoàn kết với Italy trong cuộc khủng hoảng người di cư. Pháp hy vọng sẽ hợp tác với Italia, Đức và Tây Ban Nha nhằm tìm cách giải quyết tốt hơn vấn đề dòng người di cư tràn vào châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy giải cứu hơn 500 người di cư
Italy giải cứu hơn 500 người di cư

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy hôm qua (13/4) thông báo, hơn 500 người di cư vừa được giải cứu khi đang lênh đênh trên biển.

Italy giải cứu hơn 500 người di cư

Italy giải cứu hơn 500 người di cư

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy hôm qua (13/4) thông báo, hơn 500 người di cư vừa được giải cứu khi đang lênh đênh trên biển.

Tây Ban Nha tiếp nhận hơn 600 người di cư mắc kẹt trên Địa Trung Hải
Tây Ban Nha tiếp nhận hơn 600 người di cư mắc kẹt trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố sẽ tiếp nhận con tàu chở 629 người di cư vừa được cứu ngoài khơi Libi, song vẫn bị mắc kẹt trên biển.

Tây Ban Nha tiếp nhận hơn 600 người di cư mắc kẹt trên Địa Trung Hải

Tây Ban Nha tiếp nhận hơn 600 người di cư mắc kẹt trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố sẽ tiếp nhận con tàu chở 629 người di cư vừa được cứu ngoài khơi Libi, song vẫn bị mắc kẹt trên biển.

Pháp xoa dịu căng thẳng với Italia về vấn đề người di cư
Pháp xoa dịu căng thẳng với Italia về vấn đề người di cư

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp hôm nay cho biết, nước này nhận thức được gánh nặng cuộc khủng hoảng di cư trên vai của Italia.

Pháp xoa dịu căng thẳng với Italia về vấn đề người di cư

Pháp xoa dịu căng thẳng với Italia về vấn đề người di cư

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp hôm nay cho biết, nước này nhận thức được gánh nặng cuộc khủng hoảng di cư trên vai của Italia.

Pháp giải tán trại tự phát quy mô lớn của người di cư
Pháp giải tán trại tự phát quy mô lớn của người di cư

VOV.VN - Sáng 30/5, chính quyền thủ đô Paris (Pháp) đã tiến hành giải tán một khu trại tự phát quy mô lớn của người di cư ở gần thành phố này.

Pháp giải tán trại tự phát quy mô lớn của người di cư

Pháp giải tán trại tự phát quy mô lớn của người di cư

VOV.VN - Sáng 30/5, chính quyền thủ đô Paris (Pháp) đã tiến hành giải tán một khu trại tự phát quy mô lớn của người di cư ở gần thành phố này.

Ma-rốc giải cứu 472 người di cư vượt biển tới châu Âu
Ma-rốc giải cứu 472 người di cư vượt biển tới châu Âu

VOV.VN - Trong số những người được cứu có 28 phụ nữ, 27 trẻ vị thành niên và ba trẻ sơ sinh.

Ma-rốc giải cứu 472 người di cư vượt biển tới châu Âu

Ma-rốc giải cứu 472 người di cư vượt biển tới châu Âu

VOV.VN - Trong số những người được cứu có 28 phụ nữ, 27 trẻ vị thành niên và ba trẻ sơ sinh.