Thủ tướng Đức tới thăm Pháp ngay sau khi tái đắc cử

VOV.VN - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của bà Angela Merkel trong nhiệm kỳ 3 làm Thủ tướng Đức.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 18/12, Thủ tướng Đức Merkel nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Pháp Đức.

Theo bà Merkel, Pháp và Đức đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong nhiều lĩnh vực song phương cũng như quốc tế trong những tháng gần đây và giờ hai nước có thể bắt đầu một bước tiến mới nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới cũng như thúc đẩy châu Âu trở thành một lục địa mạnh trên thế giới.

Thủ tướng Đức (trái) và Tổng thống Pháp (Ảnh Reuters)

Về phần mình, Tổng thống Pháp Hollande đã chúc mừng bà Merkel tái đắc cử Thủ thướng Đức. Ông cũng bày tỏ tin tưởng, với nhiều điểm chung trong chương trình nghị sự, Pháp và Đức sẽ góp phần xây dựng một châu Âu vững mạnh bởi châu Âu cần một mối quan hệ tin cậy, mạnh mẽ và cởi mở giữa hai nước.

Trước đó, Quốc hội khoá 18 của Đức ngày 17/12, đã tái bầu bà Merkel làm Thủ tướng Chính phủ. Đây là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, nhà chính trị 59 tuổi của đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) được bầu lãnh đạo chính phủ của nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức thành lập được chính phủ mới
Đức thành lập được chính phủ mới

VOV.VN - Với việc thành lập chính phủ mới, Thủ tướng Đức Merkel sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 3 vào tháng tới.

Đức thành lập được chính phủ mới

Đức thành lập được chính phủ mới

VOV.VN - Với việc thành lập chính phủ mới, Thủ tướng Đức Merkel sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 3 vào tháng tới.

Taliban đánh bom nhằm đoàn xe binh sỹ Đức ở Afghanistan
Taliban đánh bom nhằm đoàn xe binh sỹ Đức ở Afghanistan

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra gần một sân bay được bảo vệ nghiêm ngặt.

Taliban đánh bom nhằm đoàn xe binh sỹ Đức ở Afghanistan

Taliban đánh bom nhằm đoàn xe binh sỹ Đức ở Afghanistan

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra gần một sân bay được bảo vệ nghiêm ngặt.

Đức sẽ có nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên trong lịch sử
Đức sẽ có nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên trong lịch sử

VOV.VN - Bà Ursula von der Leyen sẽ chính thức trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Đức sau lễ nhậm chức cuối tuần này.

Đức sẽ có nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên trong lịch sử

Đức sẽ có nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên trong lịch sử

VOV.VN - Bà Ursula von der Leyen sẽ chính thức trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Đức sau lễ nhậm chức cuối tuần này.

Thủ tướng Đức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3
Thủ tướng Đức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3

VOV.VN - Bà Merkel được bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 3 với 462 phiếu thuận, 150 phiếu chống và 9 phiếu trắng.

Thủ tướng Đức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3

Thủ tướng Đức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3

VOV.VN - Bà Merkel được bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 3 với 462 phiếu thuận, 150 phiếu chống và 9 phiếu trắng.

Quân đội Đức sẽ có thêm 10.000 phụ nữ
Quân đội Đức sẽ có thêm 10.000 phụ nữ

VOV.VN -Ngày 24/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas de Maizière cho biết sẽ có thêm 10.000 phụ nữ tham gia vào quân đội Đức.

Quân đội Đức sẽ có thêm 10.000 phụ nữ

Quân đội Đức sẽ có thêm 10.000 phụ nữ

VOV.VN -Ngày 24/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas de Maizière cho biết sẽ có thêm 10.000 phụ nữ tham gia vào quân đội Đức.

Đức Giáo hoàng Francis được chọn là Nhân vật của năm
Đức Giáo hoàng Francis được chọn là Nhân vật của năm

VOV.VN -Tòa thánh Vatican cho rằng, lựa chọn của Time là một sự công nhận tích cực đối với những giá trị tinh thần.

Đức Giáo hoàng Francis được chọn là Nhân vật của năm

Đức Giáo hoàng Francis được chọn là Nhân vật của năm

VOV.VN -Tòa thánh Vatican cho rằng, lựa chọn của Time là một sự công nhận tích cực đối với những giá trị tinh thần.

Đức: Đảng SPD bỏ phiếu nhất trí gia nhập Đại liên minh
Đức: Đảng SPD bỏ phiếu nhất trí gia nhập Đại liên minh

VOV.VN -Đảng Dân chủ xã hội cho biết, 76% thành viên của Đảng tham gia bỏ phiếu ủng hộ gia nhập liên minh.

Đức: Đảng SPD bỏ phiếu nhất trí gia nhập Đại liên minh

Đức: Đảng SPD bỏ phiếu nhất trí gia nhập Đại liên minh

VOV.VN -Đảng Dân chủ xã hội cho biết, 76% thành viên của Đảng tham gia bỏ phiếu ủng hộ gia nhập liên minh.

Đảng Dân chủ Xã hội Đức công bố thành phần nội các mới
Đảng Dân chủ Xã hội Đức công bố thành phần nội các mới

VOV.VN - Chủ tịch Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo, bà Angela Merkel sẽ được Quốc hội Đức bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 3 vào 17/12 tới.

Đảng Dân chủ Xã hội Đức công bố thành phần nội các mới

Đảng Dân chủ Xã hội Đức công bố thành phần nội các mới

VOV.VN - Chủ tịch Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo, bà Angela Merkel sẽ được Quốc hội Đức bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 3 vào 17/12 tới.

Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Đức: Bà Merkel giành đa số phiếu
Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Đức: Bà Merkel giành đa số phiếu

VOV.VN - Bà Merkel sẽ trở thành Thủ tướng duy nhất của Đức tại nhiệm 3 kỳ liên tiếp kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Đức: Bà Merkel giành đa số phiếu

Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Đức: Bà Merkel giành đa số phiếu

VOV.VN - Bà Merkel sẽ trở thành Thủ tướng duy nhất của Đức tại nhiệm 3 kỳ liên tiếp kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Mỹ, Đức nhất trí xây dựng lại niềm tin
Mỹ, Đức nhất trí xây dựng lại niềm tin

VOV.VN - Cả hai nước đang nỗ lực để xây dựng lại mối quan hệ đồng minh truyền thống.

Mỹ, Đức nhất trí xây dựng lại niềm tin

Mỹ, Đức nhất trí xây dựng lại niềm tin

VOV.VN - Cả hai nước đang nỗ lực để xây dựng lại mối quan hệ đồng minh truyền thống.

Đức: 3 đảng cầm quyền chính thức ký Hiệp ước liên minh
Đức: 3 đảng cầm quyền chính thức ký Hiệp ước liên minh

VOV.VN - Dự kiến, trong sáng nay, bà Merkel sẽ được Quốc hội Đức bầu lại làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp

Đức: 3 đảng cầm quyền chính thức ký Hiệp ước liên minh

Đức: 3 đảng cầm quyền chính thức ký Hiệp ước liên minh

VOV.VN - Dự kiến, trong sáng nay, bà Merkel sẽ được Quốc hội Đức bầu lại làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp