Thủ tướng Đức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3

VOV.VN - Bà Merkel được bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 3 với 462 phiếu thuận, 150 phiếu chống và 9 phiếu trắng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 17/12 đã tuyên thệ nhậm chức và có cuộc họp đầu tiên với Nội các mới, bắt đầu nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 3 trong 4 năm tới của bà.

Bà Merkel (59 tuổi), chính trị gia của Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo được Quốc hội khóa 18 của Đức bầu làm Thủ tướng với 462 phiếu thuận, 150 phiếu chống và 9 phiếu trắng.

Nội các mới được bà Merkel bổ nhiệm có các vị trí mới là Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maiziere, Bộ trưởng Y tế Hermann Groehe, Bộ trưởng Giáo dục Johanna Wanka và Bộ trưởng Môi trường Peter Altmaier.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: AP)

Bà Merkel đã có một bổ nhiệm gây bất ngờ khi giao vị trí Bộ trưởng Quốc phòng cho bà Ursula von der Leyen.

Đây là lần đầu tiên Đức có một nữ Bộ trưởng Quốc phòng. Theo kế hoạch, Thủ tướng Merkel sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội trong ngày hôm nay, trước khi lên đường tới thăm Pháp, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ mới của Thủ tướng Merkel bắt đầu sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng giữa Đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) và Đảng Xã hội Dân chủ (SPD).

Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị cho rằng những ràng buộc chính sách và phân chia các vị trí chủ chốt trong Nội các mà ba Đảng thoả thuận có thể khiến việc cầm quyền của Thủ tướng Merkel khó khăn hơn so với hai nhiệm kỳ đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà soạn nhạc Anh bị phê phán khi so Israel với Đức Quốc xã
Nhà soạn nhạc Anh bị phê phán khi so Israel với Đức Quốc xã

VOV.VN - Vị nghệ sĩ nổi tiếng này còn lôi kéo các nhạc sĩ người Anh khác “tẩy chay” Israel bằng cách không biểu diễn ở đó.

Nhà soạn nhạc Anh bị phê phán khi so Israel với Đức Quốc xã

Nhà soạn nhạc Anh bị phê phán khi so Israel với Đức Quốc xã

VOV.VN - Vị nghệ sĩ nổi tiếng này còn lôi kéo các nhạc sĩ người Anh khác “tẩy chay” Israel bằng cách không biểu diễn ở đó.

Đức sẽ có nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên trong lịch sử
Đức sẽ có nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên trong lịch sử

VOV.VN - Bà Ursula von der Leyen sẽ chính thức trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Đức sau lễ nhậm chức cuối tuần này.

Đức sẽ có nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên trong lịch sử

Đức sẽ có nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên trong lịch sử

VOV.VN - Bà Ursula von der Leyen sẽ chính thức trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Đức sau lễ nhậm chức cuối tuần này.

Đảng Dân chủ Xã hội Đức công bố thành phần nội các mới
Đảng Dân chủ Xã hội Đức công bố thành phần nội các mới

VOV.VN - Chủ tịch Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo, bà Angela Merkel sẽ được Quốc hội Đức bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 3 vào 17/12 tới.

Đảng Dân chủ Xã hội Đức công bố thành phần nội các mới

Đảng Dân chủ Xã hội Đức công bố thành phần nội các mới

VOV.VN - Chủ tịch Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo, bà Angela Merkel sẽ được Quốc hội Đức bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 3 vào 17/12 tới.

Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Đức: Bà Merkel giành đa số phiếu
Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Đức: Bà Merkel giành đa số phiếu

VOV.VN - Bà Merkel sẽ trở thành Thủ tướng duy nhất của Đức tại nhiệm 3 kỳ liên tiếp kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Đức: Bà Merkel giành đa số phiếu

Bỏ phiếu bầu Thủ tướng Đức: Bà Merkel giành đa số phiếu

VOV.VN - Bà Merkel sẽ trở thành Thủ tướng duy nhất của Đức tại nhiệm 3 kỳ liên tiếp kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Đức: 3 đảng cầm quyền chính thức ký Hiệp ước liên minh
Đức: 3 đảng cầm quyền chính thức ký Hiệp ước liên minh

VOV.VN - Dự kiến, trong sáng nay, bà Merkel sẽ được Quốc hội Đức bầu lại làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp

Đức: 3 đảng cầm quyền chính thức ký Hiệp ước liên minh

Đức: 3 đảng cầm quyền chính thức ký Hiệp ước liên minh

VOV.VN - Dự kiến, trong sáng nay, bà Merkel sẽ được Quốc hội Đức bầu lại làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp