Thủ tướng Jamaica sẽ không tái tranh cử

Cơ quan phụ trách báo chí của Chính phủ Jamaica ngày 26/9 cho biết, Thủ tướng nước này quyết định từ chức vào tháng 11/2011.

Cơ quan này cho biết, Thủ tướng Bruce Golding sẽ không tham gia tái tranh cử vì đây là thời điểm đất nước nên có một nhà lãnh đạo mới.

Ông Golding dự kiến sẽ từ chức ngay sau khi một lãnh đạo mới của Đảng cầm quyền được lựa chọn.

Thủ tướng Bruce Golding (Ảnh: Getty)

Theo hiến pháp Jamaica, lãnh đạo đảng cầm quyền sẽ nghiễm nhiên trở thành Thủ tướng mới.

Ông Golding trở thành Chủ tịch Đảng Lao động vào năm 2005 và Thủ tướng Jamaica vào tháng 9/2007, sau khi Đảng Lao động của ông giành thắng lợi trước Đảng Quốc gia Nhân dân đã có 18 năm cầm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên