Thủ tướng Lebanon Hariri trở về nước trong sự chào đón của người dân

VOV.VN - Thủ tướng Lebanon Saad Hariri hôm qua (21/11) đã trở về nước sau hơn 2 tuần tuyên bố từ chức tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Nhiều người dân Lebanon ủng hộ đã tập trung bên ngoài căn hộ riêng của ông Hariri tại trung tâm thủ đô Beirut để chào đón sự trở về được xem là “rất quan trọng” này.

Người dân ăn mừng sự kiện ông Hariri trở về. (Ảnh: AFP)

Ngày 4/11, Thủ tướng Lebanon Hariri bất ngờ tuyên bố từ chức khi đang có chuyến thăm tại Saudi Arabia, với lý do tính mạng của ông đang bị đe dọa và Iran đang gia tăng ảnh hưởng tại các quốc gia trong khu vực. Hành động từ chức của ông được cho là không đúng theo Hiến pháp Lebanon và đã không được Tổng thống nước này chấp thuận.

Theo nhiều hãng truyền thông địa phương, lần trở về này, Thủ tướng Lebanon Hariri có thể sẽ tiến hành tiếp tục các thủ tục từ chức của mình hoặc rút lại lời tuyên bố trước đây khi những lo ngại của ông được hóa giải.

Ngay khi đặt chân xuống sân bay, Thủ tướng Lebanon đã tới thẳng ngôi mộ của cha ông, là cựu Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri, từng bị ám sát vào năm 2005. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, hôm qua (21/11), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Iran và Israel cùng nhau đẩy mạnh hợp tác để duy trì sự ổn định ở Lebanon cũng như giảm căng thẳng tình hình trong khu vực.

Tổng thống Pháp Macron đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một nỗ lực nhằm tìm kiếm nền tảng chung giúp “xoa dịu” những bất ổn chính trị hiện nay tại Lebanon.

Trong một tuyên bố đưa ra từ điện Elysee, Tổng thống Pháp Macron một lần nữa nhấn mạnh với Iran và Israel, 2 bên có vai trò chủ chốt trong tiến trình hòa bình Trung Đông, về "tầm quan trọng của các quốc gia trong khu vực để cùng nhau nỗ lực giảm căng thẳng”. Ông Macron cũng nhắc lại sự cần thiết để bảo vệ sự ổn định và chủ quyền của Lebanon cũng như ủng hộ chính sách “tách khỏi các cuộc xung đột trong khu vực” của Lebanon.

Tổng thống Pháp nhân dịp này cũng tái khẳng định cam kết của Paris trong việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân Iran và bảo vệ thỏa thuận mang tính lịch sử này. Nhà lãnh đạo Pháp cũng đề xuất tiến hành thảo luận các vấn đề khu vực một cách riêng rẽ và mang tính xây dựng cũng như các hoạt động liên quan tới tên lửa đạn đạo của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lebanon yêu cầu Saudi Arabia giải thích vụ việc Thủ tướng Hariri
Lebanon yêu cầu Saudi Arabia giải thích vụ việc Thủ tướng Hariri

VOV.VN - Tổng thống Lebanon Michel Aoun cho rằng Thủ tướng Hariri bị “bắt cóc” và nên có một quyền miễn trừ ngoại giao đối với ông này.

Lebanon yêu cầu Saudi Arabia giải thích vụ việc Thủ tướng Hariri

Lebanon yêu cầu Saudi Arabia giải thích vụ việc Thủ tướng Hariri

VOV.VN - Tổng thống Lebanon Michel Aoun cho rằng Thủ tướng Hariri bị “bắt cóc” và nên có một quyền miễn trừ ngoại giao đối với ông này.

Cựu Thủ tướng Lebanon được mời thăm Pháp giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”
Cựu Thủ tướng Lebanon được mời thăm Pháp giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định đây không phải là một lời mời lưu vong chính trị đối với Thủ tướng Lebanon Saad Hariri và gia đình.

Cựu Thủ tướng Lebanon được mời thăm Pháp giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

Cựu Thủ tướng Lebanon được mời thăm Pháp giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định đây không phải là một lời mời lưu vong chính trị đối với Thủ tướng Lebanon Saad Hariri và gia đình.

Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp từ bên ngoài
Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Ngoại trưởng Lebanon Gebran Bassil hôm 17/11 tuyên bố Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này từ bên ngoài.

Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp từ bên ngoài

Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Ngoại trưởng Lebanon Gebran Bassil hôm 17/11 tuyên bố Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này từ bên ngoài.

Thủ tướng Lebanon sẽ tới Ai Cập trước khi về nước
Thủ tướng Lebanon sẽ tới Ai Cập trước khi về nước

VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Lebanon 19/11 xác nhận, Thủ tướng Saad al-Hariri sẽ tới Ai Cập để gặp Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi vào ngày 21/11.

Thủ tướng Lebanon sẽ tới Ai Cập trước khi về nước

Thủ tướng Lebanon sẽ tới Ai Cập trước khi về nước

VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Lebanon 19/11 xác nhận, Thủ tướng Saad al-Hariri sẽ tới Ai Cập để gặp Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi vào ngày 21/11.

Cựu Thủ tướng Lebanon xuất hiện trên truyền hình sau tuyên bố từ chức
Cựu Thủ tướng Lebanon xuất hiện trên truyền hình sau tuyên bố từ chức

VOV.VN -Tối 12/11, cựu Thủ tướng Lebanon Saad Hariri đã xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên kể từ sau khi ông tuyên bố từ chức cách đây 1 tuần.

Cựu Thủ tướng Lebanon xuất hiện trên truyền hình sau tuyên bố từ chức

Cựu Thủ tướng Lebanon xuất hiện trên truyền hình sau tuyên bố từ chức

VOV.VN -Tối 12/11, cựu Thủ tướng Lebanon Saad Hariri đã xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên kể từ sau khi ông tuyên bố từ chức cách đây 1 tuần.