Thủ tướng Nga lên án chính sách nhập cư của bà Merkel

VOV.VN- Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 11/2 đã lên án chính sách tiếp nhận người tị nạn của người đồng cấp Đức Angela Merkel là “ngu ngốc”.

“Thật là ngu ngốc khi mở toang cánh cửa châu Âu để mời bất kỳ ai muốn đến Đức”, ông Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn với nhật báo tài chính Handelsblatt của Đức.

“Chính sách nhập cư của châu Âu đã thất bại hoàn toàn và điều này cực kỳ đáng sợ”, ông Medvedev cảnh báo.

Đám đông người tị nạn tại châu Âu. Ảnh AFP
Trước đó, chính sách mở cửa đón tiếp người tị nạn của bà Merkel cũng đã vấp phải những chỉ trích dữ dội ngay tại Đức bởi người ta hoài nghi khả năng hòa nhập của gần 1,1 triệu người tị nạn mà nước này tiếp nhận trong năm 2015.

Hồi mùa Hè năm 2015, bà Merkel từng tuyên bố Đức sẽ ngừng trục xuất người tị nạn Syria và đến tháng 9, Thủ tướng Đức nhất trí với Áo cho phép hàng chục nghìn người tị nạn bị kẹt lại Hungary do nước này từ chối tiếp nhận sang Đức.

Động thái trên đã khiến đám đông người tị nạn tìm cách di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp và tiến lên các nước Balkan để sang Hungary. Áo, Đức và các nước Bắc Âu.

Thủ tướng Nga tuyên bố, ông “tôn trọng giá trị nhân văn” và “rất muốn giúp đỡ những người tị nạn” bị mất nhà cửa do chiến tranh.

Tuy nhiên, ông Medvedev nhấn mạnh: “Trong số này, có rất nhiều người, có thể là hàng trăm, hoặc hàng nghìn những kẻ tìm cách đến châu Âu với mục đích phá hoại. Chúng chỉ chờ được tiếp nhận và sẽ hành động “như những con robot” chống lại châu Âu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 10.000 trẻ bị tị nạn bị mất tích sau khi tới châu Âu
Hơn 10.000 trẻ bị tị nạn bị mất tích sau khi tới châu Âu

VOV.VN - Có tới hơn 10.000 trẻ bị tị nạn bị mất tích sau khi tới châu Âu, không loại trừ việc các nhóm buôn người lợi dụng khủng hoảng di cư để bắt cóc trẻ em.

Hơn 10.000 trẻ bị tị nạn bị mất tích sau khi tới châu Âu

Hơn 10.000 trẻ bị tị nạn bị mất tích sau khi tới châu Âu

VOV.VN - Có tới hơn 10.000 trẻ bị tị nạn bị mất tích sau khi tới châu Âu, không loại trừ việc các nhóm buôn người lợi dụng khủng hoảng di cư để bắt cóc trẻ em.

Thụy Điển dự kiến sẽ có 140.000 người xin tị nạn trong năm nay
Thụy Điển dự kiến sẽ có 140.000 người xin tị nạn trong năm nay

VOV.VN - Cơ quan di trú của Thụy Điển ước tính trong năm nay sẽ có tới 140.000 người di cư xin tị nạn tại nước này.

Thụy Điển dự kiến sẽ có 140.000 người xin tị nạn trong năm nay

Thụy Điển dự kiến sẽ có 140.000 người xin tị nạn trong năm nay

VOV.VN - Cơ quan di trú của Thụy Điển ước tính trong năm nay sẽ có tới 140.000 người di cư xin tị nạn tại nước này.

Châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người tị nạn Syria
Châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Châu Âu ngày 10/2 kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho những người tị nạn Syria. 

Châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người tị nạn Syria

Châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Châu Âu ngày 10/2 kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho những người tị nạn Syria. 

EU có kế hoạch viện trợ 2,2 tỷ USD cho người tị nạn Syria
EU có kế hoạch viện trợ 2,2 tỷ USD cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 1/2 cho biết khối này có kế hoạch dành khoảng 2 tỷ euro ( 2,2 tỷ USD) để viện trợ cho người tị nạn Syria vào ngày 4/2 tới.

EU có kế hoạch viện trợ 2,2 tỷ USD cho người tị nạn Syria

EU có kế hoạch viện trợ 2,2 tỷ USD cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 1/2 cho biết khối này có kế hoạch dành khoảng 2 tỷ euro ( 2,2 tỷ USD) để viện trợ cho người tị nạn Syria vào ngày 4/2 tới.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kì cảnh báo sẽ để hàng triệu người tị nạn sang EU
Tổng thống Thổ Nhĩ Kì cảnh báo sẽ để hàng triệu người tị nạn sang EU

VOV.VN- Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Recep Tayyip Erdogan ngày 12/2 cảnh báo sẽ để hàng triệu người tị nạn đang ở nước này tới các nước EU.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kì cảnh báo sẽ để hàng triệu người tị nạn sang EU

Tổng thống Thổ Nhĩ Kì cảnh báo sẽ để hàng triệu người tị nạn sang EU

VOV.VN- Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Recep Tayyip Erdogan ngày 12/2 cảnh báo sẽ để hàng triệu người tị nạn đang ở nước này tới các nước EU.