Thủ tướng Nga thăm Trung Quốc: Củng cố quan hệ song phương

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng nhiệm vụ giữ vững quan hệ, củng cố hợp tác chiến lược Trung - Nga đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Hôm nay (5/11), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE), Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái).

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh Thủ tướng Nga Medvedev dẫn đầu đoàn đại biểu Nga tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quôc lần này, hy vọng Hội chợ sẽ là cơ hội để Nga có thể giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của mình.

Về quan hệ hai nước, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng đối mặt với tình hình cục diện quốc tế phức tạp như hiện nay thì nhiệm vụ giữ vững quan hệ, củng cố hợp tác chiến lược Trung - Nga đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trung Quốc mong muốn cùng Nga tăng cường giao lưu cấp cao cũng như đi sâu hợp tác chiến lược, thực hiện tốt những nhận thức chung mà nguyên thủ hai nước đã đạt được. Trong thời gian tới hai bên cần không ngừng đi sâu hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, tài chính, khoa học kỹ thuật... và cùng tổ chức tốt năm giao lưu hợp tác Trung- Nga 2019.

Thủ tướng Nga Medvedev cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của nước chủ nhà Trung Quốc và bày tỏ vinh dự khi Nga là khách mời danh dự của Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất. Thủ tướng Nga đánh giá quan hệ Nga - Trung đang không ngừng được đẩy mạnh trên nền tảng tốt đẹp nhất từ trước đến nay.

Nga sẽ nỗ lực cùng Trung Quốc thực hiện tốt nhận thức chung giữa nguyên thủ hai nước, triển khai hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực cũng như tăng cường điều phối, phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm bảo vệ trật tự, quy tắc cũng như hòa bình, ổn định của thế giới. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác để đạt các thành quả cao chào mừng kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2019. Được biết, Thủ tướng Nga Medvedev sẽ thăm chính thức Trung Quốc trong 3 ngày từ 5 đến 7/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ đặc biệt giữa Nga và Trung Quốc qua cuộc tập trận Vostok-2018
Quan hệ đặc biệt giữa Nga và Trung Quốc qua cuộc tập trận Vostok-2018

VOV.VN - Trung Quốc và Nga đang xích lại gần nhau trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa và cả quân sự. Cuộc tập trận Vostok ít nhiều phản ánh điều này.

Quan hệ đặc biệt giữa Nga và Trung Quốc qua cuộc tập trận Vostok-2018

Quan hệ đặc biệt giữa Nga và Trung Quốc qua cuộc tập trận Vostok-2018

VOV.VN - Trung Quốc và Nga đang xích lại gần nhau trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa và cả quân sự. Cuộc tập trận Vostok ít nhiều phản ánh điều này.

Nga và Trung Quốc có thể không dùng đồng USD trong mua bán vũ khí
Nga và Trung Quốc có thể không dùng đồng USD trong mua bán vũ khí

Các chuyên gia cho rằng, Nga và Trung Quốc sẽ không sử dụng đồng USD trong các thanh toán vũ khí với nhau sau lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nga và Trung Quốc có thể không dùng đồng USD trong mua bán vũ khí

Nga và Trung Quốc có thể không dùng đồng USD trong mua bán vũ khí

Các chuyên gia cho rằng, Nga và Trung Quốc sẽ không sử dụng đồng USD trong các thanh toán vũ khí với nhau sau lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nga và Trung Quốc tập trận lớn chưa từng có: Cơn ác mộng đối với Mỹ?
Nga và Trung Quốc tập trận lớn chưa từng có: Cơn ác mộng đối với Mỹ?

VOV.VN - Vostok-2018, cuộc tập trận lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh của Nga, có sự tham gia của Trung Quốc liệu có tạo ra “cơn ác mộng” đối với Mỹ.

Nga và Trung Quốc tập trận lớn chưa từng có: Cơn ác mộng đối với Mỹ?

Nga và Trung Quốc tập trận lớn chưa từng có: Cơn ác mộng đối với Mỹ?

VOV.VN - Vostok-2018, cuộc tập trận lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh của Nga, có sự tham gia của Trung Quốc liệu có tạo ra “cơn ác mộng” đối với Mỹ.

Nga và Trung Quốc hợp lực đối phó Mỹ: Liên minh mới sắp hình thành?
Nga và Trung Quốc hợp lực đối phó Mỹ: Liên minh mới sắp hình thành?

VOV.VN - Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau trước sức ép gia tăng từ Mỹ. Tuy vậy, vẫn có nhiều rào cản lớn khiến 2 nước khó thành lập liên minh lâu dài.

Nga và Trung Quốc hợp lực đối phó Mỹ: Liên minh mới sắp hình thành?

Nga và Trung Quốc hợp lực đối phó Mỹ: Liên minh mới sắp hình thành?

VOV.VN - Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau trước sức ép gia tăng từ Mỹ. Tuy vậy, vẫn có nhiều rào cản lớn khiến 2 nước khó thành lập liên minh lâu dài.