Thủ tướng Thái Lan gặp gỡ các nhà đầu tư Mỹ

Ông Abhisit Vejjajiva sẽ có cuộc gặp các nhà đầu tư Mỹ nhằm tăng cường niềm tin của họ khi đầu tư vào Thái Lan

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thái Lan Chanchai Chairungruang cho biết: Cuộc gặp do Bộ Công nghiệp và Uỷ ban đầu tư Thái Lan phối hợp tổ chức tại New York trong thời gian Thủ tướng Abhisit dự phiên họp thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây là cơ hội để lãnh đạo Thái Lan gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, trao đổi về nhiều vấn đề liên quan tới đầu tư ở Thái Lan như tình hình chính trị, kinh tế, môi trường luật pháp, qua đó, giúp làm tăng niềm tin của giới đầu tư Mỹ vào Thái Lan.

Theo ông Chanchai, đây cũng là dịp để Bộ Công nghiệp Thái Lan giới thiệu chương trình đẩy mạnh xúc tiến đầu tư mới thông qua tăng loại hình đầu tư ưu đãi, tăng hình thức cũng như số lượng chính sách ưu đãi đầu tư; xoá bỏ các nguyên tắc, quy định đang cản trở đầu tư lâu dài của các doanh nghiệp nước ngoài.

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đang tham dự phiên họp thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York và Hội nghị cấp cao nhóm các nước có nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 tại thành phố Pittsburgh (Mỹ) từ ngày 21- 27/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên