Thủ tướng Trung Quốc sẽ tặng Thủ tướng Nhật Bản 2 con Cò son đỏ

VOV.VN - Món quà này có ý nghĩa hướng tới cải thiện quan hệ Nhật - Trung vốn đã sóng gió trong vòng 11 năm qua.

Theo thông tin từ Chính phủ Nhật Bản, Chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ tặng 2 con Cò quăm mào Nhật (hay còn gọi là Cò son đỏ) là loại động vật quí hiếm trên thế giới cho Nhật Bản nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhật-Trung được tổ chức vào ngày 9/5 tại Tokyo, Nhật Bản.

Cò quăm mào Nhật (hay còn gọi là Cò son đỏ). Ảnh: wikipedia.

Món quà này có ý nghĩa hướng tới cải thiện quan hệ hai nước vốn đã sóng gió trong vòng 11 năm qua.

Cò quăm mào Nhật Bản, tiếng Nhật gọi là Toki, tên chữ Hán là chu lộ, tức "cò son đỏ", là một loài chim trong họ Họ Cò quăm và là loài duy nhất trong chi Nipponia.

Tại Nhật Bản loài Cò này đã bị tuyệt diệt vào năm 2003. Vào năm 2008, loài cò này được nhân giống nuôi tại tỉnh Niigata, Nhật Bản dựa trên cá thể cò được mang về từ Trung Quốc.

Hiện nay, đã có khoảng 280 con được sinh sản, nuôi dưỡng và thả về hoang dã. Tuy nhiên, Nhật Bản đang lo ngại bởi việc dần mất đi sự đa dạng sinh học mang tính di truyền và sinh sản giảm sút của loài cò này.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga trong buổi họp báo chiều 7/5 cho biết, Nhật Bản cũng đã đề nghị Trung Quốc từ trước đó về việc trao tặng những cá thể động vật với xuất phát từ quan điểm bảo tồn đa dạng sinh học mang tính di truyền.

Trong khi đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết thêm rằng Nhật Bản cũng đang đàm phán vấn đề xung quanh việc Trung Quốc tặng Nhật Bản hai con Cò son đỏ.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ chính thức thăm Nhật Bản từ ngày 8/5.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của ông Lý Khắc Cường kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Trung Quốc vào tháng 3/2013 và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Trung Quốc tới Nhật Bản kể từ chuyến thăm Nhật Bản vào tháng 5/2011 của Thủ tướng Trung Quốc lúc đó là ông Ôn Gia Bảo.

Mục đích của chuyến thăm nhằm đưa quan hệ hai nước bình thường hóa trở lại và chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong chuyến thăm Nhật Bản lần này, ông Lý Khắc Cường sẽ hội đàm với Thủ tướng Abe, chào xã giao Nhật Hoàng, tham dự Hội nghị Nhật-Trung-Hàn.

Hiện tại, quan hệ Nhật-Trung vẫn mắc mớ bởi vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, đặc biệt Nhật Bản vẫn hoài nghi về con đường tơ lụa mới mà Trung Quốc đề xướng liên quan tới việc mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ra bên ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Trung- Nhật thảo luận về vấn đề Triều Tiên
Thủ tướng Trung- Nhật thảo luận về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 13/11 đã tập trung bàn thảo về vấn đề Triều Tiên.

Thủ tướng Trung- Nhật thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Thủ tướng Trung- Nhật thảo luận về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 13/11 đã tập trung bàn thảo về vấn đề Triều Tiên.

Nhật-Trung nối lại trao đổi giao lưu quốc phòng sau 6 năm
Nhật-Trung nối lại trao đổi giao lưu quốc phòng sau 6 năm

VOV.VN - Nhật Bản và Trung Quốc vừa nối lại các hoạt động trao đổi giao lưu quốc phòng đã bị đình trệ từ năm 2012.

Nhật-Trung nối lại trao đổi giao lưu quốc phòng sau 6 năm

Nhật-Trung nối lại trao đổi giao lưu quốc phòng sau 6 năm

VOV.VN - Nhật Bản và Trung Quốc vừa nối lại các hoạt động trao đổi giao lưu quốc phòng đã bị đình trệ từ năm 2012.

Cuộc gặp cấp cao ba bên Trung - Nhật - Hàn
Cuộc gặp cấp cao ba bên Trung - Nhật - Hàn

VOV.VN - Tuần tới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tới Tokyo để tham dự cuộc gặp cấp cao ba bên với các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc.

Cuộc gặp cấp cao ba bên Trung - Nhật - Hàn

Cuộc gặp cấp cao ba bên Trung - Nhật - Hàn

VOV.VN - Tuần tới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tới Tokyo để tham dự cuộc gặp cấp cao ba bên với các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc.

Nhật-Trung dự kiến thi hành cơ chế liên lạc trên biển Hoa Đông
Nhật-Trung dự kiến thi hành cơ chế liên lạc trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Nhật Bản và Trung Quốc có thể sẽ đồng ý thi hành cơ chế liên lạc trên biển, trên không ở khu vực biển Hoa Đông.

Nhật-Trung dự kiến thi hành cơ chế liên lạc trên biển Hoa Đông

Nhật-Trung dự kiến thi hành cơ chế liên lạc trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Nhật Bản và Trung Quốc có thể sẽ đồng ý thi hành cơ chế liên lạc trên biển, trên không ở khu vực biển Hoa Đông.

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn sẽ diễn ra vào đầu tháng 5
Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn sẽ diễn ra vào đầu tháng 5

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ diễn ra trong 2 ngày 8-9/5 tại Tokyo, Nhật Bản.

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn sẽ diễn ra vào đầu tháng 5

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn sẽ diễn ra vào đầu tháng 5

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ diễn ra trong 2 ngày 8-9/5 tại Tokyo, Nhật Bản.