Thủ tướng Tsipras: Hy Lạp bước sang trang mới, đóng vai trò tiên phong

VOV.VN - Thủ tướng Tsipras khẳng định giờ Hy Lạp có thể đi tiên phong trong việc định hình phát triển chính trị châu Âu. Ông cũng kêu gọi đầu tư vào Hy Lạp.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hôm qua (10/9) tuyên bố “xứ sở thần thoại” đã bước sang một trang mới, từ hình ảnh “bị bỏ rơi” trong khu vực đồng euro thành một nước có thể đóng vai trò đi đầu trong việc định hình phát triển chính trị châu Âu và tiến tới chấm dứt các chính sách thắt chặt kinh tế.

Thủ tướng Tsipras. Ảnh: greekreporter.

Tuyên bố của Thủ tướng Tsipras đồng thời kêu gọi đầu tư để thúc đẩy nền kinh tế Hy Lạp, vốn bị nhấn chìm bởi nợ công và các chính sách kinh tế khắc khổ.

Thủ tướng Tsipras nói: “Tôi muốn kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tận dụng các cơ hội kinh doanh và những cơ chế ưu đãi của Hy Lạp dành cho các doanh nghiệp. Hãy đầu tư vào nền kinh tế Hy Lạp mà không phải lo sợ hay ngần ngại bất cứ vấn đề gì. Những rủi ro với nền kinh tế Hy Lạp đã không còn nữa”.

Đây là một phần trong phát biểu hàng năm về tình hình kinh tế Hy Lạp của Thủ tướng Tsipras tại Hội chợ Thương mại quốc tế diễn ra hôm qua ở thành phố miền Bắc Thessaloniki. Trước đó 1 ngày, ông Tsipras cũng có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo đồng cấp của Pháp, Italy, Malta, Bồ Đào Nha, Síp và đại diện của chính phủ Tây Ban Nha để kêu gọi các hành động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khối.

Tuy nhiên, giữa lúc Thủ tướng Tsipras phát biểu đã có 10 nghìn người dân Hy Lạp biểu tình ở Thessaloniki thể hiện sự mệt mỏi với chính sách thắt chặt kinh tế trong nhiều năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Eurozone nhiều khả năng sẽ phê chuẩn khoản vay mới cho Hy Lạp
Eurozone nhiều khả năng sẽ phê chuẩn khoản vay mới cho Hy Lạp

VOV.VN - Các Bộ trưởng Tài chính Eurozone nhiều khả năng sẽ phê chuẩn trên nguyên tắc một gói cứu trợ tài chính cho Hy Lạp, mở đường cho các khoản vay mới.

Eurozone nhiều khả năng sẽ phê chuẩn khoản vay mới cho Hy Lạp

Eurozone nhiều khả năng sẽ phê chuẩn khoản vay mới cho Hy Lạp

VOV.VN - Các Bộ trưởng Tài chính Eurozone nhiều khả năng sẽ phê chuẩn trên nguyên tắc một gói cứu trợ tài chính cho Hy Lạp, mở đường cho các khoản vay mới.

Eurogroup hối thúc Hy Lạp cải cách để đổi lấy cứu trợ tài chính
Eurogroup hối thúc Hy Lạp cải cách để đổi lấy cứu trợ tài chính

VOV.VN - Nhóm Bộ trưởng Tài chính Khu vực sử dụng đồng (Eurogroup) vừa kêu gọi Hy Lạp đẩy nhanh thực hiện cải cách kinh tế nhằm đổi lấy cứu trợ tài chính.

Eurogroup hối thúc Hy Lạp cải cách để đổi lấy cứu trợ tài chính

Eurogroup hối thúc Hy Lạp cải cách để đổi lấy cứu trợ tài chính

VOV.VN - Nhóm Bộ trưởng Tài chính Khu vực sử dụng đồng (Eurogroup) vừa kêu gọi Hy Lạp đẩy nhanh thực hiện cải cách kinh tế nhằm đổi lấy cứu trợ tài chính.

Hy Lạp thông qua gói thắt lưng buộc bụng mới để đổi lấy cứu trợ
Hy Lạp thông qua gói thắt lưng buộc bụng mới để đổi lấy cứu trợ

VOV.VN - Các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới được Quốc hội Hy Lạp thông qua chỉ 2 ngày trước cuộc họp quan trọng của Eurogroup.

Hy Lạp thông qua gói thắt lưng buộc bụng mới để đổi lấy cứu trợ

Hy Lạp thông qua gói thắt lưng buộc bụng mới để đổi lấy cứu trợ

VOV.VN - Các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới được Quốc hội Hy Lạp thông qua chỉ 2 ngày trước cuộc họp quan trọng của Eurogroup.

Ông Putin gửi thông điệp tới châu Âu trong chuyến thăm Hy Lạp
Ông Putin gửi thông điệp tới châu Âu trong chuyến thăm Hy Lạp

VOV.VN - Trong chuyến thăm Hy Lạp, Tổng thống Nga Valdimir Putin đã nhắc lại mối quan hệ lịch sử giữa 2 nước nhằm gửi thông điệp muốn xích lại gần châu Âu.

Ông Putin gửi thông điệp tới châu Âu trong chuyến thăm Hy Lạp

Ông Putin gửi thông điệp tới châu Âu trong chuyến thăm Hy Lạp

VOV.VN - Trong chuyến thăm Hy Lạp, Tổng thống Nga Valdimir Putin đã nhắc lại mối quan hệ lịch sử giữa 2 nước nhằm gửi thông điệp muốn xích lại gần châu Âu.

Hy Lạp kêu gọi EU đẩy nhanh kế hoạch phân bổ người nhập cư
Hy Lạp kêu gọi EU đẩy nhanh kế hoạch phân bổ người nhập cư

VOV.VN - Hy Lạp đã kêu gọi EU đẩy nhanh việc tái định cư cho những người nhập cư và tị nạn tới các nước thành viên khác theo thỏa thuận đạt được năm 2015.

Hy Lạp kêu gọi EU đẩy nhanh kế hoạch phân bổ người nhập cư

Hy Lạp kêu gọi EU đẩy nhanh kế hoạch phân bổ người nhập cư

VOV.VN - Hy Lạp đã kêu gọi EU đẩy nhanh việc tái định cư cho những người nhập cư và tị nạn tới các nước thành viên khác theo thỏa thuận đạt được năm 2015.