Thượng đỉnh EU sẽ bàn về các Hiệp định tự do thương mại

VOV.VN - Các Hiệp định tự do thương mại sẽ được thảo luận ngay trong ngày họp đầu tiên, thứ Năm 19/10, của Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu.

Các lãnh đạo hàng đầu châu Âu sẽ thảo luận về các Hiệp định tự do thương mại đang được đàm phán giữa Liên minh châu Âu với các đối tác trên toàn thế giới, tại cuộc họp Thượng đỉnh 19-20/10. Mặc dù, theo kế hoạch ban đầu, chủ đề này không được đưa vào chương trình nghị sự.

Sự thay đổi này được cho là đến từ đòi hỏi từ nhiều quốc gia thành viên lớn trong Liên minh châu Âu, nhất là từ Pháp. Thủ tướng Pháp, Edouard Philippe vừa thực hiện chuyến thăm 2 ngày đến Uỷ ban châu Âu và đã đưa ra yêu cầu trên trong cuộc gặp Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, Jean Claude Juncker.

Trụ sở Hội đồng châu Âu, tòa nhà Space Egg. (Ảnh: Euronews)
Theo quan điểm từ phía Pháp, hiện Liên minh châu Âu đang phải xử lý cùng một lúc quá nhiều hồ sơ liên quan đến các Hiệp định tự do thương mại nên cần phải thảo luận lại một số vấn đề chủ chốt. Nổi bật là các tranh cãi về thẩm quyền đàm phán và phê chuẩn giữa Uỷ ban châu Âu và các nước thành viên, cũng như việc xếp loại các Hiệp định cần ưu tiên đẩy nhanh quy trình chấp thuận và phê chuẩn.

Hiện Liên minh châu Âu đang cùng lúc phải xử lý nhiều Hiệp định tự do thương mại đáng chú ý, hoặc về quy mô, hoặc về mức độ gây tranh cãi, như Hiệp định tự do thương mại EU-Nhật Bản (JETA) hay Hiệp định tự do thương mại EU-Canada (CETA).

Ngoài ra, khối này cũng đang chuẩn bị xúc tiến đàm phán với khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), với Australia và New Zealand, cũng như đang tiến đến giai đoạn cuối của tiến trình đàm phán với Việt Nam.

Tuy nhiên, sau sự đóng băng của Hiệp định thế kỷ giữa Liên minh châu Âu và Mỹ, đã có nhiều mâu thuẫn về quan điểm giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu và Uỷ ban châu Âu. Trong khi các nước thành viên muốn đóng vai trò lớn hơn, trong cả việc đàm phán lẫn phê chuẩn thì Uỷ ban châu Âu lại cho rằng, cần phải giảm bớt các thủ tục để đẩy nhanh việc ký kết Hiệp định.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker. (Ảnh: BBC)
Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, Jean-Claude Juncker là người nêu ra và bảo vệ quan điểm rằng phần lớn các Hiệp định tự do thương mại sắp tới của Liên minh châu Âu không cần phải đợi chờ sự phê chuẩn của Nghị viện các nước, thậm chí là các vùng, như hiện nay.

Ông Juncker nhận định việc này lãng phí quá nhiều thời gian và gây ra quá nhiều rủi ro trì trệ hoặc thất bại nếu Nghị viện một nước, thậm chí một vùng, phủ quyết Hiệp định này, như điều từng xảy ra với Hiệp định EU-Canada (CETA) do sự phản đối của vùng Wallonie của Bỉ.

Lý lẽ tiếp theo mà ông Juncker đưa ra để bảo vệ quy trình đàm phán nhanh này là về mặt chính trị, Liên minh châu Âu cần tận dụng cơ hội nước Mỹ đang thực thi chính sách rút lui trong thương mại quốc tế như hiện nay để mở rộng thị trường và mỗi một tỷ euro xuất khẩu thêm đồng nghĩa với việc có 14.000 việc làm được tạo ra cho các nước thành viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU công bố các trừng phạt mới với Triều Tiên
EU công bố các trừng phạt mới với Triều Tiên

VOV.VN - EU vừa áp đặt các trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên khi nước này tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa chiến lược.

EU công bố các trừng phạt mới với Triều Tiên

EU công bố các trừng phạt mới với Triều Tiên

VOV.VN - EU vừa áp đặt các trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên khi nước này tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa chiến lược.

Ngoại trưởng Anh: 100 tỷ euro để chia tay EU là quá đắt
Ngoại trưởng Anh: 100 tỷ euro để chia tay EU là quá đắt

VOV.VN - Ngày 17/10, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng hóa đơn phải trả 100 tỷ euro cho việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) là quá đắt.

Ngoại trưởng Anh: 100 tỷ euro để chia tay EU là quá đắt

Ngoại trưởng Anh: 100 tỷ euro để chia tay EU là quá đắt

VOV.VN - Ngày 17/10, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng hóa đơn phải trả 100 tỷ euro cho việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) là quá đắt.

Anh- EU bất đồng về quyền cư trú của công dân Anh tại EU
Anh- EU bất đồng về quyền cư trú của công dân Anh tại EU

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) cho tới nay mới chỉ đề xuất một quyền cư trú hạn chế dành cho công dân Anh đang sống tại châu lục.

Anh- EU bất đồng về quyền cư trú của công dân Anh tại EU

Anh- EU bất đồng về quyền cư trú của công dân Anh tại EU

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) cho tới nay mới chỉ đề xuất một quyền cư trú hạn chế dành cho công dân Anh đang sống tại châu lục.

Cánh cửa hẹp cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU
Cánh cửa hẹp cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU

VOV.VN -Gia nhập EU vẫn là một khả năng xa vời đối với Thổ Nhĩ Kỳ khi các chính khách phương Tây thôi thúc đưa ra một lập trường cứng rắn hơn với nước này.

Cánh cửa hẹp cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU

Cánh cửa hẹp cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU

VOV.VN -Gia nhập EU vẫn là một khả năng xa vời đối với Thổ Nhĩ Kỳ khi các chính khách phương Tây thôi thúc đưa ra một lập trường cứng rắn hơn với nước này.

Anh nỗ lực tháo gỡ bế tắc Brexit trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU
Anh nỗ lực tháo gỡ bế tắc Brexit trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU

VOV.VN - Ngày 16/10, Thủ tướng Anh Theresa May đã có hàng loạt động thái ngoại giao trong nỗ lực tháo gỡ bế tắc của cuộc đàm phán Brexit.

Anh nỗ lực tháo gỡ bế tắc Brexit trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU

Anh nỗ lực tháo gỡ bế tắc Brexit trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU

VOV.VN - Ngày 16/10, Thủ tướng Anh Theresa May đã có hàng loạt động thái ngoại giao trong nỗ lực tháo gỡ bế tắc của cuộc đàm phán Brexit.