Thượng viện Mỹ thông qua ngân sách 716 tỷ USD cho quốc phòng

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 18/6 đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 716 tỷ USD.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi tăng cường và xây dựng quân đội Mỹ mạnh mẽ hơn.

Thượng viện Mỹ. (Ảnh: Senate TV)

Quốc hội Mỹ dưới quyền kiểm soát của phe Cộng hòa đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 716 tỷ USD với số phiếu 85/10.

Dự luật với tên gọi Đạo luật ủy quyền quốc phòng cho phép chi tiêu quân sự trước đó cũng đã được Hạ viện Mỹ thông qua.

Để trở thành luật, dự luật sẽ phải được thông qua tại Quốc hội và được Tổng thống Donald Trump ký duyệt.

Phần lớn khoản ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2019 của Mỹ sẽ được sử dụng để mua vũ khí, tàu và máy bay, phần còn lại sẽ được chi trả cho các cuộc xung đột đang diễn ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội thông qua dự luật ngân sách: Chính phủ Mỹ thoát hiểm
Quốc hội thông qua dự luật ngân sách: Chính phủ Mỹ thoát hiểm

VOV.VN - Quốc hội Mỹ đêm 22/3 đã thông qua dự luật chi tiêu ngân sách trị giá 1.300 tỷ USD cho Chính phủ hoạt động tới hết năm tài khóa 2018.

Quốc hội thông qua dự luật ngân sách: Chính phủ Mỹ thoát hiểm

Quốc hội thông qua dự luật ngân sách: Chính phủ Mỹ thoát hiểm

VOV.VN - Quốc hội Mỹ đêm 22/3 đã thông qua dự luật chi tiêu ngân sách trị giá 1.300 tỷ USD cho Chính phủ hoạt động tới hết năm tài khóa 2018.

Tổng thống Trump đóng băng ngân sách cho các nỗ lực tái thiết Syria
Tổng thống Trump đóng băng ngân sách cho các nỗ lực tái thiết Syria

VOV.VN -Tổng thống Donald Trump yêu cầu đóng băng ngân sách tái thiết Syria sau khi được biết Mỹ đã cam kết bổ sung 200 triệu USD

Tổng thống Trump đóng băng ngân sách cho các nỗ lực tái thiết Syria

Tổng thống Trump đóng băng ngân sách cho các nỗ lực tái thiết Syria

VOV.VN -Tổng thống Donald Trump yêu cầu đóng băng ngân sách tái thiết Syria sau khi được biết Mỹ đã cam kết bổ sung 200 triệu USD

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Hàn thảo luận về tập trận chung
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Hàn thảo luận về tập trận chung

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc “thảo luận sâu” về các cuộc tập trận chung sau khi Tổng thống Donald Trump nói ngừng “trò chơi chiến tranh”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Hàn thảo luận về tập trận chung

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Hàn thảo luận về tập trận chung

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc “thảo luận sâu” về các cuộc tập trận chung sau khi Tổng thống Donald Trump nói ngừng “trò chơi chiến tranh”.

Chính phủ Mỹ thoát khỏi cảnh đóng cửa vì thiếu ngân sách hoạt động
Chính phủ Mỹ thoát khỏi cảnh đóng cửa vì thiếu ngân sách hoạt động

VOV.VN - Chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên 80 tỷ USD trong năm tài khóa 2018 và 85 tỷ USD trong tài khóa tiếp theo.

Chính phủ Mỹ thoát khỏi cảnh đóng cửa vì thiếu ngân sách hoạt động

Chính phủ Mỹ thoát khỏi cảnh đóng cửa vì thiếu ngân sách hoạt động

VOV.VN - Chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên 80 tỷ USD trong năm tài khóa 2018 và 85 tỷ USD trong tài khóa tiếp theo.

Chiến lược quốc phòng Mỹ 2018: Nga và Trung Quốc là đối thủ chính
Chiến lược quốc phòng Mỹ 2018: Nga và Trung Quốc là đối thủ chính

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19/1 đã công bố Chiến lược quốc phòng mới, trong đó xác định Nga, Trung Quốc là trọng tâm cần phải đối phó.

Chiến lược quốc phòng Mỹ 2018: Nga và Trung Quốc là đối thủ chính

Chiến lược quốc phòng Mỹ 2018: Nga và Trung Quốc là đối thủ chính

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19/1 đã công bố Chiến lược quốc phòng mới, trong đó xác định Nga, Trung Quốc là trọng tâm cần phải đối phó.