Tình báo Mỹ xác định được kẻ “móc ngoặc” với WikiLeaks

VOV.VN - Cơ quan tình báo Mỹ vừa xác định được những người trung gian mà Nga sử dụng để cung cấp những emails bị đánh cắp cho WikiLeaks.

Kênh CNN dẫn lời quan chức giấu tên của Mỹ thân thuộc với báo cáo mật vừa được trình lên Tổng thống Barack Obama hôm 5/1 cho biết cơ quan tình báo Mỹ đã xác định được kẻ “móc ngoặc” giữa Nga với WikiLeaks.

Nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange. Ảnh: Megoracle

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News hồi đầu tuần này, nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã bác bỏ ý kiến cho rằng Nga chính là nguồn làm rò rỉ những email của đảng Dân Chủ ngay trước thềm cuộc bầu cử tháng 11/2016 để tác động đến kết quả bầu cử, tạo thuận lợi cho ông Donald Trump.

Trong khi đó, cơ quan tình báo Mỹ đã nhận được thông tin mới sau cuộc bầu cử khiến họ thêm tin tưởng rằng Nga đã tiến hành các vụ tấn công mạng để giúp ông Trump đắc cử. Trong số thông tin mới đó là các cuộc hội thoại nghe lén quan chức Nga bày tỏ vui mừng khi ông Trump đắc cử. Một quan chức khác được cho là đã gửi tin nhắn chúc mừng.

Quan chức tình báo Mỹ cho rằng đó chỉ là một trong số nhiều bằng chứng khiến họ tin rằng Nga không chỉ có ý đồ mà thực sự dính líu đến các cuộc tấn công mạng đánh cắp emails của các chính trị gia Mỹ.

Tuy nhiên, không có cuộc trao đổi nào đủ sức trở thành “khói thuốc súng” chỉ rõ ý định của Nga muốn trục lợi từ việc ông Trump đắc cử hay thừa nhận đã góp phần công lao cho chiến thắng đó của ông Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn với PBS, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, một phiên bản không tuyệt mật của báo cáo này sẽ sớm được công bố và trong đó “sẽ nêu rõ những gì nước Mỹ biết” về vụ tấn công mạng này. Ông cho rằng “nó có thể sẽ khẳng định điều mà rất nhiều người Mỹ vẫn nghĩ” và sẽ làm rõ vai trò của Nga trong vụ tấn công này.

Phó Tổng thống Joe Biden trong cuộc trả lời phỏng vấn với PBS. Ảnh: CNN

Đáp lại những tuyên bố của ông Biden, Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm 4/1 đăng dòng Twitter cho rằng theo nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange thì “một đứa trẻ 14 tuổi cũng có thể đã hack Podesta” (tức John Podesta, người đứng đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống của ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton).

Ông Trump thường công khai lên tiếng nghi ngờ việc Nga dính líu đến vụ tấn công mạng nhằm vào đảng Dân chủ, đồng thời chỉ trích các cơ quan tình báo Mỹ vì vội vàng đưa ra kết luận rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử vừa qua.

Tuy nhiên, kênh CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng có sự không nhất quán giữa những tuyên bố của ông Trump đối với giới tính báo và cách ứng xử của ông tại những cuộc họp báo cáo tình báo riêng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại có thêm một “Snowden” ăn cắp thông tin của tình báo Mỹ NSA
Lại có thêm một “Snowden” ăn cắp thông tin của tình báo Mỹ NSA

VOV.VN - Một nhân viên khác làm cho công ty đối tác của cơ quan tình báo NSA mới đây đã bị bắt vì ăn cắp các thông tin tối mật của NSA.

Lại có thêm một “Snowden” ăn cắp thông tin của tình báo Mỹ NSA

Lại có thêm một “Snowden” ăn cắp thông tin của tình báo Mỹ NSA

VOV.VN - Một nhân viên khác làm cho công ty đối tác của cơ quan tình báo NSA mới đây đã bị bắt vì ăn cắp các thông tin tối mật của NSA.

Donald Trump xung đột với giới tình báo Mỹ vì quan hệ với Nga
Donald Trump xung đột với giới tình báo Mỹ vì quan hệ với Nga

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Trump ngày 10/12 đã bác bỏ kết luận của giới tình báo Mỹ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ để giúp ông thắng cử.

Donald Trump xung đột với giới tình báo Mỹ vì quan hệ với Nga

Donald Trump xung đột với giới tình báo Mỹ vì quan hệ với Nga

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Trump ngày 10/12 đã bác bỏ kết luận của giới tình báo Mỹ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ để giúp ông thắng cử.

Ông chủ WikiLeaks Assange có thể “kêu cứu” đến ông Trump
Ông chủ WikiLeaks Assange có thể “kêu cứu” đến ông Trump

VOV.VN - Mỹ đang tìm cách bắt ông Assange – người đã tiết lộ nhiều thông tin mật. Luật sư của ông chủ WikiLeaks đang tính nhờ Donald Trump can thiệp.

Ông chủ WikiLeaks Assange có thể “kêu cứu” đến ông Trump

Ông chủ WikiLeaks Assange có thể “kêu cứu” đến ông Trump

VOV.VN - Mỹ đang tìm cách bắt ông Assange – người đã tiết lộ nhiều thông tin mật. Luật sư của ông chủ WikiLeaks đang tính nhờ Donald Trump can thiệp.

Tình báo Mỹ cáo buộc ông Putin chỉ đạo can thiệp vào bầu cử
Tình báo Mỹ cáo buộc ông Putin chỉ đạo can thiệp vào bầu cử

VOV.VN - Các quan chức tình báo Mỹ cáo buộc, Tổng thống Nga Vladrimir Putin đích thân chỉ đạo can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ theo hướng có lợi cho ông Trump.

Tình báo Mỹ cáo buộc ông Putin chỉ đạo can thiệp vào bầu cử

Tình báo Mỹ cáo buộc ông Putin chỉ đạo can thiệp vào bầu cử

VOV.VN - Các quan chức tình báo Mỹ cáo buộc, Tổng thống Nga Vladrimir Putin đích thân chỉ đạo can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ theo hướng có lợi cho ông Trump.