Tình hình nhân đạo tại Mali ngày càng nghiêm trọng

(VOV) -Chiến sự leo thang tại Mali đã khiến hàng nghìn người dân nước này phải rời bỏ nhà cửa.

Ước tính có khoảng 380.000 người Mali hiện không có nơi cư trú, trong bối cảnh chiến dịch can thiệp quân sự của Pháp tại nước này đã bước sang tuần thứ 4.

Kể từ ngày 11/1 tới nay, khoảng 700 người tị nạn Mali vẫn đang sống tại một trại tị nạn tại Niger. Cùng với Niger, một số nước như Mauritania và Burkina Faso cũng đang cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho người tị nạn Mali.

Người dân thường vô tội luôn luôn là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi xung đột (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, những người tị nạn này đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, nhiên liệu và nước uống. Xung đột kéo dài tại Mali còn làm dấy lên những mối quan ngại liên quan tới vấn đề vi phạm nhân quyền.

Trong khi đó, Mỹ, Canada, Anh, Bỉ, Đức và Đan Mạch mới đây lên tiếng ủng hộ việc binh sĩ Pháp tham chiến tại Mali. Các binh sĩ từ Niger và Togo cũng vừa được triển khai tới thành phố Gao của Mali để hỗ trợ cho các binh sĩ Pháp.

Thành phố Gao nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng chống đối Chính phủ Mali trong vòng gần 10 tháng, tuy nhiên quân đội Pháp tuần trước đã giúp chính phủ Mali giành lại quyền kiểm soát thành phố này.

Hội đồng Bảo an LHQ đang xem xét kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Mali để hỗ trợ cho quân đội Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoạt động quân sự của Pháp tại Mali ngốn gần 70 triệu USD
Hoạt động quân sự của Pháp tại Mali ngốn gần 70 triệu USD

(VOV) - Lãnh đạo quân đội Pháp thừa nhận chi phí mà chính phủ nước này bỏ ra đã quá lớn và chủ yếu liên quan tới các vấn đề hậu cần.

Hoạt động quân sự của Pháp tại Mali ngốn gần 70 triệu USD

Hoạt động quân sự của Pháp tại Mali ngốn gần 70 triệu USD

(VOV) - Lãnh đạo quân đội Pháp thừa nhận chi phí mà chính phủ nước này bỏ ra đã quá lớn và chủ yếu liên quan tới các vấn đề hậu cần.

Các ngoại trưởng EU nhóm họp về Mali và Syria
Các ngoại trưởng EU nhóm họp về Mali và Syria

(VOV) - Các Ngoại trưởng khối này tập trung bàn về các biện pháp giúp chấm dứt nội chiến tại Syria.

Các ngoại trưởng EU nhóm họp về Mali và Syria

Các ngoại trưởng EU nhóm họp về Mali và Syria

(VOV) - Các Ngoại trưởng khối này tập trung bàn về các biện pháp giúp chấm dứt nội chiến tại Syria.

Pháp ủng hộ lực lượng gìn giữ hòa bình tới Mali
Pháp ủng hộ lực lượng gìn giữ hòa bình tới Mali

(VOV) - Pháp sẽ tham gia và đóng một vai trò nhất định đối với hoạt động của lực lượng này.

Pháp ủng hộ lực lượng gìn giữ hòa bình tới Mali

Pháp ủng hộ lực lượng gìn giữ hòa bình tới Mali

(VOV) - Pháp sẽ tham gia và đóng một vai trò nhất định đối với hoạt động của lực lượng này.