Tổ chức Bác sỹ Không biên giới rút khỏi Yemen vì bệnh viện bị tấn công

VOV.VN - Tổ chức Bác sỹ Không biên giới cho rằng, các bệnh viện ở Sa'ada và Hajjah, Yemen không đủ an toàn cho bệnh nhân và nhân viên của tổ chức.

Tổ chức Bác sỹ Không biên giới (MSF) vừa tuyên bố sơ tán toàn bộ nhân viên khỏi 6 bệnh viện ở miền Bắc Yemen vì lo ngại những cơ sở này có thể bị liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu không kích lần nữa.

Khói lửa bốc lên sau cuộc không kích của liên quân ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: Reuters)

Tổ chức Bác sỹ Không biên giới tố cáo liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã “dội bom không phân biệt và không có các bện pháp đảm bảo đáng tin cậy”.

Thông báo đưa ra hôm qua (18/8) nêu rõ, “do các cuộc tấn công tăng cường và sự mất lòng tin vào liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu”, tổ chức Bác sỹ Không biên giới cho rằng “các bệnh viện ở Sa'ada và Hajjah, Yemen không đủ an toàn cho bệnh nhân và nhân viên của tổ chức nữa”.

Quyết định đưa ra sau hàng loạt vụ ném bom đẫm máu nhằm vào các bệnh viện ở Yemen.

Gần đây nhất, hồi đầu tuần xảy ra vụ không kích làm 19 nhân viên bệnh viện và bệnh nhân thiệt mạng, 24 người khác bị thương.

Trong một báo cáo công bố hồi tháng 5, tổ chức Bác sỹ Không biên giới cho biết, trong năm ngoái và đầu năm nay, ít nhất 100 nhân viên và bệnh nhân đã thiệt mạng cùng 130 người khác bị thương vì các vụ không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu.

Tổ chức này đã 2 lần họp với quan chức cấp cao Saudi Arabia và các bên xung đột ở Yemen để yêu cầu đảm bảo an toàn cho các bệnh viện, chấm dứt tấn công vào những cơ sở y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không kích kinh hoàng tại Yemen: Hơn 30 người thương vong
Không kích kinh hoàng tại Yemen: Hơn 30 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 10 trẻ em thiệt mạng và 21 người bị thương trong một vụ không kích nhằm vào một trường học tại miền Bắc Yemen hôm nay (13/8).

Không kích kinh hoàng tại Yemen: Hơn 30 người thương vong

Không kích kinh hoàng tại Yemen: Hơn 30 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 10 trẻ em thiệt mạng và 21 người bị thương trong một vụ không kích nhằm vào một trường học tại miền Bắc Yemen hôm nay (13/8).

Liên minh Arab mở 30 đợt không kích mới khắp Yemen
Liên minh Arab mở 30 đợt không kích mới khắp Yemen

VOV.VN -Các đợt không kích trong vòng 24 giờ qua làm ít nhất 40 tay súng Hồi giáo bị tiêu diệt.

Liên minh Arab mở 30 đợt không kích mới khắp Yemen

Liên minh Arab mở 30 đợt không kích mới khắp Yemen

VOV.VN -Các đợt không kích trong vòng 24 giờ qua làm ít nhất 40 tay súng Hồi giáo bị tiêu diệt.

Liên quân nối lại các cuộc không kích thủ đô của Yemen sau 5 tháng
Liên quân nối lại các cuộc không kích thủ đô của Yemen sau 5 tháng

VOV.VN - Các cuộc giao tranh đã khiến sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa của Yemen phải tạm đóng cửa trong vòng 72 giờ.

Liên quân nối lại các cuộc không kích thủ đô của Yemen sau 5 tháng

Liên quân nối lại các cuộc không kích thủ đô của Yemen sau 5 tháng

VOV.VN - Các cuộc giao tranh đã khiến sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa của Yemen phải tạm đóng cửa trong vòng 72 giờ.

Yemen: 200 người thiệt mạng vì xung đột trong 4 tháng
Yemen: 200 người thiệt mạng vì xung đột trong 4 tháng

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm 12/8 cho biết, hơn 200 người đã thiệt mạng vì xung đột ở Yemen trong vòng 4 tháng thực hiện thỏa thuận ngừng bắn mong manh vừa qua.

Yemen: 200 người thiệt mạng vì xung đột trong 4 tháng

Yemen: 200 người thiệt mạng vì xung đột trong 4 tháng

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm 12/8 cho biết, hơn 200 người đã thiệt mạng vì xung đột ở Yemen trong vòng 4 tháng thực hiện thỏa thuận ngừng bắn mong manh vừa qua.

Phiến quân Houthi lập “chính phủ”, Yemen lún sâu vào khủng hoảng
Phiến quân Houthi lập “chính phủ”, Yemen lún sâu vào khủng hoảng

VOV.VN - Chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận ở Yemen cảnh báo lực lượng Houthi không được hợp pháp hóa quyền lực thông qua Quốc hội.

Phiến quân Houthi lập “chính phủ”, Yemen lún sâu vào khủng hoảng

Phiến quân Houthi lập “chính phủ”, Yemen lún sâu vào khủng hoảng

VOV.VN - Chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận ở Yemen cảnh báo lực lượng Houthi không được hợp pháp hóa quyền lực thông qua Quốc hội.