Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố sắp mua vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa tuyên bố chúng có khả năng mua vũ khí hạt nhân đầu tiên từ Pakistan trong vòng 12 tháng tới.

IS đã sử dụng tạp chí tuyên truyền Dabiq của mình để bắn tin về việc nhóm này đã bành trướng quá nhanh đến mức có thể sắm cả vũ khí hạt nhân trong vòng một năm tới.

Bài báo trên - theo IS là do con tin người Anh John Cantlie viết - cho rằng IS đã phát triển thành “phong trào Hồi giáo bùng nổ lớn nhất mà thế giới hiện đại từng chứng kiến” trong chưa đầy một năm (từ tháng 6/2014).
Những phụ nữ ủng hộ IS (ảnh: Twitter)

Nhà báo ảnh Cantlie bị IS giữ làm con tin trong hơn 2 năm. Ông thường xuyên bị IS lợi dụng trong các hoạt động tuyên truyền và ông đã xuất hiện trong một số video của nhóm này.

Bài báo trên, bài báo mới nhất của IS, khẳng định các nhóm Hồi giáo chiến binh khác như là Boko Haram (mới đây đã tuyên thệ trung thành với IS) đang “đoàn kết” trên khắp vùng Trung Đông, châu Phi và châu Á để tạo ra một phong trào toàn cầu.

Bài báo tuyên bố: “Nhà nước Hồi giáo có hàng tỷ USD trong ngân hàng, nên họ có thể theo kêu gọi giới chức của mình ở Pakistan mua sắm một thiết bị nổ hạt nhân thông qua các thương lái vũ khí có liên hệ với các quan chức tham nhũng trong khu vực”.

Bài viết thừa nhận kịch bản đó hiện nay còn rất xa xôi nhưng cảnh báo rằng so với một năm trước thì viễn cảnh này đã gần hơn rất nhiều và đây là nỗi sợ của các cơ quan tình báo phương Tây. “Nếu chưa có bom hạt nhân, thì đã có vài ngàn tấn chất nổ ammonium nitrate -  cái đó rất dễ làm”.

Dẫu chưa thể có ngay vũ khí hạt nhân, IS đã chiếm được một số lượng mỏ dầu ở cả Syria và Iraq, đồng thời chiếm được Ramadi và thành cổ Palmyra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng tăng gấp đôi vũ khí hạt nhân
Trung Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng tăng gấp đôi vũ khí hạt nhân

Giới chuyên gia hạt nhân hàng đầu Trung Quốc cảnh báo trong năm 2016 Bình Nhưỡng có thể tăng gấp đôi kho vũ khí hạt nhân. 

Trung Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng tăng gấp đôi vũ khí hạt nhân

Trung Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng tăng gấp đôi vũ khí hạt nhân

Giới chuyên gia hạt nhân hàng đầu Trung Quốc cảnh báo trong năm 2016 Bình Nhưỡng có thể tăng gấp đôi kho vũ khí hạt nhân. 

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria
Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

VOV.VN - Thành phố mà IS mới chiếm được có đông dân cư. Đây là một thắng lợi lớn của IS.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

VOV.VN - Thành phố mà IS mới chiếm được có đông dân cư. Đây là một thắng lợi lớn của IS.

Nga chưa có bằng chứng về việc IS sở hữu vũ khí hạt nhân
Nga chưa có bằng chứng về việc IS sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Dù chưa có bằng chứng cho thấy Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sở hữu vũ khí hạt nhân, song Nga không loại trừ nguy cơ này là có thật.

Nga chưa có bằng chứng về việc IS sở hữu vũ khí hạt nhân

Nga chưa có bằng chứng về việc IS sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Dù chưa có bằng chứng cho thấy Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sở hữu vũ khí hạt nhân, song Nga không loại trừ nguy cơ này là có thật.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

“IS có thể tấn công Anh bằng vũ khí hạt nhân và hóa học”
“IS có thể tấn công Anh bằng vũ khí hạt nhân và hóa học”

VOV.VN - Cảnh báo này do Bộ trưởng Nội vụ Anh đưa ra vào hôm qua (30/9).

“IS có thể tấn công Anh bằng vũ khí hạt nhân và hóa học”

“IS có thể tấn công Anh bằng vũ khí hạt nhân và hóa học”

VOV.VN - Cảnh báo này do Bộ trưởng Nội vụ Anh đưa ra vào hôm qua (30/9).

Vũ khí hạt nhân sẽ giúp Nga chiếm ưu thế với NATO, Mỹ
Vũ khí hạt nhân sẽ giúp Nga chiếm ưu thế với NATO, Mỹ

VOV.VN - Tướng Valery Gerasimov ngày 30/1 khẳng định kho vũ khí hạt nhân mạnh của Nga sẽ giúp Nga duy trì vị thế vượt trội của mình so với phương Tây.

Vũ khí hạt nhân sẽ giúp Nga chiếm ưu thế với NATO, Mỹ

Vũ khí hạt nhân sẽ giúp Nga chiếm ưu thế với NATO, Mỹ

VOV.VN - Tướng Valery Gerasimov ngày 30/1 khẳng định kho vũ khí hạt nhân mạnh của Nga sẽ giúp Nga duy trì vị thế vượt trội của mình so với phương Tây.

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga
Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bắt đầu xâm nhập dần vào các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại khu vực Kavkaz.

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bắt đầu xâm nhập dần vào các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại khu vực Kavkaz.

Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản bằng mọi khả năng, kể cả vũ khí hạt nhân
Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản bằng mọi khả năng, kể cả vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật đã đạt thêm nhiều đột phá quan trọng.

Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản bằng mọi khả năng, kể cả vũ khí hạt nhân

Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản bằng mọi khả năng, kể cả vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật đã đạt thêm nhiều đột phá quan trọng.