Tổ chức từ thiện kêu gọi Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho người tị nạn

VOV.VN - Tổ chức từ thiện “Bảo vệ Trẻ em” kêu gọi Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho hàng trăm người tị nạn Syria đang tìm đường tới thành phố Melilla.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 16/9, tổ chức này cho biết Melilla là điểm đến của hàng nghìn người Syria đang chạy khỏi đất nước vì cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua. 

Phần lớn trong số người Syria này là trẻ em và họ đã bị mắt kẹt tại các thành phố của Morocco là Nador và Beni Anzar, vì phải chờ cảnh sát Morocco cho phép tiếp tục hành trình đến Melilla.

Người tị nạn Syria. Ảnh: Guardian.

Theo tổ chức “Bảo vệ Trẻ em”, những trẻ em Syria là những nạn nhân phải hứng chịu những hậu quả nặng nề nhất từ chiến tranh và nạn đói.

Melilla có 84.000 dân nằm ở vùng bờ biển phía Bắc của châu Phi và là đích đến của hàng nghìn người tị nạn chủ yếu đến từ vùng hạ Sahara của châu Phi. Nhiều người di cư đã tới được Melilla và họ đang phải cắm trại trên các ngọn đồi xung quanh thành phố, với hy vọng sẽ có cơ hội tiến gần hơn tới Bắc Âu thông qua Tây Ban Nha.

Hồi tháng 7, Tây Ban Nha tuyên bố tiếp nhận hơn 2.700 người tị nạn và trong tuyên bố tuần trước là sẽ tiếp nhận thêm gần 15.000 người, trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang nỗ lực phân bổ hàng chục nghìn người tị nạn đang tiến vào châu Âu thông qua Hy Lạp và Italy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức kêu gọi EU nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn
Đức kêu gọi EU nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN - Ngày 14/9, Bộ trưởng Nội vụ Đức kêu gọi các nước thành viên châu Âu (EU) cần nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn. 

Đức kêu gọi EU nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn

Đức kêu gọi EU nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN - Ngày 14/9, Bộ trưởng Nội vụ Đức kêu gọi các nước thành viên châu Âu (EU) cần nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn. 

Ánh mắt tuyệt vọng của người tị nạn khi Hungary thắt chặt biên giới
Ánh mắt tuyệt vọng của người tị nạn khi Hungary thắt chặt biên giới

VOV.VN - Ngày 15/9, Budapest chính thức đóng cửa biên giới với Serbia ngăn dòng người di cư tràn vào, khi EU không đạt được thỏa thuận về chia sẻ trách nhiệm.

Ánh mắt tuyệt vọng của người tị nạn khi Hungary thắt chặt biên giới

Ánh mắt tuyệt vọng của người tị nạn khi Hungary thắt chặt biên giới

VOV.VN - Ngày 15/9, Budapest chính thức đóng cửa biên giới với Serbia ngăn dòng người di cư tràn vào, khi EU không đạt được thỏa thuận về chia sẻ trách nhiệm.

Séc sẽ đưa quân đội tới biên giới để kiểm soát tình hình người tị nạn
Séc sẽ đưa quân đội tới biên giới để kiểm soát tình hình người tị nạn

VOV.VN - Ngày 15/9 Thủ tướng Séc nói rằng sẽ triển khai quân đội tới bảo vệ khu vực biên giới với Áo nếu xảy ra tình trạng mất kiểm soát người nhập cư.

Séc sẽ đưa quân đội tới biên giới để kiểm soát tình hình người tị nạn

Séc sẽ đưa quân đội tới biên giới để kiểm soát tình hình người tị nạn

VOV.VN - Ngày 15/9 Thủ tướng Séc nói rằng sẽ triển khai quân đội tới bảo vệ khu vực biên giới với Áo nếu xảy ra tình trạng mất kiểm soát người nhập cư.

EU cần có tiếng nói chung trong cuộc khủng hoảng người tị nạn
EU cần có tiếng nói chung trong cuộc khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN- Cách thức các nước giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay ở châu Âu đòi hỏi EU cần phải có tiếng nói chung cho vấn đề này.

EU cần có tiếng nói chung trong cuộc khủng hoảng người tị nạn

EU cần có tiếng nói chung trong cuộc khủng hoảng người tị nạn

VOV.VN- Cách thức các nước giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay ở châu Âu đòi hỏi EU cần phải có tiếng nói chung cho vấn đề này.

Can thiệp Syria liệu có chấm dứt được khủng bố và tị nạn?
Can thiệp Syria liệu có chấm dứt được khủng bố và tị nạn?

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 14/9 có bài phát biểu bảo vệ quyết định của nước này mở rộng các cuộc không kích sang Syria nhằm vào IS.

Can thiệp Syria liệu có chấm dứt được khủng bố và tị nạn?

Can thiệp Syria liệu có chấm dứt được khủng bố và tị nạn?

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 14/9 có bài phát biểu bảo vệ quyết định của nước này mở rộng các cuộc không kích sang Syria nhằm vào IS.