Tòa án Mỹ mở phiên điều trần về vụ kiện sắc lệnh nhập cảnh của Trump

VOV.VN - Tòa phúc thẩm số 9 của Mỹ hôm 15/5 mở phiên điều trần về vụ kiện đối với sắc lệnh cấm nhập cảnh sửa đổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phiên điều trần được tường thuật trực tiếp trên trang mạng của Tòa phúc thẩm số 9, từ một phòng xử ở thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ. Toà đang xem xét việc thẩm phán bang Hawaii, Derrick Watson ra phán quyết chặn sắc lệnh sửa đổi do Tổng thống Donald Trump ký ngày 6/3 vừa qua, cấm công dân 6 nước Hồi giáo, gồm Iran, Syria, Sudan, Libya, Somalia và Yemen đến Mỹ trong 90 ngày.

Tổng thống Trump. Ảnh: CNN.

Tại phiên điều trần, 3 thẩm phán lắng nghe ý kiến của ông Jeffrey Wall, luật sư đại diện cho chính quyền Tổng thống Donald Trump và luật sư của bang Hawaii, ông Neal Katyal.  

Trong 30 phút đầu tiên của cuộc tranh luận, luật sư Jeffrey Wall cho rằng, sắc lệnh nêu trên  được đưa ra dựa trên những lo ngại về an ninh quốc gia, không nhằm vào người Hồi giáo.

Trong khi đó, luật sư Neal Katyal bác bỏ tranh luận từ ông Jeffrey Wall và một mực cáo buộc Tổng thống Donald Trump nhằm vào người Hồi giáo với những tuyên bố khi tranh cử vẫn có liên quan.

Sau 1 giờ đồng hồ lắng nghe phần tranh luận của hai bên, các thẩm phám vẫn chưa đưa ra được phán quyết hay bất cứ quyết định nào. Đây là lần thứ hai Tòa phúc thẩm thứ 9 mở phiên điều trần về sắc lệnh cấm du lịch của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh sửa đổi hồi tháng 3 do sắc lệnh đầu tiên hồi tháng 1 vấp phải sự phản đối mạnh mẽ.

Sắc lệnh đầu tiên áp dụng với 7 nước Hồi giáo, gồm 6 quốc gia nêu trên và Iraq, cùng tất cả người tị nạn. Trước đó, Tòa phúc thẩm thứ 9 đã mở phiên điều trần về vụ kiện đối với sắc lệnh đầu tiên này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao sắc lệnh cấm nhập cư mới của Tổng thống Trump lại bị dừng?
Vì sao sắc lệnh cấm nhập cư mới của Tổng thống Trump lại bị dừng?

VOV.VN - Sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump được cho là “vẫn chứa đựng yếu tố phân biệt tôn giáo nghiêm trọng” nên phải bị đình lại.

Vì sao sắc lệnh cấm nhập cư mới của Tổng thống Trump lại bị dừng?

Vì sao sắc lệnh cấm nhập cư mới của Tổng thống Trump lại bị dừng?

VOV.VN - Sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump được cho là “vẫn chứa đựng yếu tố phân biệt tôn giáo nghiêm trọng” nên phải bị đình lại.

Chính phủ Mỹ kháng cáo việc sắc lệnh cấm nhập cư mới bị đình lại
Chính phủ Mỹ kháng cáo việc sắc lệnh cấm nhập cư mới bị đình lại

VOV.VN - Ngày 17/3 chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đệ trình các giấy tờ pháp lý với hy vọng sẽ cứu vãn sắc lệnh cấm nhập cư mới bị cho là vi hiến.

Chính phủ Mỹ kháng cáo việc sắc lệnh cấm nhập cư mới bị đình lại

Chính phủ Mỹ kháng cáo việc sắc lệnh cấm nhập cư mới bị đình lại

VOV.VN - Ngày 17/3 chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đệ trình các giấy tờ pháp lý với hy vọng sẽ cứu vãn sắc lệnh cấm nhập cư mới bị cho là vi hiến.

Thẩm phán Mỹ từ chối làm rõ phán quyết ngăn cản lệnh cấm nhập cư
Thẩm phán Mỹ từ chối làm rõ phán quyết ngăn cản lệnh cấm nhập cư

VOV.VN - Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư pháp nhằm làm rõ phán quyết tạm thời ngăn cản lệnh cấm nhập cư của tổng thống Trump.

Thẩm phán Mỹ từ chối làm rõ phán quyết ngăn cản lệnh cấm nhập cư

Thẩm phán Mỹ từ chối làm rõ phán quyết ngăn cản lệnh cấm nhập cư

VOV.VN - Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư pháp nhằm làm rõ phán quyết tạm thời ngăn cản lệnh cấm nhập cư của tổng thống Trump.

Một số nước hưởng lợi từ sắc lệnh cấm nhập cư của Donald Trump
Một số nước hưởng lợi từ sắc lệnh cấm nhập cư của Donald Trump

VOV.VN - Một số nước trên thế giới đang sử dụng các chiến thuật khác nhau để được hưởng lợi từ lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một số nước hưởng lợi từ sắc lệnh cấm nhập cư của Donald Trump

Một số nước hưởng lợi từ sắc lệnh cấm nhập cư của Donald Trump

VOV.VN - Một số nước trên thế giới đang sử dụng các chiến thuật khác nhau để được hưởng lợi từ lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Iraq không còn xuất hiện trong sắc lệnh cấm nhập cư mới của ông Trump
Iraq không còn xuất hiện trong sắc lệnh cấm nhập cư mới của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh nhập cư mới cấm người từ 6 quốc gia Hồi giáo vào Mỹ, loại bỏ Iraq ra khỏi danh sách này.

Iraq không còn xuất hiện trong sắc lệnh cấm nhập cư mới của ông Trump

Iraq không còn xuất hiện trong sắc lệnh cấm nhập cư mới của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh nhập cư mới cấm người từ 6 quốc gia Hồi giáo vào Mỹ, loại bỏ Iraq ra khỏi danh sách này.