Tòa án Tây Ban Nha điều tra người đứng đầu xứ Catalonia

VOV.VN - Ý tưởng trưng cầu ý dân về nền độc lập của xứ Catalonia bị chính phủ trung ương Tây Ban Nha phản đối kịch liệt và đã khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp.

Tòa án Tối cao xứ Catalonia ngày 22/12 tuyên bố sẽ điều tra người đứng đầu chính quyền khu tự trị này, ông Artur Mas, vì đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu về nền độc lập của xứ Catalonia 9/11 vừa qua.

Ý tưởng trưng cầu ý dân về nền độc lập của xứ Catalonia bị chính phủ trung ương Tây Ban Nha phản đối kịch liệt và đã khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp.

Chính quyền ở Madrid dẫn quy định Hiến pháp để lập luận rằng, một cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập cho bất cứ vùng đất nào của Tây Ban Nha phải được tổ chức trên cả nước thay vì chỉ diễn ra tại khu vực đó như chính quyền xứ Catalonia định tiến hành.

Tòa án Hiến pháp sau đó đã quyết định đình chỉ cuộc trưng cầu ý dân ở Catalonia cho đến khi đưa ra phán quyết cuối cùng về tính hợp pháp của cuộc bỏ phiếu.

Tuy nhiên, ông Artur Mas và giới chức xứ Catalonia vẫn kiên quyết tổ chức một cuộc bỏ phiếu không chính thức và gọi là “hoạt động tham vấn ý kiến công dân” vào đúng ngày dự định trưng cầu ý dân 9/11.

Tuyên bố của Tòa án Tối cáo xứ Catalonia hôm qua nêu rõ, cơ quan này sẽ mở cuộc điều tra ông Artur Mas và một số nhà lãnh đạo chính quyền địa phương vì đã không chấp hành yêu cầu của Tòa án Hiến pháp. Điều đó nghĩa là ông Artur Mas có thể không được phép tham gia các cuộc bầu cử địa phương trong giai đoạn bị điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Tây Ban Nha bác yêu cầu đối thoại li khai
Chính phủ Tây Ban Nha bác yêu cầu đối thoại li khai

VOV.VN - Chính phủ Tây Ban Nha ngày 11/11 đã bác bỏ yêu cầu đối thoại của người đứng đầu chính quyền vùng Catalonia.

Chính phủ Tây Ban Nha bác yêu cầu đối thoại li khai

Chính phủ Tây Ban Nha bác yêu cầu đối thoại li khai

VOV.VN - Chính phủ Tây Ban Nha ngày 11/11 đã bác bỏ yêu cầu đối thoại của người đứng đầu chính quyền vùng Catalonia.

Thủ tướng Tây Ban Nha dứt khoát bác bỏ tham vấn về độc lập xứ Catalan
Thủ tướng Tây Ban Nha dứt khoát bác bỏ tham vấn về độc lập xứ Catalan

VOV.VN - Sẽ không có “một cuộc tham vấn cuối cùng” nào về nền độc lập của xứ Catalan thuộc Tây Ban Nha.

Thủ tướng Tây Ban Nha dứt khoát bác bỏ tham vấn về độc lập xứ Catalan

Thủ tướng Tây Ban Nha dứt khoát bác bỏ tham vấn về độc lập xứ Catalan

VOV.VN - Sẽ không có “một cuộc tham vấn cuối cùng” nào về nền độc lập của xứ Catalan thuộc Tây Ban Nha.

Chính phủ Tây Ban Nha đối thoại với chính quyền Catalan
Chính phủ Tây Ban Nha đối thoại với chính quyền Catalan

VOV.VN - Dư luận tại Tây Ban Nha hiện cũng ủng hộ các cuộc đối thoại về tương lai của vùng Catalan.

Chính phủ Tây Ban Nha đối thoại với chính quyền Catalan

Chính phủ Tây Ban Nha đối thoại với chính quyền Catalan

VOV.VN - Dư luận tại Tây Ban Nha hiện cũng ủng hộ các cuộc đối thoại về tương lai của vùng Catalan.

Trưng cầu dân ý Catalan: 80% ủng hộ độc lập khỏi Tây Ban Nha
Trưng cầu dân ý Catalan: 80% ủng hộ độc lập khỏi Tây Ban Nha

VOV.VN - Cuộc bỏ phiếu đã được tổ chức trước sự phản đối gay gắt từ chính phủ Tây Ban Nha.

Trưng cầu dân ý Catalan: 80% ủng hộ độc lập khỏi Tây Ban Nha

Trưng cầu dân ý Catalan: 80% ủng hộ độc lập khỏi Tây Ban Nha

VOV.VN - Cuộc bỏ phiếu đã được tổ chức trước sự phản đối gay gắt từ chính phủ Tây Ban Nha.

Chính phủ Tây Ban Nha bác đàm phán độc lập của xứ Catalan
Chính phủ Tây Ban Nha bác đàm phán độc lập của xứ Catalan

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố sẽ không có trưng cầu dân ý ở khu vực Catalan và hoạt động này là bất hợp pháp.

Chính phủ Tây Ban Nha bác đàm phán độc lập của xứ Catalan

Chính phủ Tây Ban Nha bác đàm phán độc lập của xứ Catalan

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố sẽ không có trưng cầu dân ý ở khu vực Catalan và hoạt động này là bất hợp pháp.