Tòa án tối cao Mỹ xem xét chính sách về nhập cư của Tổng thống

VOV.VN - Kế hoạch nhập cư của Tổng thống Obama đã giúp khoảng 4 triệu người định cư bất hợp pháp ở Mỹ ít nhất từ năm 2010 với hồ sơ không phạm tội. 

Tòa án tối cao Mỹ ngày 18/4 mở phiên tranh tụng về giới hạn quyền của Tổng thống để xem liệu ông Barack Obama có vượt quyền khi đơn phương hành động nhằm bảo vệ hàng triệu người nhập cư trước nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ hồi năm 2014 hay không.

Kế hoạch nhập cư của Tổng thống Obama đã giúp khoảng 4 triệu người định cư bất hợp pháp ở Mỹ ít nhất từ năm 2010 với hồ sơ không phạm tội và có con cái là công dân Mỹ được ở lại đây và được cấp giấy phép làm việc. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (ảnh: AP).
Ông Obama phải đưa ra mệnh lệnh hành chính này sau khi các Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa không thông qua dự luật cho phép người nhập cư trái phép được đăng ký trở thành công dân Mỹ vốn đã được Thượng viện thông qua năm 2013.

Tuy nhiên, ngay trước thời điểm mệnh lệnh hành chính này bắt đầu có hiệu lực hồi năm ngoái, một thẩm phán liên bang ở Texas đã phong tỏa chương trình nhập cư của ông Obama sau khi 26 bang do đảng Cộng hòa nắm quyền lãnh đạo, dẫn đầu là bang Texas đã nộp đơn kiện Tổng thống đảng Dân chủ vì hành động trên.

Viên chưởng lý bang Texas Kin Paxton cho rằng: “Nếu chúng ta cho phép Tổng thống, dù là đương kim Tổng thống hay người kế nhiệm ông, bất kể họ theo đảng phái nào, được phép thay đổi luật pháp mà không có sự chấp thuận của Quốc hội thì sẽ dẫn tới một tình huống sai lầm trầm trọng”.

Đây là một trong những vụ kiện lớn nhất trong nhiệm kỳ hiện nay của Tòa án Tối cao Mỹ. Các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ phải đưa ra phán quyết về chính sách nhập cư của ông Obama vào tháng 6 tới.

Tòa án Tối cao Mỹ vốn có 9 thành viên nhưng sau cái chết của thẩm phán theo phái bảo thủ Antonin Scalia hồi tháng 2, cơ quan này hiện chia đôi thành 2 phái bảo thủ và tự do với mỗi bên có 4 thẩm phán. Điều này làm dấy lên khả năng tranh cãi giữa các thẩm phán Tòa án Tối cao sẽ dẫn tới việc họ giữ nguyên phán quyết năm ngoái của một tòa án thấp cấp hơn, trong đó bác bỏ quyết định hành chính về vấn đề nhập cư bị cho là đã “vượt mặt” Quốc hội của Tổng thống Obama.

Tòa án Tối cao xem xét chính sách nhập cư của ông Obama đúng thời điểm vấn đề người nhập cư trở thành tâm điểm các chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, trong đó các ứng viên đảng Cộng hòa kêu gọi trục xuất 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi đất nước này.

Trong khi đó, ứng viên Tổng thống tiềm năng nhất của đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố, nếu đắc cử, bà Clinton sẽ còn “đi xa” hơn ông Obama trong vấn đề nhập cư bằng việc đề xuất một dự luận cải cách chính sách nhập cư một cách tổng thể trong vòng 100 ngày cầm quyền đầu tiên.

Tổng thống Obama đã không ít lần dùng đến mệnh lệnh hành chính trong 2 nhiệm kỳ của ông vì những bất đồng không giải quyết được với Quốc hội do phe Cộng hòa chiếm đa số liên quan đến chính sách về người nhập cư, kiểm soát súng đạn và chăm sóc y tế.

Những người phản đối chính sách nhập cư của ông Obama cho rằng, Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ đã vượt quyền mà Hiến pháp trao cho ông trong khi chính quyền của ông khẳng định mệnh lệnh hành chính chỉ nhằm hướng dẫn cơ quan phụ trách về nhập cư thận trọng trong quá trình xử lý việc trục xuất những người này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ có giảm bớt gánh nặng nhập cư cho châu Âu?
Thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ có giảm bớt gánh nặng nhập cư cho châu Âu?

VOV.VN - Kể từ ngày 4/4, những người xin tị nạn không đủ tiêu chuẩn nhập cư vào châu Âu sẽ bị gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ để từ đó quay về quê hương của họ.

Thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ có giảm bớt gánh nặng nhập cư cho châu Âu?

Thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ có giảm bớt gánh nặng nhập cư cho châu Âu?

VOV.VN - Kể từ ngày 4/4, những người xin tị nạn không đủ tiêu chuẩn nhập cư vào châu Âu sẽ bị gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ để từ đó quay về quê hương của họ.

Khủng hoảng nhập cư châu Âu: Gian nan thỏa thuận EU- Thổ Nhĩ Kỳ
Khủng hoảng nhập cư châu Âu: Gian nan thỏa thuận EU- Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 15/3 đã lần lượt thăm Síp và Thổ Nhĩ Kỳ để thúc đẩy thông qua thỏa thuận nhập cư.

Khủng hoảng nhập cư châu Âu: Gian nan thỏa thuận EU- Thổ Nhĩ Kỳ

Khủng hoảng nhập cư châu Âu: Gian nan thỏa thuận EU- Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 15/3 đã lần lượt thăm Síp và Thổ Nhĩ Kỳ để thúc đẩy thông qua thỏa thuận nhập cư.

Thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ về người nhập cư có hiệu lực từ ngày 20/3
Thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ về người nhập cư có hiệu lực từ ngày 20/3

VOV.VN - Sau nhiều cuộc đàm phán, cuối cùng, Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã đạt được thỏa thuận về vấn đề nhập cư.

Thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ về người nhập cư có hiệu lực từ ngày 20/3

Thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ về người nhập cư có hiệu lực từ ngày 20/3

VOV.VN - Sau nhiều cuộc đàm phán, cuối cùng, Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã đạt được thỏa thuận về vấn đề nhập cư.

Hy Lạp thông qua luật liên quan đến thỏa thuận nhập cư EU–Thổ Nhĩ Kỳ
Hy Lạp thông qua luật liên quan đến thỏa thuận nhập cư EU–Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Các nghị sỹ Hy Lạp ngày 1/4 thông qua một dự luật sử đổi cần thiết để tạo điều kiện cho việc thực thi thỏa thuận nhập cư giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hy Lạp thông qua luật liên quan đến thỏa thuận nhập cư EU–Thổ Nhĩ Kỳ

Hy Lạp thông qua luật liên quan đến thỏa thuận nhập cư EU–Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Các nghị sỹ Hy Lạp ngày 1/4 thông qua một dự luật sử đổi cần thiết để tạo điều kiện cho việc thực thi thỏa thuận nhập cư giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hy Lạp gửi trả hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp về Thổ Nhĩ Kỳ
Hy Lạp gửi trả hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp về Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp vừa được Hy Lạp gửi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận hành động chung của EU-Thổ.

Hy Lạp gửi trả hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp về Thổ Nhĩ Kỳ

Hy Lạp gửi trả hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp về Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp vừa được Hy Lạp gửi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận hành động chung của EU-Thổ.