Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ bác kháng cáo về sắc lệnh cấm nhập cảnh

VOV.VN - Đơn kháng cáo của Bộ Tư pháp Mỹ đối với phán quyết ngăn chặn sắc lệnh cấm nhập cảnh đã bị Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ bác bỏ.

Một tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ ngày 5/2 đã bác bỏ đơn kháng cáo của Bộ Tư pháp Mỹ về việc khôi phục Sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ban hành hồi cuối tháng trước về cấm người tị nạn và công dân đến từ 7 nước có đa số dân là người Hồi giáo, nhập cảnh vào nước này. 

Theo phán quyết mới của Tòa phúc thẩm liên bang, đơn kháng cáo của Bộ Tư pháp Mỹ đối với phán quyết ngày 3/2 của thẩm phán tòa án liên bang ở thành phố Seattle, bang Washington ngăn chặn sắc lệnh trên đã bị bác bỏ.

Biểu tình chống sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump diễn ra trên khắp nước Mỹ và thế giới. (Ảnh: AFP)
Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đề nghị Bộ Tư pháp Mỹ có ý kiến phản hồi vào ngày 6/2 tới. Ngay lập tức, Iraq đã lên tiếng hoan nghênh quyết định vừa đưa ra của tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ và cho đây là một hành động đúng đắn.

Trước đó, thẩm phán Tòa án liên bang ở thành phố Seattle, ông James Robart đã ra phán quyết trên quy mô toàn quốc chặn sắc lệnh cấm người tị nạn và công dân từ 7 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ do Tổng thống Donald Trump ban hành hồi cuối tháng trước.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ phán quyết trên, coi đây là quyết định "nực cười" và tuyên bố sẽ lật ngược phán quyết này. 

Đơn kháng cáo của Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ, phán quyết của thẩm phán James Robart đã tạo ra mối đe dọa về an ninh đối với người dân Mỹ, cản trở việc thi hành sắc lệnh nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và giảm thiểu các nguy cơ tấn công đối với nước Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ: Gia tăng lo ngại toàn cầu
Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ: Gia tăng lo ngại toàn cầu

VOV.VN - Nhiều chuyên gia nhận định chính sách hạn chế nhập cư của ông Donald Trump khác thường và khó hiểu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ: Gia tăng lo ngại toàn cầu

Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ: Gia tăng lo ngại toàn cầu

VOV.VN - Nhiều chuyên gia nhận định chính sách hạn chế nhập cư của ông Donald Trump khác thường và khó hiểu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Hơn một nửa người Mỹ ủng hộ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump
Hơn một nửa người Mỹ ủng hộ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump

VOV.VN - Thăm dò dư luận cho thấy, có 57% số người được hỏi ủng hộ lệnh cấm nhập cư do Tổng thống Mỹ Trump ban ra nhằm vào người Hồi giáo.

Hơn một nửa người Mỹ ủng hộ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump

Hơn một nửa người Mỹ ủng hộ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump

VOV.VN - Thăm dò dư luận cho thấy, có 57% số người được hỏi ủng hộ lệnh cấm nhập cư do Tổng thống Mỹ Trump ban ra nhằm vào người Hồi giáo.

Biểu tình phản đối sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Trump
Biểu tình phản đối sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Trump

VOV.VN - Các cuộc biểu tình chống sắc lệnh cấm nhập cảnh tạm thời của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục diễn ra tại nhiều thành phố tại Mỹ.

Biểu tình phản đối sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Trump

Biểu tình phản đối sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Trump

VOV.VN - Các cuộc biểu tình chống sắc lệnh cấm nhập cảnh tạm thời của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục diễn ra tại nhiều thành phố tại Mỹ.