Tổng thống Donald Trump: Chẳng ai dám chắc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 tuyên bố, không có ai dám nói chắc chắn rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Reuters dẫn lời ông Donald Trump nhấn mạnh: “Tôi nghĩ có thể là Nga, nhưng cũng có thể là một quốc gia khác và tôi không thấy có gì sai với suy nghĩ của mình cả. Không có ai thực sự chắc chắn về điều này”.

Tổng thống Doanld Trump. Ảnh: Reuters

Tuyên bố trên của ông Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ đang điều tra về khả năng Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Theo các quan chức tình báo Mỹ, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy có bất kỳ quốc gia nào khác làm điều này.

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ nghi ngờ về thông tin mà giới truyền thông Mỹ cung cấp, theo đó, toàn bộ 17 cơ quan tình báo Mỹ cùng đưa ra kết luận rằng, Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

“Khi được nghe thông tin này, điều đầu tiên bật ra trong đầu tôi là 17 cơ quan tình báo Mỹ. Tôi nói rằng, nhiều đến vậy à? Có thật là có nhiều cơ quan tình báo cùng đưa ra kết luận này hay không? Chúng tôi đã kiểm chứng lại và thấy rằng, chỉ có 3-4 cơ quan có kết luận này chứ không phải là 17”, ông Donald Trump nói.

Thông tin trên của ông Donald Trump không phải là không có cơ sở, kết luận về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ dù được Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia- đơn vị quản lý toàn bộ 17 cơ quan tình báo của Mỹ- cung cấp thực chất chỉ dựa trên kết luận được 3 cơ quan chính là CIA, FBI và NSA công bố.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, chính CIA hồi tháng 8/2016 đã báo cáo với người tiền nhiệm của ông là Barack Obama rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ nhưng ông Obama đã không làm gì để ngăn chặn việc này.

“Tôi nghĩ rằng, điều đó có thể xuất phát từ việc bà Hillary Clinton đang giành ưu thế trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Chính vì thế, ông Obama đã ra lệnh cho các cơ quan tình báo án binh bất động. Nếu ông ấy nghĩ khác, hẳn là ông ấy đã có quyết định khác”, ông Trump nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng nghị sĩ Mỹ: Không có bằng chứng gian lận bầu cử Mỹ 2016
Thượng nghị sĩ Mỹ: Không có bằng chứng gian lận bầu cử Mỹ 2016

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã lập ủy ban để điều tra về cái mà ông gọi là gian lận bầu cử Mỹ 2016. Nhưng một thượng nghĩ sĩ Mỹ coi điều này là “vớ vẩn”.

Thượng nghị sĩ Mỹ: Không có bằng chứng gian lận bầu cử Mỹ 2016

Thượng nghị sĩ Mỹ: Không có bằng chứng gian lận bầu cử Mỹ 2016

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã lập ủy ban để điều tra về cái mà ông gọi là gian lận bầu cử Mỹ 2016. Nhưng một thượng nghĩ sĩ Mỹ coi điều này là “vớ vẩn”.

Tình báo Mỹ “chắc như đinh đóng cột” việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ
Tình báo Mỹ “chắc như đinh đóng cột” việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Giới chức tình báo Mỹ khẳng định, họ có bằng chứng chắc chắn về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ với quy mô “chưa từng có tiền lệ”.

Tình báo Mỹ “chắc như đinh đóng cột” việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Tình báo Mỹ “chắc như đinh đóng cột” việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Giới chức tình báo Mỹ khẳng định, họ có bằng chứng chắc chắn về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ với quy mô “chưa từng có tiền lệ”.

Donald Trump muốn xác minh thông tin Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ
Donald Trump muốn xác minh thông tin Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cam kết sẽ gặp các quan chức tình báo Mỹ để xác minh thông tin Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Donald Trump muốn xác minh thông tin Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Donald Trump muốn xác minh thông tin Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cam kết sẽ gặp các quan chức tình báo Mỹ để xác minh thông tin Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Ông Trump chấp nhận thông tin tình báo nói Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ
Ông Trump chấp nhận thông tin tình báo nói Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lần đầu tiên chấp nhận kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Ông Trump chấp nhận thông tin tình báo nói Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Ông Trump chấp nhận thông tin tình báo nói Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lần đầu tiên chấp nhận kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.