Tổng thống Hàn Quốc dự định cử đặc phái viên tới Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch cử một đặc phái viên tới Triều Tiên để đáp lại lời mời của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim  Jong-un.

Đây là tuyên bố được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về chuyến thăm Hàn Quốc  mới đây của phái đoàn quan chức cấp cao Triều Tiên nhân dịp diễn ra Thế vận hội mùa Đông PyeongChang.

Sự kiện thể thao này đã góp phần cải thiện mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên sau hơn 1 năm căng thẳng leo thang lên cao nhất trong nhiều năm liên quan đến chương trình lên lửa của Triều Tiên, cũng như vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của nước này.

Theo thông báo, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí tiếp tục nỗ lực hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bằng cách duy trì đà cải thiện của đối thoại liên Triều.

Liên quan đến việc cử một đặc phái viên tới Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, ông sẽ tìm cách đáp lại phái đoàn quan chức mà Triều Tiên đã cử tới Thế vận hội mùa Đông, trong đó có em gái Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim  Jong-un. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên tới Hàn Quốc của một thành viên gia đình nhà lãnh dạo Triều Tiên kể từ cuộc chiến Triều Tiên (1950-1953).

Trước đó, trong chuyến thăm Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Đông dành cho người khuyết tật, một quan chức cấp cao trong phái đoàn Triều Tiên cho biết, nước này để ngỏ khả năng đàm phán với Mỹ.

Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ tới nay vẫn tỏ ra khá thận trọng và cho biết, bất kỳ cuộc đàm phán vào với Triều Tiên phải đều phải hướng tới chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Olympic PyeongChang: Sân khấu của Mỹ và Hàn Quốc
Olympic PyeongChang: Sân khấu của Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN - Tất cả các “diễn viên chính” trên “sân khấu” đều đang tiếp tục những gì mà thế hệ lãnh đạo trước đây của cả Mỹ và Hàn Quốc đã làm.

Olympic PyeongChang: Sân khấu của Mỹ và Hàn Quốc

Olympic PyeongChang: Sân khấu của Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN - Tất cả các “diễn viên chính” trên “sân khấu” đều đang tiếp tục những gì mà thế hệ lãnh đạo trước đây của cả Mỹ và Hàn Quốc đã làm.

Vẻ đẹp hút hồn của ái nữ Tổng thống Trump tại Thế vận hội Pyeongchang
Vẻ đẹp hút hồn của ái nữ Tổng thống Trump tại Thế vận hội Pyeongchang

VOV.VN - Ivanka Trump, đệ nhất tiểu thư Mỹ vừa đặt chân tới Hàn Quốc để dự lễ bế mạc Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang.

Vẻ đẹp hút hồn của ái nữ Tổng thống Trump tại Thế vận hội Pyeongchang

Vẻ đẹp hút hồn của ái nữ Tổng thống Trump tại Thế vận hội Pyeongchang

VOV.VN - Ivanka Trump, đệ nhất tiểu thư Mỹ vừa đặt chân tới Hàn Quốc để dự lễ bế mạc Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang.

Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ - Kết đẹp cho Olympic PyeongChang
Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ - Kết đẹp cho Olympic PyeongChang

VOV.VN - Việc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ được xem là cái kết đẹp cho Thế vận hội tổ chức ở PyeongChang, Hàn Quốc.

Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ - Kết đẹp cho Olympic PyeongChang

Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ - Kết đẹp cho Olympic PyeongChang

VOV.VN - Việc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ được xem là cái kết đẹp cho Thế vận hội tổ chức ở PyeongChang, Hàn Quốc.

Olympic PyeongChang: Thế vận hội giàu cảm xúc thể thao và ngoại giao
Olympic PyeongChang: Thế vận hội giàu cảm xúc thể thao và ngoại giao

VOV.VN - Sự xuất hiện của đông đủ các VĐV, cổ động viên và quan chức cấp cao Triều Tiên đã khiến Olympic PyeongChang trở nên đầy cảm xúc.

Olympic PyeongChang: Thế vận hội giàu cảm xúc thể thao và ngoại giao

Olympic PyeongChang: Thế vận hội giàu cảm xúc thể thao và ngoại giao

VOV.VN - Sự xuất hiện của đông đủ các VĐV, cổ động viên và quan chức cấp cao Triều Tiên đã khiến Olympic PyeongChang trở nên đầy cảm xúc.