Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi dân Bình Nhưỡng rời bỏ đất nước

Trong một thông điệp hiếm hoi nhắm đến quân đội và người dân Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye kêu gọi họ từ bỏ đất nước của họ để đến Hàn Quốc.

AFP cho biết lời kêu gọi của bà Park được đưa ra một ngày sau khi một người lính Triều Tiên mạo hiểm tính mạng vượt qua biên giới được bảo vệ rất nghiêm ngặt ở phía nam đất nước.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye trong ngày kỷ niệm Lực lượng Vũ trang - Ảnh: AFP.

"Chúng tôi nhận thức được những thực tế khủng khiếp mà các bạn đang phải đối mặt. Các giá trị chung về tự do, dân chủ, quyền con người và phúc lợi xã hội là quyền mà các bạn nên hưởng".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục mở ra cho các bạn con đường để tìm kiếm niềm hy vọng và một cuộc sống mới. Hãy đến đất nước Hàn Quốc tự do bất cứ khi nào bạn muốn" - bà Park tuyên bố trong buổi lễ kỷ niệm ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc.

Lời kêu gọi của bà Park cũng theo sau vụ phó đại sứ Triều Tiên tại Anh cùng gia đình đào tẩu sang Hàn Quốc, khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang.

Mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul đang ở mức thấp nhất kể từ sau cuộc Chiến tranh Lạnh của thập niên 70 thế kỷ trước, liên quan đến việc chính quyền Kim Jong Un phóng thử hơn 20 quả tên lửa và 2 cuộc thử nghiệm hạt nhân trong năm nay.

Bà Park cho biết thêm rằng những người Triều Tiên đào tẩu vì họ muốn chạy thoát khỏi nạn đói và chế độ áp bức ngày càng gia tăng ở nước này.

Kể từ khi Kim Jong Un lên nắm quyền lãnh đạo, số người đào tẩu đã giảm gần một nửa so với thời của ông Kim Jong Il. Phần lớn những người đào tẩu trong những năm gần đây thường có gia đình đã định cư ở Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Triều Tiên đang đóng tàu ngầm lớn để thử tên lửa đạn đạo?
Triều Tiên đang đóng tàu ngầm lớn để thử tên lửa đạn đạo?

VOV.VN - Theo đánh giá của các nhà khoa học, công nghệ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên đã được phát triển đáng kể.

Triều Tiên đang đóng tàu ngầm lớn để thử tên lửa đạn đạo?

Triều Tiên đang đóng tàu ngầm lớn để thử tên lửa đạn đạo?

VOV.VN - Theo đánh giá của các nhà khoa học, công nghệ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên đã được phát triển đáng kể.

Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc
Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết một người lính Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc sáng 29/9.

Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc

Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết một người lính Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc sáng 29/9.

THAAD là biện pháp phòng vệ tối thiểu của Hàn Quốc
THAAD là biện pháp phòng vệ tối thiểu của Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye cho rằng, THAAD là biện pháp tự vệ tối thiểu Hàn Quốc có thể lựa chọn để đối phó với Triều Tiên.

THAAD là biện pháp phòng vệ tối thiểu của Hàn Quốc

THAAD là biện pháp phòng vệ tối thiểu của Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye cho rằng, THAAD là biện pháp tự vệ tối thiểu Hàn Quốc có thể lựa chọn để đối phó với Triều Tiên.