Tổng thống Hàn Quốc lo ngại Nhật Bản tăng cường sức mạnh quân sự

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc nghĩ tới khả năng Nhật Bản sẽ tăng cường quân sự với cái cớ là Triều Tiên có vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm qua (3/11) cho rằng hợp tác quân sự giữa Mỹ và Nhật Bản là cần thiết để kiềm chế mối đe dọa đang gia tăng đến từ Triều Tiên. Tuy nhiên, ông tỏ ra hoài nghi về khả năng nâng cấp mối quan hệ này trở thành một liên minh quốc phòng 3 bên.

Tổng thống Moon Jae-in. Ảnh: NK News.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Channel News Asia của Singapore, ông Moon Jae-in nói rằng, hợp tác quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ cũng như Nhật Bản đã trở nên quan trọng, nhưng sự hợp tác này nhằm mục đích chống lại động thái khiêu khích bằng tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Ông không cho rằng sẽ là thích hợp khi phát triển sự hợp tác lên thành cấp độ liên minh quân sự 3 bên.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản đang tìm kiếm một vai trò lớn hơn trong các cuộc xung đột quốc tế, đối trọng với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á. Thủ tướng Shinzo Abe cũng đang xem xét lại lập trường hòa bình truyền thống về phòng vệ trong việc đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên, đặc biệt là sau khi Triều Tiên phóng 2 quả tên lửa bay qua vùng trời Nhật Bản gần đây.

Theo ông Moon Jae-in, nếu Nhật Bản sử dụng một Triều Tiên có vũ khí hạt nhân làm cái cớ để tăng cường quân sự, điều này sẽ không được các nước ASEAN đồng tình.

Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh kéo dài 67 năm với Mỹ, nhưng ông cũng cam kết tăng cường các nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên một cách hòa bình, thông qua đối thoại.

Ông Moon Jae-in bày tỏ muốn theo đuổi một chính sách ngoại giao cân bằng, với việc tôn trọng các mối quan hệ với Mỹ nhưng cũng duy trì mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc. Ông cũng bày tỏ hy vọng chuyến thăm Hàn Quốc vào tuần tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giảm căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên, và mang tới một bước đột phá trong quan hệ liên Triều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Hàn tổ chức Hội nghị Tham vấn an ninh thường niên
Mỹ - Hàn tổ chức Hội nghị Tham vấn an ninh thường niên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên hiện nay.

Mỹ - Hàn tổ chức Hội nghị Tham vấn an ninh thường niên

Mỹ - Hàn tổ chức Hội nghị Tham vấn an ninh thường niên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên hiện nay.

Mỹ - Hàn tham vấn an ninh: Lời cảnh báo Triều Tiên
Mỹ - Hàn tham vấn an ninh: Lời cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ nói không để Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo hậu quả Bình Nhưỡng phải hứng chịu nếu đi theo con đường này.

Mỹ - Hàn tham vấn an ninh: Lời cảnh báo Triều Tiên

Mỹ - Hàn tham vấn an ninh: Lời cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ nói không để Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo hậu quả Bình Nhưỡng phải hứng chịu nếu đi theo con đường này.

Mỹ - Nhật Bản nhất trí làm việc cùng nhau về vấn đề Triều Tiên
Mỹ - Nhật Bản nhất trí làm việc cùng nhau về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ nhất trí cùng nhau làm việc để ngăn chặn Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Mỹ - Nhật Bản nhất trí làm việc cùng nhau về vấn đề Triều Tiên

Mỹ - Nhật Bản nhất trí làm việc cùng nhau về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ nhất trí cùng nhau làm việc để ngăn chặn Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật - Hàn nhóm họp về Triều Tiên
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật - Hàn nhóm họp về Triều Tiên

VOV.VN - Hôm 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nhật-Hàn đã có cuộc gặp đầu tiên bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 11 đang diễn ra ở Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật - Hàn nhóm họp về Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật - Hàn nhóm họp về Triều Tiên

VOV.VN - Hôm 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nhật-Hàn đã có cuộc gặp đầu tiên bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 11 đang diễn ra ở Philippines.

Mỹ-Nhật-Hàn yêu cầu Triều Tiên chấm dứt hành động khiêu khích
Mỹ-Nhật-Hàn yêu cầu Triều Tiên chấm dứt hành động khiêu khích

VOV.VN - Ngày 29/10, quan chức quốc phòng 3 nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhóm họp tại Hawaii nhằm thảo luận về vấn đề Triều Tiên.

Mỹ-Nhật-Hàn yêu cầu Triều Tiên chấm dứt hành động khiêu khích

Mỹ-Nhật-Hàn yêu cầu Triều Tiên chấm dứt hành động khiêu khích

VOV.VN - Ngày 29/10, quan chức quốc phòng 3 nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhóm họp tại Hawaii nhằm thảo luận về vấn đề Triều Tiên.