Tổng thống Iran tranh cử nhiệm kỳ 2 bất chấp nhiều khó khăn

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 14/4 đã đăng ký tái tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai trong cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào ngày 19/5 tới.

Theo giới phân tích, ông Rouhani sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn hơn cho nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của mình trong bối cảnh dấy lên các chỉ trích về tình trạng trì trệ của nền kinh tế của Iran.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tranh cử nhiệm kỳ 2 bất chấp nhiều khó khăn. Ảnh: AP.

Ông Rouhani đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2013 với cam kết chấm dứt sự cô lập đối với Iran này và thiết lập một xã hội cởi mở và tự do hơn.

Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Rouhani đã thành công trong việc kiềm chế lạm phát và đạt được thỏa thuận hạt nhân mang tính lịch sử với các cường quốc thế giới vào năm 2015, qua đó giúp chấm dứt nhiều lệnh trừng phạt đối với nước này.

Mặc dù sự ủng hộ của những nghị sĩ theo đường lối cải cách và ôn hòa đối với ông Rouhani vẫn mạnh mẽ, song sự thất vọng đối với chính quyền của ông là rất rõ ràng trong công chúng.

Sự thất vọng này xuất phát từ tình trạng thất nghiệp vẫn ở mức 12%, lời hứa hẹn về nguồn đầu tư nước ngoài trị giá nhiều tỷ USD chưa thành hiện thực và việc ông Rouhani đã thất bại trong việc nới lỏng hạn chế hoặc phóng thích các tù nhân chính trị, trong đó có các nhân vật đối lập bị giam cầm vì tham gia cuộc biểu tình hồi năm 2009./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Mỹ-Iran: Không còn là những đợt sóng ngầm
Quan hệ Mỹ-Iran: Không còn là những đợt sóng ngầm

VOV.VN - Sóng gió trong mối quan hệ Mỹ- Iran càng trở nên khốc liệt hơn khi Iran lần đầu áp đặt trừng phạt “ngược” lên Mỹ. 

Quan hệ Mỹ-Iran: Không còn là những đợt sóng ngầm

Quan hệ Mỹ-Iran: Không còn là những đợt sóng ngầm

VOV.VN - Sóng gió trong mối quan hệ Mỹ- Iran càng trở nên khốc liệt hơn khi Iran lần đầu áp đặt trừng phạt “ngược” lên Mỹ. 

Cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad lại ra tranh cử Tổng thống
Cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad lại ra tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 12/4 đã đăng ký làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra ngày 19/5.

Cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad lại ra tranh cử Tổng thống

Cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad lại ra tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 12/4 đã đăng ký làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra ngày 19/5.

Iran cho phép Nga sử dụng căn cứ không quân chống khủng bố
Iran cho phép Nga sử dụng căn cứ không quân chống khủng bố

VOV.VN - Iran ngày 28/3 cho biết, Nga có thể sử dụng các căn cứ không quân của Iran để phục vụ cho cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

Iran cho phép Nga sử dụng căn cứ không quân chống khủng bố

Iran cho phép Nga sử dụng căn cứ không quân chống khủng bố

VOV.VN - Iran ngày 28/3 cho biết, Nga có thể sử dụng các căn cứ không quân của Iran để phục vụ cho cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

Nga và Iran nhất trí phản đối Mỹ tấn công Syria
Nga và Iran nhất trí phản đối Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Nga và Iran cùng kịch liệt phản đối hành động quân sự của Mỹ, coi đây là sự gây hấn nhằm vào chủ quyền quốc gia của Syria.

Nga và Iran nhất trí phản đối Mỹ tấn công Syria

Nga và Iran nhất trí phản đối Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Nga và Iran cùng kịch liệt phản đối hành động quân sự của Mỹ, coi đây là sự gây hấn nhằm vào chủ quyền quốc gia của Syria.

Iran: Mỹ tấn công Syria “kích thích” chủ nghĩa khủng bố
Iran: Mỹ tấn công Syria “kích thích” chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo rằng, các cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria sẽ gây ra xung đột leo thang trong khu vực.

Iran: Mỹ tấn công Syria “kích thích” chủ nghĩa khủng bố

Iran: Mỹ tấn công Syria “kích thích” chủ nghĩa khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo rằng, các cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria sẽ gây ra xung đột leo thang trong khu vực.

Iran cho phép Nga sử dụng các căn cứ quân sự trong một số trường hợp
Iran cho phép Nga sử dụng các căn cứ quân sự trong một số trường hợp

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 28/3 cho biết, Nga có thể sử dụng các căn cứ quân sự của Iran để đối phó với khủng bố tại Syria.

Iran cho phép Nga sử dụng các căn cứ quân sự trong một số trường hợp

Iran cho phép Nga sử dụng các căn cứ quân sự trong một số trường hợp

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 28/3 cho biết, Nga có thể sử dụng các căn cứ quân sự của Iran để đối phó với khủng bố tại Syria.

Nga và Iran: Vụ tấn công của Mỹ vào Syria đã vượt các giới hạn đỏ
Nga và Iran: Vụ tấn công của Mỹ vào Syria đã vượt các giới hạn đỏ

VOV.VN - Nga và Iran tuyên bố, vụ tấn công của Mỹ vào 1 căn cứ không quân của Syria đã vượt giới hạn đỏ.

Nga và Iran: Vụ tấn công của Mỹ vào Syria đã vượt các giới hạn đỏ

Nga và Iran: Vụ tấn công của Mỹ vào Syria đã vượt các giới hạn đỏ

VOV.VN - Nga và Iran tuyên bố, vụ tấn công của Mỹ vào 1 căn cứ không quân của Syria đã vượt giới hạn đỏ.