Tổng thống Mỹ bác bỏ hành động quân sự tại Ukraine

VOV.VN - Ông Obama nhấn mạnh, việc sử dụng hành động quân sự đối phó với Nga sẽ không thích hợp và không tốt cho chính người dân Ukraine.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 19/3 cho biết, Mỹ sẽ không đưa ra hành động quân sự tại Ukraine nhằm đối phó với Nga. Ông Obama nhấn mạnh, việc sử dụng hành động quân sự đối phó với Nga sẽ không thích hợp và cũng không tốt cho chính người dân Ukraine.  

Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: www.worldtribune.com)

Những gì Mỹ làm đó là huy động tất cả các nguồn lực ngoại giao để chắc chắn rằng có một liên minh quốc tế vững chắc để gửi đi những thông điệp mạnh mẽ tới Nga.

Để đối phó với cuộc khủng hoảng Ukraine, chính quyền của Tổng thống Obama tập trung vào việc cung cấp viện trợ kinh tế cho Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Đầu tuần này, Tổng thống Obama thông báo các biện pháp trừng phạt nhằm vào 11 quan chức Ukraine và Nga, đồng thời cảnh báo sẽ có những biện pháp trừng phạt xa hơn. Tuy nhiên, bất chấp sức ép của Mỹ và phương Tây, Nga vẫn kí hiệp ước chấp nhận nước cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol sáp nhập Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ kêu gọi nối lại đối thoại về khủng hoảng Ukraine
LHQ kêu gọi nối lại đối thoại về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang nỗ lực triệu tập phiên họp đầu tiên về vấn đề này kể từ khi Crimea trưng cầu dân ý.

LHQ kêu gọi nối lại đối thoại về khủng hoảng Ukraine

LHQ kêu gọi nối lại đối thoại về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang nỗ lực triệu tập phiên họp đầu tiên về vấn đề này kể từ khi Crimea trưng cầu dân ý.

Đức: Tâm lý đầu tư sụt giảm mạnh do khủng hoảng ở Ukraine
Đức: Tâm lý đầu tư sụt giảm mạnh do khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Được biết, Đức là một trong những nước châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Cộng hòa Tự trị Crimea tách khỏi Ukraine

Đức: Tâm lý đầu tư sụt giảm mạnh do khủng hoảng ở Ukraine

Đức: Tâm lý đầu tư sụt giảm mạnh do khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Được biết, Đức là một trong những nước châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Cộng hòa Tự trị Crimea tách khỏi Ukraine

Tự vệ Crimea tuyên bố bắt giữ Tư lệnh Hải quân Ukraine
Tự vệ Crimea tuyên bố bắt giữ Tư lệnh Hải quân Ukraine

"Ông ấy đã bị bắt giữ và hiện được đưa đi đâu đó", đại diện của lực lượng tự vệ Crimea tại hiện trường nói.

Tự vệ Crimea tuyên bố bắt giữ Tư lệnh Hải quân Ukraine

Tự vệ Crimea tuyên bố bắt giữ Tư lệnh Hải quân Ukraine

"Ông ấy đã bị bắt giữ và hiện được đưa đi đâu đó", đại diện của lực lượng tự vệ Crimea tại hiện trường nói.

Ukraine rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập
Ukraine rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập

VOV.VN - Ngoài ra, Ukraine sẽ đề nghị LHQ lập “vùng phi quân sự” ở Crimea, tương tự như vùng phi quân sự giữa Kosovo và Serbia.

Ukraine rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập

Ukraine rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập

VOV.VN - Ngoài ra, Ukraine sẽ đề nghị LHQ lập “vùng phi quân sự” ở Crimea, tương tự như vùng phi quân sự giữa Kosovo và Serbia.

Ukraine dọa quốc hữu hóa tài sản của Nga
Ukraine dọa quốc hữu hóa tài sản của Nga

VOV.VN -Tuy nhiên, Ukraine không nói rõ đó là tài sản gì cũng như cách thức nước này quốc hữu hóa tài sản của Nga ở các quốc gia khác.

Ukraine dọa quốc hữu hóa tài sản của Nga

Ukraine dọa quốc hữu hóa tài sản của Nga

VOV.VN -Tuy nhiên, Ukraine không nói rõ đó là tài sản gì cũng như cách thức nước này quốc hữu hóa tài sản của Nga ở các quốc gia khác.

Đức hối thúc triển khai quan sát viên ở Ukraine
Đức hối thúc triển khai quan sát viên ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Steinmeier khẳng định việc triển khai quan sát viên tại Ukraine là cần thiết trong 24 giờ tới.

Đức hối thúc triển khai quan sát viên ở Ukraine

Đức hối thúc triển khai quan sát viên ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Steinmeier khẳng định việc triển khai quan sát viên tại Ukraine là cần thiết trong 24 giờ tới.